-
Đề xuất bổ sung 3 trường hợp Nhà nước thu hồi đất -
Sẽ nổ mìn phá tảng đá khổng lồ chắn đèo Khánh Lê -
Cục CSGT lên tiếng về quy định trẻ dưới 10 tuổi đi ô tô phải có ghế chuyên dụng -
Hiện trường ám ảnh vụ vợ chồng trẻ tử vong bất thường trong cửa hàng tạp hóa để lại 2 con nhỏ bơ vơ -
Nhà thóp hậu bất ngờ "lên hạng", từ bị chê kém phong thủy đến thành món hời đầu tư -
Ai sẽ chi trả viện phí cho các nạn nhân vụ sạt lở đèo Khánh Lê, tình hình các nạn nhân giờ ra sao? -
Bộ Y tế yêu cầu lấy mẫu kiểm nghiệm 162 sản phẩm của Mailisa -
Tài xế xe tải bị lũ cuốn trôi, vợ nấc nghẹn: "Chỉ mong tìm được anh, dù thế nào…" -
Hồ sơ mua nhà ở xã hội gồm những giấy tờ nào? Hướng dẫn chi tiết thủ tục mua nhà không phải xếp hàng -
Phía Mailisa vừa âm thầm làm điều gây tranh cãi giữa lúc bị phát hiện nhập mỹ phẩm Trung Quốc về bán
Thế giới
14/08/2020 21:00WHO 'chưa có bằng chứng' về khả năng lây Covid-19 từ thực phẩm
Bác sĩ Mike Ryan, giám đốc chương trình khẩn cấp của WHO cho biết tại cuộc họp báo ở Geneva rằng các nhà nghiên cứu Trung Quốc đang tìm hiểu vấn đề, trong khi bản thân tổ chức này cũng theo dõi sát sao những phát hiện của họ.

Tuy vậy vào lúc này "chưa có bằng chứng thực phẩm hay chuỗi thực phẩm tham gia quá trình lây nhiễm virus", theo ông Ryan.
"Người dân không nên sợ thực phẩm, thực phẩm đóng gói hay quá trình chế biến, giao thực phẩm. Thực phẩm rất quan trọng. Tôi không muốn nghĩ rằng chúng ta tạo cảm giác dường như có vấn đề gì đó với thực phẩm hay chuỗi thực phẩm. Chúng ta đã chịu đủ áp lực rồi," ông nói thêm.
Ba thành phố Trung Quốc đã thông báo về việc tìm thấy virus trên bề mặt thực phẩm đông lạnh trong bốn ngày qua, dấy lên lo ngại virus có thể lây lan qua thực phẩm, dẫn tới những đợt bùng phát mới, theo NBC News.
WHO cho biết giới chức y tế Trung Quốc đã xét nghiệm "hàng trăm ngàn" mẫu thực phẩm đông lại, và có "rất ít" mẫu dương tính. WHO cũng cho biết đã cùng Tổ chức Nông lương Thế giới (FAO) ra hướng dẫn về việc xử lý thực phẩm an toàn như thế nào.
Ngay cả khi virus có thể truyền qua thực phẩm, điều mà các chuyên gia nói là chưa có bằng chứng, virus cũng có thể được tiêu diệt trước khi ăn, theo bà Maria Van Kerkhove, người đứng đầu bộ phận theo dõi bệnh mới và động vật lây truyền bệnh của WHO.
"Nếu virus thực sự có trong thực phẩm, và chúng ta chưa có bằng chứng virus này lây truyền qua thực phảm, khi ai đó tiêu thụ thực phẩm, họ có thể tiêu diệt virus này như các loại mầm bệnh khác bằng cách nấu chín," bà Van Kerkhove cho hay.
"Người dân đã đủ sợ hãi trong đại dịch Covid-19. Việc theo dõi các phát hiện khoa học là quan trọng, và việc không bỏ qua các bằng chứng khoa học được phát hiện cũng rất quan trọng. Tuy vậy điều cần lưu tâm là người dân có thể tiếp tục cuộc sống hàng ngày không sợ hãi," ông Ryan nói.
Đan Anh (Nguoiduatin.vn)
- Ca sinh 7 đầu tiên trên thế giới cách đây 28 năm giờ ra sao? (18/11/25 23:10)
- Hà Nội: Ô tô bốc cháy ngùn ngụt bất chấp mưa lớn (18/11/25 23:06)
- Giả danh lãnh đạo VOV ép doanh nghiệp đưa 200 triệu (18/11/25 22:56)
- Tình huống gây tranh cãi: Thầy dạy lái xe lùi ngang ra đường bị xe khách húc đuôi, ai đúng ai sai? (18/11/25 22:38)
- Giá Bitcoin rơi tự do, xuyên thủng mốc 90.000 USD (18/11/25 22:28)
- Tin vui: Giải cứu thành công 11 người mắc kẹt 2 ngày vì sạt lở đèo Khánh Lê (18/11/25 22:09)
- Tìm ra tài xế lái ô tô tải làm rơi bùn nhão gây trơn trượt trên phố Hà Nội (18/11/25 21:51)
- Singapore giành vé dự Asian Cup 2027 sau hơn 4 thập kỷ chờ đợi (18/11/25 21:47)
- Trước phiên tòa "Chị Em Rọt": Tranh cãi nảy lửa về đề xuất cho phép hoa hậu Thùy Tiên được tại ngoại (18/11/25 21:33)
- TP.HCM: Ly kỳ nhà vệ sinh công cộng "bốc hơi" rồi đột ngột xuất hiện lại giữa trung tâm thành phố (18/11/25 21:14)