Ôtô - Xe máy

Hãng xe Trung Quốc 'nhái' cả thế giới, từ Mini, Ford, Porsche đến Bugatti

Chỉ cần khách hàng thích hình dáng chiếc xe đến từ thương hiệu nào trên thế giới, hãng xe Trung Quốc Mecides đều có thể đáp ứng, cho "ra lò" sản phẩm "nhái" đặc điểm tương tự bản thật.

Trong những năm gần đây, các nhà sản xuất ô tô Trung Quốc đã có những bước tiến trong việc xóa bỏ định kiến làm "xe nhái" bằng cách tự tạo ra các thiết kế của chính mình. Tuy nhiên, vẫn còn rất nhiều công ty tiếp tục sản xuất hàng nhái của các mẫu phổ biến do lợi dụng luật bản quyền lỏng lẻo ở Trung Quốc.

Mecides, một thương hiệu khá mới với cách đọc và viết na ná Mercedes (hãng xe hạng sang của Đức), đã đưa vấn đề "nhái" lên một... đẳng cấp mới, khi tạo ra dải sản phẩm ô tô chạy điện đa dạng, đến mức mô phỏng hầu hết chi tiết đặc trưng của các hãng xe hàng đầu thế giới, như Ford, Mini, Porsche, Toyota, Hyundai, KIA, thậm chí cả... siêu xe Bugatti.

Các xe của Mecides đều chạy điện, dù mang kiểu dáng nào cũng đều chung sức mạnh đến từ một động cơ điện duy nhất tạo ra công suất 13 mã lực và mô-men xoắn 8 Nm, thấp hơn một nửa so với các dòng xe điện cỡ nhỏ đang phổ biến ở Trung Quốc như Mini Countryman, BYD Dolphin. Bù lại với công suất thấp thì Mecides cho biết xe của hãng có thể chạy quãng đường từ 300km đến 800km tuỳ theo gói pin trang bị.

Nhái các hãng xe quen thuộc

Trong dải sản phẩm tung ra thị trường nội địa, Mecides gần như tạo ra các mẫu xe mang đặc điểm của các thương hiệu ô tô quen thuộc trên thế giới, thông qua chi tiết thiết kế ở đầu xe. 

Đơn cử như mẫu xe Mini Countryman John Cooper Works mới ra mắt gần đây cũng được Mecides "bê nguyên" vào sản phẩm xe chạy điện của mình nhưng mang kích thước nhỏ hơn. Nếu như nguyên mẫu của Mini có kích thước (DxRxC) 4.299 x 1.822 x 1.557 mm thì ở chiếc Mecides chạy điện chỉ dài 3.050 mm và hẹp hơn đáng kể, tạo cảm giác thành bản sao bị bóp chiều ngang.

Hãng xe Trung Quốc 'nhái' cả thế giới, từ Mini, Ford, Porsche đến Bugatti
Xe "nhái" Mini Countryman John Cooper Works 

Thậm chí ngay cả chiếc SUV mới được Ford "hồi sinh" là Bronco cũng ngay lập tức xuất hiện trong hình hài thu nhỏ của Mecides. Hay các mẫu xe đang được ưa chuộng như Suzuki Jimny, Dodge Ram 1500, Toyota Tundra cũng dễ dàng được mua dưới dạng... phiên bản mini chạy điện.

Nếu bạn nghĩ rằng Mecides chỉ tập trung "nhái" các thương hiệu ngoại thì đã nhầm. Họ cũng không tha cho "đồng hương" khi sao chép một số mẫu xe như Jetour, Tank, Dongfeng, Wuling, Hongguang (Mini EV) và BYD (Dolphin). 

Hãng xe Trung Quốc 'nhái' cả thế giới, từ Mini, Ford, Porsche đến Bugatti - 1
Trông khá giống Ford Bronco phiên bản mini?

Cho đến hình ảnh siêu xe triệu đô cũng góp mặt 

Thế giới có xe gì thì Mecides có xe đó và công ty ô tô khởi nghiệp này sẵn sàng đáp ứng mọi đơn đặt hàng. Trong đó phải kể đến siêu xe Bugatti 16C Galibier Concept 2009 đã góp mặt trong hình ảnh một chiếc SUV gầm cao của Mecides.

Phần đầu xe của mẫu xe này lấy cảm hứng từ Bugatti, nổi bật với lưới tản nhiệt hình móng ngựa mạ crôm cỡ lớn được bao quanh bởi các đèn LED.

Hãng xe Trung Quốc 'nhái' cả thế giới, từ Mini, Ford, Porsche đến Bugatti - 2
Siêu xe Bugatti phiên bản giá siêu rẻ.

Nếu không ưa thích siêu xe, thì khách hàng vẫn được "chiều" tới bến với rất nhiều bản sao cỡ nhỏ của các thương hiệu hạng sang như Porsche (bao gồm Cayman, Macan, 911), Aston Martin DBX hoặc Maserati Grecale. Người xem có thể ngạc nhiên trước một chiếc Range Rover Sport trông khá bóng bẩy, cho đến khi quan sát thấy xe dùng lốp cỡ nhỏ 13 inch.

Hãng xe Trung Quốc 'nhái' cả thế giới, từ Mini, Ford, Porsche đến Bugatti - 3
Bản sao của Mercedes-Benz G-Class.

Tuy nhiên, do đặc điểm của các dòng siêu xe hay xe sang được thiết kế khá cầu kỳ ở ngoại thất và sở hữu kích thước lớn, nên khi "nhái" các xe này dưới dạng phiên bản mini, trông các xe của Mecides không khác gì đồ chơi.

Hiện tại, Mecides chưa công bố giá các xe sản xuất nhưng cho biết đã sẵn sàng nhận đơn đặt hàng. 

Theo Đình Quý (VietNamNet)




https://vietnamnet.vn/hang-xe-trung-quoc-nhai-ca-the-gioi-tu-mini-ford-porsche-den-bugatti-2250176.html