-
2 lý do khiến ăn "một quả cà bằng ba thang thuốc" -
Cảnh sát PCCC kể khoảnh khắc lao vào căn nhà mịt mùng khói lửa cứu người mắc kẹt -
Vàng giảm 50 triệu đồng từ đỉnh, người mua nóng ruột tính bán gửi ngân hàng -
Mạo danh Phó Ban Nội chính Trung ương, người đàn ông lừa đảo chiếm đoạt hơn 30 tỷ đồng -
Tin tặc nghi dùng AI tấn công chuỗi ngân hàng Hàn Quốc, đánh cắp thông tin hơn 25.000 khách hàng -
Tử vi Chủ nhật ngày 4/10/2026 của 12 con giáp: Tuất có cơ hội thăng tiến, Tị phải nhún nhường -
Sinh viên TP HCM có thể được hỗ trợ học phí đến 7 triệu đồng mỗi tháng -
Cô gái Quảng Ninh cao 1m28 vượt 600km để nên duyên với chàng trai cao 1m43 -
iOS 27 có tính năng cảnh báo nguy cơ mạo danh, giúp chặn giao dịch đáng ngờ -
Công chức, người lao động được nghỉ 1 ngày vào 24/11, không phải làm bù
Công nghệ
22/11/2022 16:00Rủi ro bảo mật từ ứng dụng Qatar World Cup
Theo đó, các cơ quan bảo vệ dữ liệu châu Âu liên tiếp đưa ra cảnh báo về những rủi ro gây ra bởi các ứng dụng World Cup do nước chủ nhà Qatar phát triển. Cụ thể, nhà chức trách tại Đức cho hay, dữ liệu thu thập bởi 2 ứng dụng mà khách du lịch được yêu cầu tải xuống “đi xa hơn nhiều” so với thông báo về yêu cầu quyền riêng tư.
“Một trong các ứng dụng thu thập dữ liệu về việc thời điểm và số điện thoại nào đã được liên hệ”, cơ quan quản lý của Đức nói. “Trong khi đó, ứng dụng còn lại chủ động không cho thiết bị chuyển sang chế độ Ngủ - Sleep Mode. Rõ ràng là dữ liệu không chỉ lưu lại cục bộ trên thiết bị, mà còn được truyền đến một máy chủ trung tâm”.
Do đó, cơ quan chức năng khuyến cáo, trong trường hợp “bắt buộc” phải tải xuống ứng dụng, hãy làm điều này trên 1 chiếc điện thoại sơ cua không có dữ liệu gì quý giá (blank-phone).
Trước đó, Na-uy và Pháp cũng đưa ra cảnh báo tương tự.
Na-uy cho biết tình trạng “báo động” trước yêu cầu truy cập dữ liệu rộng của ứng dụng. “Có khả năng các du khách đến Qatar, đặc biệt là một số nhóm dễ bị tổn thương, sẽ bị chính quyền Qatar giám sát”.
Trong khi đó, Pháp khuyến cáo cổ động viên nước này cần “chú ý đặc biệt” tới hình ảnh và video, đồng thời chỉ nên cài đặt ứng dụng ngay trước khi bay sang Qatar và xoá ngay khi trở về nhà.
“Mọi ứng dụng phải đảm bảo quyền cơ bản của cá nhân và bảo vệ dữ liệu của họ. Đây không phải yêu cầu dành riêng cho Qatar”, Bộ trưởng phụ trách kỹ thuật số Jean-Noel Barrot viết trên Twitter.
Khoảng 1,5 triệu khách dự kiến tới Qatar để xem World Cup 2022 diễn ra từ ngày 20/11 đến ngày 18/12. Du khách đến thăm đất nước Trung Đông này đã được yêu cầu tải xuống Hayya, ứng dụng chính thức tại sự kiện bóng đá lớn nhất hành tinh, trong khi những người đi thăm khám bệnh được yêu cầu tải ứng dụng theo dõi lây nhiễm Ehteraz.
Cả hai ứng dụng trên đều bị các chuyên gia bảo mật dán nhãn “phần mềm gián điệp” do chúng cho phép chính quyền Qatar truy cập rộng rãi vào dữ liệu người dùng, cũng như khả năng đọc, xoá hoặc thay đổi nội dung, thậm chí là thực hiện cuộc gọi trực tiếp.
Theo Thế Vinh (ICT News)
- 2 lý do khiến ăn "một quả cà bằng ba thang thuốc" (09:23)
- Não bộ hoạt động không nghỉ gây căng thẳng thần kinh kéo dài (09:22)
- Cảnh sát PCCC kể khoảnh khắc lao vào căn nhà mịt mùng khói lửa cứu người mắc kẹt (09:19)
- Thời khắc chuyển giao lịch sử tại Argentina: Messi chọn Cristian Romero làm thủ quân mới trước "điệu Tango cuối cùng" (09:16)
- Vàng giảm 50 triệu đồng từ đỉnh, người mua nóng ruột tính bán gửi ngân hàng (36 phút trước)
- Đánh lái gấp tránh tai nạn trong gang tấc trong tình huống ô tô "kẹp ba" trên cao tốc (41 phút trước)
- Miền Bắc nâng mức cảnh báo mưa dông, nguy cơ ngập úng diện rộng từ 4/10 (57 phút trước)
- Hyundai Tucson 2027 chính thức lộ diện: Lột xác với thiết kế "xe ý tưởng" và bản PHEV mạnh 288 mã lực (1 giờ trước)
- Gác lại giấc mơ du học phút chót, cựu nữ sinh chuyên Lý xuất sắc đỗ thủ khoa Bách khoa TP.HCM (1 giờ trước)
- Nội bộ Bồ Đào Nha dậy sóng vì Ronaldo: Bruno Fernandes lên tiếng kêu gọi chấm dứt chia rẽ (1 giờ trước)