Ôtô - Xe máy

VinFast mở nhà máy ở Ấn Độ

Hãng xe Việt Nam VinFast chuẩn bị mở nhà máy ô tô đầu tiên ở Ấn Độ, nhưng là để sản xuất pin xe điện.

Theo Reuters, VinFast chuẩn bị mở nhà máy ô tô đầu tiên ở bang Tamil Nadu, miền nam Ấn Độ trong năm 2024. Tại đây, công ty sẽ sản xuất pin cho xe điện, khác với kế hoạch đã công bố trước đó rằng đây sẽ là nhà máy sản xuất và lắp ráp xe với linh kiện được vận chuyển từ Việt Nam.

Nguồn tin từ Reuters tiết lộ một số lãnh đạo của VinFast đã đến quận Thoothukudi ở Tamil Nadu để khảo sát địa điểm chuẩn bị xây dựng nhà máy. Trước đó vào tháng 9/2023, hãng tin này từng cho biết VinFast đã bắt đầu tuyển dụng các vị trí bán hàng, pháp lý và hậu cần tại Ấn Độ.

VinFast mở nhà máy ở Ấn Độ
Thị trường ô tô Ấn Độ còn nhiều dư địa để cho VinFast khai thác và phát triển

Việc xây dựng nhà máy sản xuất pin có thể chỉ là bước đi đầu của Vinfast trước khi mở rộng ra thành nhà máy sản xuất, lắp ráp ôtô hoàn chỉnh. Hồi tháng 10/2023, hãng xe của Việt Nam cho biết sẽ xây dựng các nhà máy lắp ráp ô tô tại Ấn Độ và Indonesia, với công suất mỗi nhà máy lên tới 50.000 xe/năm và vốn đầu tư ban đầu là 200 triệu USD. Dự kiến đi vào hoạt động từ năm 2026, bắt đầu sản xuất 3 mẫu xe VF 3, VF 5 và VF e34.

Theo Forbes India, VinFast lựa chọn Ấn Độ vì đây là thị trường ô tô lớn thứ 3 trên thế giới nhưng tỷ lệ xe điện chỉ chiếm 1%. Do đó, dư địa thị trường vẫn còn rất nhiều, mang lại cơ hội cho những hãng xe mới như VinFast.

Bản thân thị trường xe điện của Ấn Độ được dự báo ​​sẽ có tốc độ tăng trưởng kép hàng năm (CAGR) là 90% trong thập kỷ này và chạm mốc 150 tỷ USD vào năm 2030.

VinFast mở nhà máy ở Ấn Độ - 1
Xây dựng nhà máy pin được cho là bước đầu trong chiến lược gia nhập thị trường ô tô Ấn Độ của Vinfast

Và khi xe điện vẫn còn ở giai đoạn non trẻ tại nước này, động thái nhập cuộc sớm của VinFast sẽ giúp hãng nắm bắt được thị trường tốt nhất. Kèm theo đó là nhiều cơ hội để tự tạo chỗ đứng cho riêng mình cũng như giành được sự tin tưởng của người tiêu dùng Ấn Độ.

Bên cạnh Ấn Độ, VinFast cũng đang tập trung xây dựng một khu liên hợp sản xuất ô tô trị giá 2 tỷ USD ở Bắc Carolina, Mỹ. Công suất dự kiến của nhà máy sẽ ​​là 150.000 xe/năm sau khi được hoàn thành vào năm 2025.

Theo Lê Tuấn (Tiền Phong)




https://tienphong.vn/vinfast-mo-nha-may-o-an-do-post1601461.tpo