Một cô gái 24 tuổi ở Đài Loan (Trung Quốc) phải nhập viện cấp cứu, phẫu thuật vì viêm loét dạ dày dẫn tới thủng dạ dày. Đáng chú ý, cô có thói quen uống cà phê thay bữa sáng, đặc biệt thường sử dụng cà phê sữa khi bụng đói.

Theo câu chuyện được chia sẻ, Tiểu Hạ (tên nhân vật đã được thay đổi), 24 tuổi, là nhân viên truyền thông tại Đào Viên (Đài Loan, Trung Quốc). Giống nhiều người trẻ, cô thường bắt đầu ngày mới bằng một cốc cà phê với mong muốn tỉnh táo và có thêm năng lượng để làm việc.

Vào những ngày phải thức khuya, căng thẳng hoặc không có thời gian ăn sáng, cà phê càng trở thành lựa chọn quen thuộc của cô. Tiểu Hạ cho rằng chỉ cần một cốc cà phê là có thể tiếp tục làm việc mà không cần ăn sáng đầy đủ.

Tuy nhiên, khoảng 2 tuần trước khi nhập viện, cơ thể bắt đầu xuất hiện những dấu hiệu bất thường. Cô sụt cân, thường xuyên đau bụng âm ỉ, ăn uống kém ngon miệng, dễ đầy bụng và buồn nôn. Do công việc bận rộn, Tiểu Hạ không đi khám mà tự mua thuốc tiêu hóa về sử dụng.

Tình trạng ngày càng nghiêm trọng. Khoảng một tuần trước khi nhập viện, cơn đau bụng đột ngột dữ dội, cơ thể suy yếu đến mức cô phải nhờ đồng nghiệp đưa tới bệnh viện trong giờ làm việc.

08-1788836946-co-gai-24-tuoi-thung-da-day-vi-thoi-quen-uong-ca-phe-nhieu-nguoi-mac
Ảnh minh họa: Internet

Bác sĩ Luo Jialin, người trực tiếp điều trị, cho biết bệnh nhân bị viêm loét dạ dày cấp tính dẫn tới thủng dạ dày. Cô lập tức được chuyển tới phòng cấp cứu để phẫu thuật. May mắn, tình trạng sau đó được kiểm soát và không đe dọa đến tính mạng.

Hai ngày sau phẫu thuật, Tiểu Hạ được chuyển về phòng bệnh thường. Khi trao đổi với bác sĩ, cô không khỏi bất ngờ khi biết thói quen uống cà phê buổi sáng của mình có thể liên quan đến tình trạng tổn thương dạ dày.

Trước đó, vì từng nghe nói cà phê đen có thể gây hại cho dạ dày và làn da, Tiểu Hạ lựa chọn latte, loại cà phê có sữa và vị ngọt, với suy nghĩ đây là lựa chọn “dễ chịu” hơn cho cơ thể.

Uống cà phê khi đói: thói quen được cảnh báo

Phân tích trường hợp này trên chương trình “Doctor Is So Hot”, bác sĩ Luo Jialin cảnh báo có hai thời điểm không nên uống cà phê, đó là khi bụng đói và khi đang căng thẳng hoặc tức giận.

Đối với Tiểu Hạ, vấn đề nằm ở việc cô thường xuyên uống cà phê khi chưa ăn gì. Đặc biệt, trong thời gian muốn giảm cân, cô còn dùng cà phê sữa để thay thế hoàn toàn bữa sáng. Khi cảm thấy quá đói, cô chỉ ăn thêm một vài miếng trái cây.

Theo bác sĩ Luo Jialin, bất kể là cà phê đen hay cà phê sữa, việc uống cà phê khi bụng đói đều không được khuyến khích. Buổi sáng, khi cơ thể chưa được bổ sung năng lượng và dịch tiết dạ dày chưa ổn định, cà phê có thể tác động đến quá trình tiết axit trong dạ dày.

Bác sĩ cho rằng caffeine trong cà phê và protein trong sữa có thể thúc đẩy quá trình tiết axit dạ dày. Khi đã ăn sáng và có thức ăn trong dạ dày, lượng axit tăng lên có thể được hòa loãng. Ngược lại, việc uống cà phê khi bụng rỗng có thể khiến dạ dày chịu tác động mạnh hơn.

Ngoài ra, vị đắng của cà phê cũng được bác sĩ đề cập như một yếu tố có thể ảnh hưởng đến niêm mạc, sự co thắt và quá trình tiết axit của dạ dày.

08-1788836947-co-gai-24-tuoi-thung-da-day-vi-thoi-quen-uong-ca-phe-nhieu-nguoi-mac
Ảnh minh họa: Internet

Không chỉ uống cà phê lúc đói, Tiểu Hạ còn thường bỏ qua bữa ăn sau đó. Khi muốn giảm cân, cô lựa chọn thêm các loại trái cây có vị chua. Theo bác sĩ, những thói quen này kết hợp trong thời gian dài có thể góp phần gây tổn thương và viêm loét dạ dày.

Chủ quan với triệu chứng, cô gái trẻ phải cấp cứu

Trước khi nhập viện, Tiểu Hạ đã xuất hiện một số biểu hiện đáng chú ý như đau vùng thượng vị, buồn nôn, đầy bụng và đi ngoài phân đen. Tuy nhiên, cô vẫn chủ quan và không nghĩ tình trạng có thể nghiêm trọng đến vậy.

Đến khi cơn đau trở nên dữ dội, cô mới phải đến bệnh viện và được phát hiện đã bị thủng dạ dày do viêm loét cấp tính.

Theo bác sĩ, thủng dạ dày là biến chứng nguy hiểm và trong trường hợp không được phẫu thuật kịp thời, người bệnh có thể đối mặt với nguy cơ tử vong.

Từ trường hợp của Tiểu Hạ, bác sĩ Luo Jialin nhấn mạnh mọi người không nên coi cà phê là thức uống có thể thay thế bữa sáng. Việc thường xuyên uống cà phê khi đói được cảnh báo có thể gây ra nhiều tác động không mong muốn, trong đó có ảnh hưởng đến đường huyết, nhu động ruột, cảm giác buồn nôn, não bộ, nhịp tim và mức độ căng thẳng.

Bác sĩ cũng cảnh báo rằng uống cà phê khi bụng đói vào buổi sáng có thể khiến đường huyết tăng đáng kể. Nếu duy trì thói quen này trong thời gian dài, nguy cơ mắc các vấn đề liên quan đến chuyển hóa có thể tăng lên.

Câu chuyện của cô gái 24 tuổi là lời nhắc nhở về một thói quen tưởng như rất bình thường: uống cà phê để tỉnh táo nhưng bỏ qua bữa sáng. Thay vì dùng cà phê để thay thế thức ăn, mọi người được khuyến cáo nên ăn sáng trước rồi mới uống cà phê, bất kể lựa chọn loại cà phê nào.

PN (SHTT)