Ôtô - Xe máy

CEO Tống Đông Khuê tậu Ferrari 458 Italia mới nhất Việt Nam

Siêu ngựa từ nhà Ferrari là cái tên tiếp theo gia nhập vào bộ sưu tập của CEO sinh năm 99.

CEO Tống Đông Khuê tậu Ferrari 458 Italia mới nhất Việt Nam
Mới đây, một chiếc Ferrari 458 Italia màu đỏ xuất hiện trên đường Trần Xuân Soạn, Q.7, TP.HCM. Theo nguồn tin riêng, đây là siêu xe mới nhất gia nhập bộ sưu tập của CEO 9x Tống Đông Khuê.
CEO Tống Đông Khuê tậu Ferrari 458 Italia mới nhất Việt Nam - 1
Siêu xe này cũng có lai lịch khá thú vị. Vào tháng 8/2020, xe được nhập khẩu về Việt Nam từ thị trường nước ngoài. Điểm khác biệt của "siêu ngựa" này so với những chiếc 458 khác trong nước là ghế đua chỉnh cơ cùng hai tông màu đỏ đen nổi bật với mặt lưng làm bằng carbon.
CEO Tống Đông Khuê tậu Ferrari 458 Italia mới nhất Việt Nam - 2
Đặc biệt, phần da màu đỏ là da lộn từ Alcantara. Cuối cùng là dây đai an toàn 4 điểm. Những chi tiết này lấy cảm hứng từ mẫu siêu xe Ferrari 458 Speciale.
CEO Tống Đông Khuê tậu Ferrari 458 Italia mới nhất Việt Nam - 3
Đến tháng 11/2020, chiếc 458 Italia cùng 4 chiếc xe khác bị công an tỉnh An Giang xử lý vi phạm trật tự an toàn giao thông khi đang di chuyển từ TP. Long Xuyên đi TP. Châu Đốc trên quốc lộ 91. Sau đó, xe bị tạm giữ cùng với chiếc Lamborghini Aventador LP700-4 màu xám và mới được "tái xuất" cách đây ít lâu.
CEO Tống Đông Khuê tậu Ferrari 458 Italia mới nhất Việt Nam - 4
Được biết, Tống Đông Khuê là tay chơi sừng sỏ trong giới chơi xe. Anh chàng có cả bộ sưu tập bao gồm hơn 10 chiếc xe hơi, có cả xe siêu sang và xe cổ. Hiện tại chiếc xe Tống Đông Khuê thường xuyên đi nhất là Audi A4 có giá khoảng 1 tỷ rưỡi.
CEO Tống Đông Khuê tậu Ferrari 458 Italia mới nhất Việt Nam - 5
Trước đây, CEO sinh năm 99 từng sở hữu Mercedes-AMG CLA 45, BMW M3 E93, Maserati GranTurismo và BMW 428i Grand Coupe. Hiện nay, ngoài chiếc 458 Italia, anh còn sở hữu thêm chiếc Porsche 911 Carrera độ bodykit phiên bản GT3.
CEO Tống Đông Khuê tậu Ferrari 458 Italia mới nhất Việt Nam - 6
Ferrari 458 Italia sử dụng động cơ V8 hút khí tự nhiên dung tích 4,5 lít, sản sinh công suất 570 mã lực và mô-men xoắn 540 Nm. Cuối cùng, xe có thể tăng tốc 0 - 100 km/h trong 3 giây và đạt tốc độ tối đa 340 km/h. Những mẫu siêu xe mới sau này từ nhà Ferrari đều được đổi sang động cơ tăng áp.

Theo Hoàng Long (Pháp luật & Bạn đọc)




https://phapluatbandoc.giadinh.net.vn/ceo-tong-dong-khue-tau-ferrari-458-italia-moi-nhat-viet-nam-162212701155555186.htm