Ngày 9/8, nắng nóng bắt đầu gia tăng ở miền Bắc và Trung Bộ, Hà Nội có nơi 37 độ. Trong khi đó, Nam Bộ tiếp tục xuất hiện mưa giông vào chiều tối, cục bộ có nơi mưa lớn.

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, ngày 9/8, khu vực Đông Bắc Bộ xuất hiện nắng nóng, nhiệt độ cao nhất phổ biến 35-36 độ, có nơi vượt 36 độ. Độ ẩm tương đối thấp nhất trong ngày ở mức 60-65%.

Tại Tây Bắc Bộ, từ Thanh Hóa đến TP Đà Nẵng và khu vực phía Đông Quảng Ngãi, nắng nóng diễn ra cục bộ, nhiệt độ cao nhất có nơi trên 35 độ.

09-1786231279-chuyen-bo-cong-an-thong-tin-7-ca-nhan-giao-dich-vang-hon-2000-ty-dong
Ảnh minh họa.

Dự báo từ ngày 10/8, nắng nóng mở rộng tại Bắc Bộ, ngoại trừ Lai Châu, Điện Biên và phía Bắc Sơn La. Khu vực từ Thanh Hóa đến TP Đà Nẵng cùng phía Đông Quảng Ngãi cũng tiếp tục chịu ảnh hưởng của nắng nóng, có nơi gay gắt.

Nhiệt độ cao nhất tại các khu vực này phổ biến 35-36 độ, có nơi trên 37 độ; độ ẩm tương đối thấp nhất khoảng 55-60%.

Cơ quan khí tượng nhận định Bắc Bộ sẽ tiếp tục có nắng nóng, một số nơi có thể gay gắt. Đến khoảng ngày 14-15/8, tình trạng nắng nóng ở Bắc Bộ có khả năng giảm dần, trong khi khu vực Trung Bộ có khả năng vẫn duy trì nắng nóng.

Tại Hà Nội, ngày 9/8 trời có nắng nóng, một số nơi có thể xuất hiện nắng nóng gay gắt. Nhiệt độ cao nhất tại khu vực trung tâm được dự báo 35-37 độ, trong khi phía Bắc, phía Nam và phía Tây dao động 34-36 độ.

Trong đêm 9 và ngày 10/8, Hà Nội được dự báo không mưa, ban ngày tiếp tục nắng nóng với nhiệt độ cao nhất 35-37 độ, thấp nhất 26-29 độ. Đợt nắng nóng tại Thủ đô có khả năng kéo dài đến ngày 14/8.

Cơ quan khí tượng khuyến cáo người dân hạn chế tối đa hoạt động ngoài trời vào khoảng giữa trưa và đầu giờ chiều, khi cường độ nắng nóng đạt mức gay gắt nhất.

Đáng lưu ý, nhiệt độ thực tế mà cơ thể cảm nhận ngoài trời có thể cao hơn 2-4 độ so với mức dự báo. Chênh lệch này phụ thuộc vào điều kiện bề mặt như bê tông, nhựa đường và độ ẩm.

Trái ngược với tình trạng nắng nóng ở miền Bắc và Trung Bộ, khu vực Cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ trong ngày có nắng, sau đó chiều tối tiếp tục xuất hiện mưa rào và giông rải rác, cục bộ có nơi mưa to.

Trong các cơn giông, người dân cần đề phòng khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Ngày 9/8, khu vực Tây Bắc Bộ có mây, mưa rào và giông rải rác, một số nơi có mưa to; ban ngày trời nắng, có nơi nắng nóng. Nhiệt độ thấp nhất 24-27 độ, có nơi dưới 22 độ; cao nhất 32-35 độ, có nơi trên 35 độ, riêng khu Tây Bắc 28-31 độ.

Đông Bắc Bộ có mây, mưa rào và giông vài nơi, ban ngày nắng, có nơi nắng nóng. Nhiệt độ thấp nhất 24-27 độ, vùng núi có nơi dưới 23 độ; cao nhất 33-36 độ, có nơi trên 36 độ.

Khu vực từ Thanh Hóa đến Huế có mây, mưa rào và giông vài nơi, ban ngày trời nắng, có nơi nắng nóng. Nhiệt độ thấp nhất 24-27 độ, cao nhất 30-33 độ.

Tại Duyên hải Nam Trung Bộ, ban ngày trời nắng, có nơi nắng nóng; chiều tối và đêm có mưa rào, giông vài nơi. Nhiệt độ thấp nhất 25-28 độ, cao nhất 32-35 độ, có nơi trên 35 độ.

Cao nguyên Trung Bộ có mưa rào và giông vài nơi, riêng chiều và tối mưa giông xuất hiện rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Nhiệt độ thấp nhất 20-23 độ, cao nhất 26-29 độ, có nơi trên 29 độ.

Tại Nam Bộ, thời tiết có mây, mưa rào và giông vài nơi; riêng miền Đông chiều và tối có mưa giông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Nhiệt độ thấp nhất 24-27 độ, cao nhất 31-34 độ.

TPHCM ban ngày có nắng, đến chiều tối và tối có lúc xuất hiện mưa rào, giông, cục bộ có nơi mưa to. Nhiệt độ thấp nhất 24-27 độ, cao nhất 31-33 độ.

Trong ngày 9/8, các khu vực có mưa giông đều có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

QT (SHTT)