Lãi suất trái phiếu doanh nghiệp trong tháng 9 cao nhất tới 11%/năm, gần gấp đôi lãi suất huy động tại ngân hàng.

Báo cáo vừa được Hiệp hội Trái phiếu Việt Nam (VBMA) công bố cho thấy, trong tháng 9, có 37 đợt phát hành trái phiếu doanh nghiệp với tổng giá trị 39.178 tỷ đồng.

Tính từ đầu năm đến nay, tổng giá trị phát hành trái phiếu doanh nghiệp được ghi nhận là 413.361 tỷ đồng, trong đó có 24 đợt phát hành ra công chúng trị giá 48.284 tỷ đồng (chiếm 11,7% tổng giá trị phát hành) và 330 đợt phát hành riêng lẻ trị giá 365.078 tỷ đồng (chiếm 88,3% tổng số).

Trong tháng 9, giá trị trái phiếu được các doanh nghiệp mua lại là 26.172 tỷ đồng. Lũy kế từ đầu năm, tổng giá trị trái phiếu đã được mua lại trước hạn đạt 224.908 tỷ đồng, tăng 52,4% so với năm 2024. Ngân hàng là nhóm ngành dẫn đầu, chiếm khoảng 65,3% tổng giá trị mua lại trước hạn (tương ứng khoảng 146.790 tỷ đồng).

Các doanh nghiệp phát hành trái phiếu với mức lãi suất cao như Công ty CP Thành Thành Công - Biên Hòa ở mức 9,5%/năm, Công ty Đầu tư Phát triển Bất động sản Thành Vinh 9,2%/năm, Công ty CP May - Diêm Sài Gòn có lãi suất 9,2%/năm, Công ty TNHH Đầu tư và phát triển bất động sản Trường Minh 8,95%/năm…

Còn một số công ty chứng khoán như Công ty CP chứng khoán Bảo Minh phát hành trái phiếu với mức lãi suất 8,5%/năm, Công ty CP chứng khoán Thiên Việt 7,5%/năm, Công ty CP chứng khoán MB 7%/năm trong 2 kỳ đầu…

Nhóm ngân hàng phát hành trái phiếu với lãi suất từ 5,6-6,3%/năm.

Ước tính từ nay đến cuối năm 2025, tổng giá trị trái phiếu sẽ đến hạn là 47.610 tỷ đồng. Trong đó, 38,5% giá trị trái phiếu sắp đáo hạn thuộc nhóm bất động sản với 18,33 tỷ đồng, theo sau là nhóm ngân hàng với 13,781 tỷ đồng (chiếm 28,9%).

Mới đây, Tập đoàn Vingroup - Công ty CP (Mã chứng khoán: VIC) vừa có văn bản gửi Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) công bố về kết quả phát hành trái phiếu.

Theo đó, Vingroup đã hoàn tất phát hành 35.000 trái phiếu, mỗi trái phiếu có mệnh giá 100 triệu đồng; tương ứng tổng giá trị phát hành theo mệnh giá là 3.500 tỷ đồng.

Trái phiếu có kỳ hạn 24 tháng, phát hành trong nước bằng đồng Việt Nam. Ngày phát hành và hoàn tất đợt chào bán là 30/9/2025, ngày đáo hạn dự kiến vào 30/9/2027.

Các thông tin khác về trái chủ, mục đích phát hành, tài sản bảo đảm,... không được công bố. Lô trái phiếu này có lãi suất lên tới 11%/năm.

Mức lãi suất phát hành trái phiếu như trên hiện cao gần gấp đôi so với lãi suất huy động tại các ngân hàng thương mại.

Lãi suất tiết kiệm tại các ngân hàng với kỳ hạn ngắn (1-3 tháng) hiện dao động từ 1,6-4,55 %/năm.

Ở kỳ hạn trung (6-12 tháng), lãi suất dao động từ 2,9-6,2 %/năm. Còn lãi suất tiết kiệm kỳ 12-36 tháng từ 3,7-6,2%/năm.

Theo Mai Anh (Vietnamfinance.vn)