-
Cận cảnh dàn xe tăng, xe thiết giáp, ngư lôi lần đầu xuất hiện tại triển lãm lớn nhất lịch sử
-
Công bố kết quả nghiên cứu ảnh hưởng của xăng E10 với ô tô, xe máy
-
Cùng đi xem xe, người đàn ông bỏ lại bạn gái rồi lấy xe máy phóng mất hút
-
Cô bé từng xuất hiện trong trận Chung kết Olympia 19 năm trước giờ đã thành Chị Đẹp, cuộc sống thay đổi 180 độ
-
Danh tính nam thanh niên xăm trổ thách thức công an tại chốt bảo vệ sơ duyệt A80
-
Bức ảnh nghiệt ngã: Người trao giải và người nhận giải Miss Audition 2006 đều vướng lao lý
-
TP HCM: Cán bộ, công chức thôi việc sau sắp xếp có thể vay đến 300 triệu đồng
-
Ô tô bất ngờ "sụt hố" trên phố Đội Cấn, Hà Nội
-
Lần đầu tiên người dân có thể bán vàng miếng với giá 127 triệu/lượng
-
Bão số 6 khả năng sắp hình thành, trọng tâm mưa lớn ở miền Trung
-
Vụ 8 cán bộ Quảng Ninh làm lộ bí mật nhà nước: Sơ suất nhỏ có thể phạm điều nghiêm cấm
-
"Ông Ba Minh cưu mang vợ nhặt 11 năm" nhận 1,6 tỷ đồng: Tiền sẽ được sử dụng thế nào?
-
Nhà triệu USD cứ mưa là ngập, vì sao giá không ngừng tăng?
-
iPhone 17 hoàn toàn "mất tích" khỏi đại lý chính hãng Việt Nam
-
"Bảo bối" UAV đa năng ra mắt tại công trình kỷ lục Việt Nam: Vận tốc tối đa 200km/h, có thể mang cả tên lửa
-
Danh tính chàng chiến sĩ 'triệu view' đang gây sốt mạng xã hội dịp lễ 2/9
-
Clip thanh niên đâm bạn tử vong: Hé lộ nguyên nhân phát sinh trên bàn nhậu
-
Cục Cảnh sát kinh tế ra yêu cầu khẩn đối với bà Đào Thị Hương Lan
-
Loạt ngân hàng hướng dẫn cách liên kết tài khoản hưởng an sinh xã hội trên VNeID
-
Đề nghị truy tố các cựu lãnh đạo tỉnh Khánh Hòa liên quan đến các dự án Phúc Sơn
Thế giới
09/12/2021 10:09Rùng rợn nghi thức 'âm hôn' ở Trung Quốc kéo theo nạn đánh cắp, buôn bán xác chết kinh hoàng
Sau khi thi thể cô được hỏa táng, nhân viên nhà tang lễ đã đánh cắp tro cốt để bán cho một gia đình ở địa phương để làm lễ "kết hôn" và chôn cùng con trai đã chết của họ.
Cảnh sát địa phương sau đó bắt giữa ba nhân viên làm việc tại nhà tang lễ bị cáo buộc liên quan tới vụ đánh cắp tro cốt. Giới chức cũng cam kết sẽ tiếp tục truy quét những đối tượng liên quan đến việc tổ chức "âm hôn" và sẽ mở cuộc điều tra nhắm vào các cơ sở tổ chức tang lễ trên địa bàn.
Vụ án dù đã khép lại nhưng cũng cho thấy rằng tục lệ "âm hôn" rùng rợn vẫn còn tồn tại ở một số địa phương tại Trung Quốc, dù giới chức đã nhiều lần điều tra, truy quét.
Mục đích của nghi lễ "âm hôn" là tìm bạn đời cho người đã chết. Một số người cao tuổi ở Trung Quốc vẫn còn tin rằng một người khi chết chưa thực hiện được ước nguyện của mình, chẳng hạn kết hôn, thì sẽ không được yên nghỉ, thậm chí có thể gây ảnh hưởng tiêu cực tới người sống.
"Âm hôn" ở Trung Quốc bị cấm từ lâu, nhưng theo một số thư tịch cổ vẫn được thực hiện bí mật ở một số nơi. Khi nam giới hoặc nữ giới qua đời mà chưa thể kết hôn, cha mẹ họ đôi lúc thuê một người mai mối để giúp họ "kết hôn" với những người đã chết khác rồi chôn thi thể cùng nhau. Nghi lễ này vẫn còn tồn tại ở một số làng quê vùng sâu vùng xa, đặc biệt ở miền Bắc Trung Quốc, theo SCMP.

Nghi thức "âm hôn" gần giống như đám cưới của người sống, theo SCMP. Cha mẹ của người chết sẽ nhờ mai mối tìm kiếm "bạn đời" cho con cái họ. Họ cũng sẽ hỏi gia đình người được chọn về nghề nghiệp, độ tuổi và yêu cầu xem ảnh để đảm bảo phù hợp. Sau đó, hai gia đình sẽ tổ chức đám cưới, khai quật thi thể người đã chết và chôn cùng nhau trong một ngôi mộ mới.
Thi thể phụ nữ dùng để làm nghi thức "âm hôn" thường được định giá bởi nhiều yếu tố như độ tuổi, hài cốt còn nguyên vẹn hay không, hình thức bề ngoài khi còn sống và lai lịch xuất thân, theo China News Weekly. Một phụ nữ tử vong vì bệnh tật có thể có giá cao hơn người qua đời vì tai nạn giao thông.
Do các bậc phụ huynh gặp khó khăn trong việc tìm kiếm một thi thể để kết hon với con cái đã chết của mình, thị trường "mai mối âm hôn" mọc lên rất nhanh.
Một mai mối có 30 năm kinh nghiệm tiết lộ với China News Weekly rằng thị trường này rất phát triển trong những năm gần đây. Hồi thập niên 1990, một lần mai mối "âm hôn" có phí 5.000 nhân dân tệ, nhưng chỉ 10 năm sau con số này tăng gấp 10. Tới thập niên 2010, bỏ ra 100.000 nhân dân tệ cũng chỉ đủ để tìm một mai mối cơ bản, còn tới năm 2016 chi phí có thể lên đến hơn 150.000 nhân dân tệ.
Dần dần, các vụ trộm cắp hài cốt và thậm chí giết người đã xảy ra để phục vụ nhu cầu tổ chức "âm hôn". Một số gia đình liên lạc với bệnh viện hoặc cơ sở tang lễ, chi tiền cho nhân viên các cơ sở này để có thi thể tổ chức "âm hôn".
Theo China News Weekly, từ 2013 tới 2016, 27 thi thể nữ giới đã bị khai quật và lấy trộm từ mộ của họ ở một thị trấn nhỏ tại tỉnh Sơn Tây, Trung Quốc.
Truyền thông Trung Quốc từng đưa tin về một vụ án ở tỉnh Cam Túc, khi một người đàn ông bị cáo buộc giết hại hai người phụ nữ bị bệnh tâm thần để bán thi thể của họ cho những người tổ chức "âm hôn". Người này sau đó bị kết tội và bị tuyên án tử hình.
Giới chức Trung Quốc đã nỗ lực điều tra, truy quét những vụ việc như vậy trong hời gian gần đây. Theo luật hình sự Trung Quốc, những người đánh cắp, xâm hại thi thể người chết có thể bị tuyên án tối đa ba năm tù giam. Giới chức các địa phương cũng nhiều lần cảnh báo và tổ chức truy quét.
Tuy vậy, giới chuyên gia pháp lý Trung Quốc cho rằng việc chỉ hạn chế người bán là không đủ mà cần có động thái nhắm vào người mai mối và người mua, theo SCMP.
Hồ Anh (Nguoiduatin.vn)








- Nhiều cảnh sát xuất hiện tại nhà "bầu" Đoan (28/08/25 23:57)
- Bốc thăm Champions League: Real đụng độ Man City, Liverpool (28/08/25 23:53)
- Cách nhận tiền ăn "Tết Độc lập" 2/9 do Nhà nước tặng, làm ngay các bước sau (28/08/25 22:59)
- Khoa Pug không nói suông: Đi kéo chân lần 2 vì gặp Hoa hậu Lương Thuỳ Linh? (28/08/25 22:30)
- 50 triệu đồng và màn gây sốc về báo hiếu của con rể với bố mẹ vợ (28/08/25 21:49)
- Robot hình người "Made in Vietnam" của tỷ phú Phạm Nhật Vượng làm 1 việc bất ngờ tại công trình top 10 TG (28/08/25 21:21)
- Nóng: Chính phủ tặng quà bằng tiền mặt cho toàn dân ăn Tết Độc lập (28/08/25 20:55)
- Triển lãm HOT nhất dịp 2/9 đã mở cửa: Quy mô khủng chưa từng có, choáng ngợp với các màn biểu diễn và hoàn toàn MIỄN PHÍ (28/08/25 20:51)
- "Mưa đỏ" mang về 200 tỷ đồng (28/08/25 20:33)
- Giám đốc BV Đại học Y Hà Nội lên tiếng về sức khỏe của GS Ngô Bảo Châu (28/08/25 20:30)




