-
Những "người thừa kế" kín tiếng của tỷ phú Phạm Nhật Vượng cùng bước lên vị trí lãnh đạo -
Cặp vợ chồng 9X cùng mắc ung thư gan sau nhiều năm uống thứ nước nhiều nhà vẫn quen dùng -
Tuyển Việt Nam tại FIFA ASEAN CUP: Những gương mặt quen và các màn trở lại đáng chú ý -
Áp thấp nhiệt đới hướng vào miền Trung, mưa lớn có thể kéo dài đến 16/9 -
Nữ sinh chuyên Trung đạt IELTS 8.5, SAT 1600 trở thành thủ khoa Ngoại thương -
Đề nghị kỷ luật Phó chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ Nguyễn Huy Ngọc -
Xác định nam thanh niên lái xe tông thiếu tá CSGT ở An Giang -
Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia yêu cầu Grab làm rõ giá cước, phí và chiết khấu -
Bộ Nội vụ trình Chính phủ phương án nghỉ Tết Nguyên đán 2027 kéo dài 7 ngày -
Công an làm việc với 3 người đăng bán sách giáo khoa photocopy trên Facebook
Ăn - Chơi
25/02/2024 22:33Ghé xứ lụa ‘huyền thoại’, thưởng thức loạt món ngon, rẻ, lạ nức tiếng ở An Giang
Vùng đất Tân Châu (thuộc tỉnh An Giang) vốn được nhiều người biết đến với nghề trồng dâu, nuôi tằm, dệt lụa với những làng nghề nổi tiếng như làng dệt lụa Lãnh Mỹ A; Dệt Chiếu; Dệt thổ cẩm của đồng bào dân tộc Chăm Châu Phong,…
Bởi vậy, khi nhắc đến Tân Châu, người ta nghĩ ngay đến xứ lụa, nơi những thước vải lụa Lãnh Mỹ A từng vang bóng một thời đã làm nên thương hiệu đặc trưng cho vùng đất này.
Ngoài nổi danh với tên gọi “xứ lụa”, Tân Châu còn là điểm đến hấp dẫn du khách bởi cảnh quan đẹp, ẩm thực phong phú và giá bình dân. Chỉ cần một ngày dạo quanh nơi đây, du khách cũng có thể thưởng thức loạt món ngon mà khó có thể tìm thấy ở bất cứ tỉnh thành nào khác.


Bún cá là món ăn quen thuộc của người Việt, được biến tấu với đủ hương vị và bày bán quanh năm. Song khác với bún cá cay Hải Phòng, bún cá rô đồng Thái Bình,… bún cá ở Tân Châu lại hấp dẫn du khách bởi nguyên liệu đặc trưng là cá lóc đồng (cá lóc hay còn gọi là cá quả, cá chuối) và nước dùng (nước lèo) có màu vàng nghệ, không dầu mỡ.
Bún cá Tân Châu ăn kèm các loại rau bản địa quen thuộc như bắp chuối bào, rau muống sợi, giá đỗ, bông điên điển, rau nhút; chấm với nước mắm me chua ngọt, thêm ớt hiểm cay cay.


Bánh chuối An Giang là món ăn vặt quen thuộc của người dân xứ lụa, thậm chí nổi danh khắp 3 miền và được bày bán ở nhiều tỉnh thành trên cả nước. Tại Tân Châu, du khách không khó để tìm những quán vỉa hè hay gánh xe hàng rong có bán món bánh này.
Chuối được đặt lên lá chuối tươi rồi dùng thớt ép mỏng ở mức vừa phải, sau đỏ thả miếng chuối ép vào thau bột pha sẵn. Bột của bánh chuối chiên cũng giống như bột bánh chuối hấp nhưng có cho thêm chút bột mì.
Bánh chuối sau khi chiên có lớp vỏ giòn rụm, giá chỉ 5.000 đồng/chiếc, đủ làm no bụng cho mọi người bữa xế chiều.


Hủ tiếu cũng là món ngon hút khách ở Tân Châu, có thể ăn vào bất kỳ buổi nào trong ngày. Bạn Bùi Nhựt Thanh (nhiếp ảnh gia tự do, 29 tuổi, quê ở Tân Châu) gợi ý du khách nên nếm thử món ăn này ở quán hủ tiếu chú Hoàng, tọa lạc gần ngã ba Long Hưng, kế bên Xí Nghiệp Điện Nước T.X Tân Châu (Trần Phú, Phường Long Châu).
Theo chàng trai 9X này, đây là quán hủ tiếu trứ danh ở địa phương, không bảng hiệu, đã hoạt động hơn 40 năm.
Quán mở cửa mỗi ngày từ 6h đến 8h sáng là gần hết. Mỗi tô hủ tiếu, mì có giá trung bình 20.000 – 30.000 đồng. Thực khách tới đây ăn hủ tiếu không chỉ ấn tượng với vị nước dùng đậm đà, ngọt thanh từ xương heo ninh mà còn hài lòng bởi cách phục vụ nhiệt tình, tinh tế của vợ chồng chủ quán.




Ở Tân Châu, bánh hẹ và bánh lọt là hai món ăn đường phố khá phổ biến, thường được bán chung với nhau, mỗi suất có giá từ 15.000 – 20.000 đồng.
Bánh hẹ là tên một loại bánh của người Triều Châu, được người Tân Châu biến tấu theo cách riêng để tạo nên hương vị khác biệt. Theo đó, người địa phương làm bánh từ bột gạo vùng Tân Châu rồi trộn với lá hẹ, tạo bánh dẹt, hình vuông. Bánh được chiên lên, ăn kèm nước mắm chua ngọt.
Bánh lọt vốn thường xuất hiện trong các món chè ngọt ở miền Nam và miền Bắc nhưng bánh lọt Tân Châu lại được chế biến thành món mặn, xào cùng dầu hào, nước tương, giá, hẹ và phủ ngoài thêm lớp trứng. Theo người dân địa phương, món bánh lọt xào có xuất xứ từ Campuchia.
Sợi bánh sẽ được xào sơ cùng dầu, nước màu dừa để tạo độ săn, căng mướt và màu sắc bắt mắt trước khi cho các nguyên liệu khác vào. Đặc biệt, món bánh lọt xào sẽ đậm đà hơn khi ăn kèm nước mắm chua ngọt.

Lía là loài hải sản đặc trưng được tìm thấy có nhiều ở xứ lụa Tân Châu với vẻ ngoài giống hệt con hến. Tuy nhiên, con lía có lớp vỏ mỏng hơn hến và kích thước chỉ cỡ đầu ngón tay của người trưởng thành. Vỏ của chúng thường có hình bầu dục.
Lía có thể chế biến thành nhiều món ngon như lía xào tỏi, lía xào sả ớt, lía xào me cay,… nhưng phổ biến nhất là lía luộc, vì giữ nguyên được vị ngọt thơm.
Nước chấm ăn kèm với món lía cũng rất quan trọng, thường là nước mắm me chua ngọt pha sệt, thêm chút ớt hoặc sa tế, tùy vào mức độ ăn cay của từng người. Khi ăn, nhiều thực khách thích cầm vỏ lía chấm trực tiếp vào nước chấm thay vì dùng muỗng, tăm tách thịt rồi mới chấm.
Con lía chín rất nhanh, nên chỉ khi nào khách gọi món chủ quán mới chế biến, chỉ vài phút là có món ăn được làm từ lía nóng hổi, hấp dẫn. Thức uống kèm theo khi ăn lía cũng bình dị quen thuộc như đá me, mủ gòn, hột é, sâm…



Một món ăn vặt lạ miệng khác ở Tân Châu là bánh mì mỡ hành, chỉ bán mỗi lần nửa chiếc. Bánh mì nướng giòn được chan với nước cốt dừa hành hoặc mỡ hành, tùy khẩu vị của thực khách.
Vị mặn mặn, béo béo, hoà quyện với mùi thơm bánh mì nướng khiến bất cứ ai có cơ hội thưởng thức đều thích mê. Chưa kể, món ăn này còn có giá thành bình dân, chỉ 3.000 đồng/nửa ổ. Thực khách có thể tìm và thưởng thức bánh mì mỡ hành ở quầy hàng ngay trước UBND phường Long Thạnh.


Tới Tân Châu, du khách không khó để bắt gặp hình ảnh những chiếc xe, gánh hàng rong chất đầy bánh mì có kích thước khủng, hình dáng độc lạ như cua hoàng đế, tôm hùm,… trong đó phổ biến nhất là bánh mì cá sấu.
Mỗi chiếc bánh mì này có giá khoảng 25.000 đồng. Để những ổ bánh mì biến hóa thành những con vật ngộ nghĩnh, đẹp mắt, người dân phải trải qua các khâu chế biến cầu kỳ, từ tạo hình, ráp chân cho đến ủ bột, khắc vẩy,… rồi quét thêm một lớp bơ sầu riêng thơm lừng.


Tép lăn bột chiên giòn chính là món ăn vặt tuổi thơ của nhiều người dân ở miền Tây nói chung và Tân Châu nói riêng. Để làm tép chiên ngon, người bản địa chọn loại tép trấu (hay còn gọi là tép riu, tép mòng, tép đồng) có kích thước nhỏ, đồng đều, màu xanh nhạt hoặc trắng. Loại tép này thịt ngọt, chắc vì là tép sông, sống trong môi trường tự nhiên.
Tép sau khi đánh bắt về phải rửa cẩn thận, loại bỏ hết tạp chất rồi dùng kéo cắt bớt râu và để ráo nước.
Sau đó người ta pha bột chiên giòn với nước lọc, cho tép vào trộn đều, nêm nếm chút gia vị cho thấm như bột nêm, nước mắm... và cho thêm trứng vịt, khoai môn, hành vào để tạo độ béo béo, bùi bùi cho món ăn.




Ngoài các món kể trên, nếu có dịp du lịch tới Tân Châu, du khách có thể tìm và thưởng thức thêm một số thức quà ngon, rẻ khác như cháo đậu đỏ cá rim, sương sa hạt lựu, bánh phồng kẹo mạch nha, các loại bánh chiên,…
Ảnh: Thanh Bùi
Theo Phan Đậu (VietNamNet)
- Sức hút kỷ lục: iPhone 18 Pro Max "cháy hàng" đợt đầu tại Việt Nam chỉ sau 10 phút mở bán (1 giờ trước)
- Thương tâm: Bé trai lớp 6 tử vong do xe đưa đón học sinh lùi thiếu quan sát (1 giờ trước)
- Tài xế Grab xôn xao vì thông báo mới: Hãng lên tiếng về quyền tắt ứng dụng giữa lúc Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia vào cuộc (2 giờ trước)
- Làm thế nào để điều hòa vừa mát vừa tiết kiệm điện? Rất nhiều người mắc sai lầm sau đây (2 giờ trước)
- Báo Thái Lan tiết lộ mức lương ngất ngưởng của HLV Park Hang-seo: Gấp đôi cựu HLV ĐTQG (2 giờ trước)
- Đôi nam nữ tử vong trong căn phòng, có dấu vết để lại trên ngực người phụ nữ (3 giờ trước)
- 8 việc mọi người nên làm để phòng ngừa bệnh mạn tính theo CDC Mỹ (3 giờ trước)
- Bố HLV Kim Sang-sik qua đời tại Hàn Quốc (3 giờ trước)
- Người mua vàng lỗ 6 triệu đồng chỉ sau 1 tuần, làm gì bây giờ là tốt nhất? (4 giờ trước)
- Vì sao Đình Bắc không thi đấu Asian Games dù trong độ tuổi tham dự? (4 giờ trước)