Bộ GD&ĐT xác định những sai phạm nghiêm trọng tại các điểm thi ở Tuyên Quang và Quảng Trị xuất phát từ hành vi cố ý vi phạm quy chế của những người có trách nhiệm, đồng thời chỉ ra nhiều hạn chế trong công tác phòng chống gian lận.

Trong báo cáo về nhiệm vụ năm học 2025-2026 và phương hướng, giải pháp trọng tâm năm học 2026-2027 vừa được công bố, Bộ GD&ĐT đã đánh giá những vấn đề còn tồn tại trong kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026, trong đó có các sai phạm nghiêm trọng xảy ra tại một số điểm thi.

Theo Bộ GD&ĐT, kỳ thi vừa qua xuất hiện một số trường hợp sử dụng công nghệ cao để gian lận nhưng chỉ được phát hiện sau khi kết thúc kỳ thi thông qua phản ánh của các thí sinh khác. Ngoài ra, các điểm thi tại Trường THPT chuyên Tuyên Quang (tỉnh Tuyên Quang) và Trường THPT Lê Trực (tỉnh Quảng Trị) cũng xảy ra những vi phạm nghiêm trọng về pháp luật và quy chế thi.

24-1784889103-bo-gddt-sai-pham-tai-cac-diem-thi-o-tuyen-quang-quang-tri-do-co-y-vi-pham-quy-che
Cơ quan chức năng công bố sai phạm tại điểm thi Trường THPT chuyên Tuyên Quang. Ảnh: Dân Trí.

Bộ GD&ĐT cho rằng nguyên nhân đến từ sự phát triển nhanh của công nghệ trong khi nghiệp vụ phòng chống gian lận chưa được cập nhật thường xuyên, các thiết bị phát hiện gian lận chưa được trang bị đồng bộ và một bộ phận cán bộ coi thi còn thiếu kinh nghiệm. Đáng chú ý, Bộ khẳng định sai phạm tại các điểm thi nêu trên xuất phát từ việc những người thực hiện đã cố tình vi phạm quy chế, không thực hiện đúng chức trách và nhiệm vụ được giao.

Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026 được tổ chức sớm hơn khoảng hai tuần so với các năm trước. Sau khi Bộ GD&ĐT công bố điểm thi vào sáng 1/7, kết quả môn Toán của tỉnh Tuyên Quang đã thu hút sự quan tâm khi dữ liệu cho thấy trong tổng số 154 bài thi đạt điểm 10 của toàn tỉnh, có tới 147 bài nằm trong nhóm 328 thí sinh mang số báo danh liền kề. Nhóm thí sinh này có điểm trung bình 9,55 và bình quân khoảng 2,2 thí sinh có một bài thi đạt điểm tuyệt đối.

Kết quả điều tra ban đầu xác định, trong thời gian diễn ra kỳ thi tại điểm thi Trường THPT chuyên Tuyên Quang, bà Trần Thị Thu Hằng, Phó Hiệu trưởng Trường THPT Nguyễn Văn Huyên, đồng thời là Trưởng điểm thi, đã chỉ đạo giám thị để thí sinh chép bài. Bị can Nguyễn Hà Duy được xác định trực tiếp vào phòng thi hướng dẫn thí sinh làm bài môn Toán.

24-1784889103-bo-gddt-sai-pham-tai-cac-diem-thi-o-tuyen-quang-quang-tri-do-co-y-vi-pham-quy-che
Học sinh Trường THPT Lê Trực. Ảnh: Dân Trí.

Đến nay, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Tuyên Quang đã khởi tố 27 bị can về tội lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ. Vụ án sau đó được chuyển đến Cơ quan An ninh, Bộ Công an để tiếp tục điều tra và làm rõ trách nhiệm của các cá nhân liên quan.

Tại Quảng Trị, phản ánh từ thí sinh cho biết giáo viên đã vào phòng thi tại Trường THPT Lê Trực, xã Tuyên Hóa để hướng dẫn làm bài. Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Quảng Trị đã khởi tố vụ án và khởi tố bị can đối với hai giáo viên là ông Trần Đức Lực (SN 1979) và bà Đoàn Thị Thanh Bình (SN 1978), cùng công tác tại Trường THPT Lê Trực.

Hiện các vụ việc vẫn đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra và xử lý theo quy định của pháp luật.

QT (SHTT)