Thế giới

Cựu phiên dịch cho Mao Trạch Đông nói về cạnh tranh Mỹ-Trung Quốc ở châu Á

Theo Cựu phiên dịch cho Mao Trạch Đông, các quốc gia ĐNÁ sẽ không bao giờ trở thành đồng minh tuyệt đối của Mỹ cũng như TQ bởi họ rất thông minh để nhận biết cái được và mất.

Theo Cựu phiên dịch cho Mao Trạch Đông, các quốc gia ĐNÁ sẽ không bao giờ trở thành đồng minh tuyệt đối của Mỹ cũng như TQ bởi họ rất thông minh để nhận biết cái được và mất.
Trả lời phỏng vấn báo National Interest/Lợi ích Quốc gia (NI) của Mỹ, cựu cố vấn quân sự Mỹ Sidney Rittenberg, cựu phiên dịch viên của Mao Trạch Đông nhận định, nếu Mỹ tấn công Trung Quốc thì cuộc chiến này sẽ trở thành một thảm họa đẫm máu và không dám chắc Mỹ có thể giành chiến thắng.
 
Theo NI, ông Rittenberg tỏ ra quan ngại trước chiến lược kiềm chế Trung Quốc thông qua hợp tác và xây dựng lực lượng đồng minh hùng hậu mà hiện nay Mỹ đang tiến hành, trong đó chiến lược này đang nhận được sự hậu thuẫn rất nhiệt tình của giới lãnh đạo chính trị - quân sự Mỹ.
 

Các nhà lãnh đạo ASEAN tại Hội nghị thượng đỉnh ASEAN lần thứ 27 diễn ra ở Kuala Lumpur ngày 21/11. Ảnh: Reuters

 
Tuy nhiên, ông cho rằng, ưu thế vượt trội của quân đội Mỹ sẽ không thể là yếu tố quyết định trong cuộc chiến tranh với Trung Quốc.
 
Nước Mỹ đã có những bài học lịch sử xương máu như cuộc chiến mới đây nhất mà Mỹ tự tin rằng có thể giành chiến thắng, đó là chiến cuộc chiến tại Grenada và tiếp theo tại Vịnh Ba Tư.
 
Thực tế, hai cuộc chiến này đã để lại cho Mỹ những hậu quả vô cùng to lớn.
 
Theo ông Rittenberg, dường như hiện nay Washington đang quay trở lại mô hình cũ – coi quan hệ với Trung Quốc theo kiểu thù địch tiềm ẩn. Điều này càng đặc biệt nguy hiểm trong bối cảnh quan hệ giữa hai nước đang leo thang căng thẳng sau hàng loạt các sự kiện.
 
Vào năm 2011, đã xảy ra cuộc va chạm giữa máy bay tiêm kích Shenyang J-8 (Trung Quốc) và máy bay trinh sát EP-3 (Mỹ) và hệ lụy của nó làm cho quan hệ Nga – Mỹ lạnh nhạt đi.
 
Mùa hè năm 2015, Tướng Joseph Dunford nói rằng, Trung Quốc (cùng với Nga) là mối đe dọa hiện hữu lớn nhất có thể đe dọa an ninh quốc gia.
 
Sau đó, mới đây mâu thuẫn giữa hai nước càng trở nên căng thẳng sau sự kiện tàu khu trục US Lassen tuần tra áp sát các đảo phi pháp mà Trung Quốc xây trên Biển Đông.
 
Hiện nay, Trung Quốc đang nhanh chóng nâng cao tiềm lực quân sự và gia tăng sức mạnh hải quân, trong khi đó, Mỹ tiếp tục chuyển hướng sang châu Á Thái Bình Dương.
 

Sidney Rittenberg - cựu phiên dịch viên của Mao Trạch Đông, người từng sống và làm việc tại TQ từ 1944 đến 1979 (ảnh Wikipedia).

 
Liên quan đến tình hình Biển Đông, ông Sidney Rittenberg cho rằng, hiện nay Mỹ đang dựa vào đồng minh chủ lực là Philipphines tại Đông Nam Á để kiềm chế Bắc Kinh.
 
Năm 2014, Washington và Manila đã ký Hiệp định Hợp tác Quốc phòng Tăng cường (EDCA) mở rộng quyền cho quân đội Mỹ tiếp cận các cơ sở quân sự của Philippines.
 
Hơn nữa, Mỹ còn có một đối tác khác đang xây dựng và Washington đang muốn thúc đẩy quan hệ đối tác chiến lược...
 
Tuy nhiên, theo Sidney Rittenberg, các quốc gia Đông Nam Á sẽ không bao giờ trở thành đồng minh “tuyệt đối” của Mỹ cũng như Trung Quốc bởi họ rất thông minh để nhận biết cái được và mất nếu phụ thuộc hoàn toàn vào 1trong 2 cường quốc này.
 
>> Học giả Trung Quốc: "Nước tôi rất kiềm chế không dùng vũ lực"
>> Mỹ sẽ đưa thêm chiến hạm tuần duyên tới Biển Đông
>> Tổng thống Mỹ hứa cung cấp cho Philippines 2 chiếc tàu chiến đối phó Trung Quốc
>> Biển Đông: Obama phê chuẩn chiến hạm Mỹ vào "khu vực 12 hải lý"
 
Theo Nguyễn Hoàng (Nguoiduatin.vn)