-
Đề xuất bổ sung 3 trường hợp Nhà nước thu hồi đất -
Sẽ nổ mìn phá tảng đá khổng lồ chắn đèo Khánh Lê -
Cục CSGT lên tiếng về quy định trẻ dưới 10 tuổi đi ô tô phải có ghế chuyên dụng -
Hiện trường ám ảnh vụ vợ chồng trẻ tử vong bất thường trong cửa hàng tạp hóa để lại 2 con nhỏ bơ vơ -
Nhà thóp hậu bất ngờ "lên hạng", từ bị chê kém phong thủy đến thành món hời đầu tư -
Ai sẽ chi trả viện phí cho các nạn nhân vụ sạt lở đèo Khánh Lê, tình hình các nạn nhân giờ ra sao? -
Bộ Y tế yêu cầu lấy mẫu kiểm nghiệm 162 sản phẩm của Mailisa -
Tài xế xe tải bị lũ cuốn trôi, vợ nấc nghẹn: "Chỉ mong tìm được anh, dù thế nào…" -
Hồ sơ mua nhà ở xã hội gồm những giấy tờ nào? Hướng dẫn chi tiết thủ tục mua nhà không phải xếp hàng -
Phía Mailisa vừa âm thầm làm điều gây tranh cãi giữa lúc bị phát hiện nhập mỹ phẩm Trung Quốc về bán
Công nghệ
07/01/2019 22:39Vì sao xác thực 2 yếu tố không thực sự an toàn?
Theo CNBC, giới chuyên gia an ninh mạng khuyên người dùng online nên bật xác thực hai yếu tố để thêm vào một lớp an ninh, bảo mật, song theo ít nhất một chuyên gia, đây không phải là cách tối an toàn. Ông Kevin Mitnick, người từng là tin tặc bị Cục Điều tra Liên bang Mỹ (FBI) truy nã gắt gao và hiện giúp nhiều doanh nghiệp tự vệ, cho rằng xác thực hai yếu tố có thể dễ bị tấn công.
“Chỉ bằng cách kích hoạt xác thực hai yếu tố, bạn không thể thư giãn. Kẻ tấn công thông minh vẫn có thể truy cập vào tài khoản của bạn”, ông Mitnick tiết lộ. Ông là giám đốc tại công ty hack KnowBe4, hãng an ninh mạng chuyên đào tạo nhân viên phát hiện email lừa đảo hoặc giả mạo.
Mitnick cho biết mình nhận thấy điều này khi nó được đăng tải trên mạng để cư dân mạng phát hiện. “Công cụ thực sự loại bỏ các cuộc tấn công đã được công khai. Vì vậy một đứa trẻ 13 tuổi cũng có thể tải công cụ xuống và thực sự thực hiện tấn công tài khoản”, ông Mitnick nói.
Theo ông, đợt tấn công bắt đầu khi tội phạm mạng gửi email trông như thật, yêu cầu người nhận nhấn vào một liên kết. Một khi người dùng nhấn vào, họ được điều hướng đến trang web thực, bao gồm việc nhập mã được gửi đến điện thoại. Tuy nhiên, việc đăng nhập đi qua máy chủ của tin tặc và tin tặc có thể lấy cookie của đợt đăng nhập.
“Nếu chúng tôi có thể đánh cắp cookie phiên hoạt động tài khoản của người dùng, chúng tôi có thể trở thành họ. Chúng tôi không cần tên tài khoản, mật khẩu hoặc hai yếu tố. Khi nhấn refresh, tôi sẽ được đăng nhập một cách kỳ diệu vào tài khoản của nạn nhân”, ông Mitnick nói, thao tác thử để cho thấy rằng ông có thể nhập code vào trình duyệt của mình.
Mitnick sử dụng LinkedIn để thực hiện tấn công thử cho khán giả kênh CNBC xem, song ông nói rằng rất nhiều trang web khác cũng dễ bị tấn công. Email mà ông nhấn vào trông như một yêu cầu kết nối LinkedIn thực thụ, song lại đến từ tên miền giả là lnked.com. Chuyên gia cho rằng có thể nhiều người không nhận ra sự khác biệt.
Phát ngôn viên LinkedIn Mary-Katharine Juric cho biết bà xem đợt hack thử tài khoản của ông Mitnick “rất nghiêm túc”, cho biết thêm LinkedIn có một số biện pháp kỹ thuật để bảo vệ thành viên khỏi bị lừa. Kiểu tấn công như ông Mitnick “biểu diễn” là một phần của kỹ thuật xã hội, dùng để chỉ việc tin tặc lợi dụng hành vi của con người để khiến nạn nhân làm gì đó, chẳng hạn như nhấn vào liên kết. Một cách để tự vệ là chú ý đến email bạn nhận được, ngay cả khi đã dùng xác thực hai yếu tố.
Để bảo vệ người dùng mạng khỏi các cuộc tấn công dạng này, một số doanh nghiệp đang tạo công cụ gọi là khóa bảo mật. Thay vì gửi mã đến điện thoại, khóa bảo mật trông giống như móc khóa có chứa chip phần cứng. Nó dùng Bluetooth hoặc USB để thêm yếu tố bổ sung cần thiết giúp người dùng đăng nhập tài khoản. Mới đây, Google phát hành phiên bản riêng của thiết bị này với tên gọi Titan Security Key.
Giám đốc quản lý sản phẩm về bảo mật và quyền riêng tư Mark Risher của Google cho hay: “Khóa bảo mật lưu trữ mật khẩu của chính nó và yêu cầu trang web phải chứng minh mình là thật trước khi đưa ra mật khẩu, giúp người dùng đăng nhập. Hiện nó chưa có mặt ở mọi nơi nhưng chúng tôi được khuyến khích xem ngày càng nhiều trang web và ứng dụng hơn”.
Theo Thu Thảo (Thanh Niên Online)
- Ca sinh 7 đầu tiên trên thế giới cách đây 28 năm giờ ra sao? (18/11/25 23:10)
- Hà Nội: Ô tô bốc cháy ngùn ngụt bất chấp mưa lớn (18/11/25 23:06)
- Giả danh lãnh đạo VOV ép doanh nghiệp đưa 200 triệu (18/11/25 22:56)
- Tình huống gây tranh cãi: Thầy dạy lái xe lùi ngang ra đường bị xe khách húc đuôi, ai đúng ai sai? (18/11/25 22:38)
- Giá Bitcoin rơi tự do, xuyên thủng mốc 90.000 USD (18/11/25 22:28)
- Tin vui: Giải cứu thành công 11 người mắc kẹt 2 ngày vì sạt lở đèo Khánh Lê (18/11/25 22:09)
- Tìm ra tài xế lái ô tô tải làm rơi bùn nhão gây trơn trượt trên phố Hà Nội (18/11/25 21:51)
- Singapore giành vé dự Asian Cup 2027 sau hơn 4 thập kỷ chờ đợi (18/11/25 21:47)
- Trước phiên tòa "Chị Em Rọt": Tranh cãi nảy lửa về đề xuất cho phép hoa hậu Thùy Tiên được tại ngoại (18/11/25 21:33)
- TP.HCM: Ly kỳ nhà vệ sinh công cộng "bốc hơi" rồi đột ngột xuất hiện lại giữa trung tâm thành phố (18/11/25 21:14)