Tròn một tuần sau vụ cháy kinh hoàng thiêu rụi khu chung cư Wang Fuk Court, chính quyền Hong Kong đưa ra thông tin mới dành cho những cư dân may mắn sống sót, trong bối cảnh công tác nhận dạng thi thể và điều tra vẫn diễn ra căng thẳng.

Nguồn tin từ HKFP cho biết, vụ hỏa hoạn tại khu chung cư Wang Fuk Court đã trở thành thảm kịch nghiêm trọng nhất của Hong Kong trong nhiều thập kỷ. Ngọn lửa đã tàn phá 7 trong số 8 tòa nhà của khu phức hợp, ảnh hưởng trực tiếp đến hơn 1.980 hộ dân. Đến chiều 2/12, cảnh sát cho biết đã nhận dạng được 127 thi thể, trong khi 29 thi thể khác vẫn chưa thể xác định do mức độ tổn hại quá lớn. Khoảng 30 cư dân vẫn đang mất tích.

6-hk1-rs
Vụ hỏa hoạn đã thiêu rụi 7 trong số 8 tòa nhà, ảnh hưởng đến hơn 1.980 hộ dân. Ảnh: NĐT.

Liên quan đến công tác điều tra, cảnh sát Hong Kong đã bắt giữ tổng cộng 15 người, gồm 14 nam và 1 nữ (tuổi từ 40 đến 77). Nhóm này thuộc nhà thầu chính, đơn vị tư vấn xây dựng và các nhà thầu phụ chịu trách nhiệm về phần giàn giáo và tường bao, những yếu tố nghi ngờ làm đám cháy lan nhanh hơn. Toàn bộ nhóm này đang đối mặt với cáo buộc ngộ sát.

Trong bối cảnh công tác điều tra và nhận dạng thi thể vẫn diễn ra căng thẳng, Bộ Nội vụ Hong Kong (HAD) đã đưa ra thông báo đặc biệt cho những cư dân may mắn sống sót. Theo đó, cư dân tại tòa Wang Chi House – tòa nhà duy nhất không bị lửa lan tới   đã được phép quay lại căn hộ để thu gom đồ dùng cá nhân.

6-hk2-rs
Người dân được vào tòa nhà Wang Chi House trong 2 ngày, từ 9h đến 21h. Ảnh: CNN.

Theo đó, người dân được vào trong hai ngày, từ 9h đến 21h, nhưng phải xuất trình giấy tờ tùy thân và đăng ký tại khu vực tiếp nhận gần Kwong Yee House. Ông Henry Lai, đại diện HAD, nhấn mạnh: “Khu vực này vẫn đang được cảnh sát phong tỏa để phục vụ điều tra, nên người dân chỉ được phép vào trong thời gian rất hạn chế”.

Mỗi hộ gia đình chỉ được phép đưa tối đa hai người và thời gian lưu lại trong căn hộ không quá 90 phút. Quyết định này nhằm giúp người dân lấy được các tài sản và giấy tờ thiết yếu, nhưng vẫn đảm bảo an toàn và không làm gián đoạn hiện trường điều tra.

6-hk3-rs
Vì sự tôn trọng đối với những người đã khuất, cảnh sát kêu gọi mọi người không lan truyền những hình ảnh hiện trường trong căn hộ có cả thi thể các nạn nhân. Ảnh HKFP.

Cảnh sát cũng đang tích cực xác minh các hình ảnh lan truyền trên LIHKG và mạng xã hội X, được cho là chụp bên trong các căn hộ bị cháy đen và nghi có thi thể nạn nhân. Cơ quan này bày tỏ lo ngại sâu sắc về việc rò rỉ hình ảnh từ khu vực hạn chế, nơi chỉ lực lượng cứu hỏa và đơn vị nhận dạng nạn nhân được phép tiếp cận.

Trong thông cáo gửi báo chí, cảnh sát đặc biệt kêu gọi công chúng vì sự tôn trọng đối với những người đã khuất: “Vì sự tôn trọng đối với những người đã khuất, cảnh sát kêu gọi công chúng không lưu giữ hay chia sẻ hình ảnh hiện trường nhằm tránh gây tổn thương thêm cho gia đình nạn nhân và cộng đồng”. Hành vi phát tán hình ảnh nhạy cảm có thể gây tổn thương tinh thần nghiêm trọng cho gia đình nạn nhân.

6-hk5-rs
Hành vi phát tán hình ảnh nhạy cảm có thể gây tổn thương tinh thần gia đình nạn nhân. Ảnh: HKFP.
6-hk4-rs
"Sẽ không để bất kỳ gia đình nào bị bỏ lại phía sau", lãnh đạo Bộ Nội vụ khẳng định. Ảnh SCMP

Hàng nghìn cư dân mất nhà đang phải đối mặt với chặng đường dài để tái thiết cuộc sống. Chính quyền Hong Kong khẳng định đã triển khai hàng loạt biện pháp khẩn cấp nhằm hỗ trợ hơn 1.900 hộ dân bị ảnh hưởng, bao gồm nhu yếu phẩm, nơi ngủ tạm thời, hỗ trợ giấy tờ và tư vấn.

Một trung tâm tiếp nhận tạm thời đã được mở để ghi nhận nhu cầu của từng hộ dân. Lực lượng phúc lợi xã hội đang phối hợp bố trí tạm thời tại khách sạn, ký túc xá hoặc nhà người thân. Nhiều gia đình được hỗ trợ tiền khẩn cấp, phương tiện đi lại và hướng dẫn làm hồ sơ xin nhà tạm.

Một quan chức Bộ Nội vụ khẳng định thành phố “sẽ không để bất kỳ gia đình nào bị bỏ lại phía sau” và đang xem xét các phương án tái định cư dài hạn.

Theo Bạch Dương (SHTT)