Sau thất bại trước U22 Việt Nam ở chung kết SEA Games 33, HLV Thawatchai Damrong-Ongtrakul đã có những chia sẻ gây chú ý về trận chung kết giữa Thái Lan - Việt Nam.

Trong trận chung kết diễn ra tối 18/12 trên sân Rajamangala, U22 Thái Lan để thua U22 Việt Nam với tỷ số 2-3 sau 120 phút thi đấu. Kết quả này khiến “Voi chiến” lỡ cơ hội giành huy chương vàng SEA Games ngay trên sân nhà.

U22 Thái Lan khởi đầu thuận lợi khi dẫn trước 2-0 trong hiệp một nhờ các bàn thắng của Yotsakorn Burapha và Seksan Ratri. Tuy nhiên, đội chủ nhà sau đó để U22 Việt Nam ghi liền 3 bàn, qua đó thua ngược.

Phát biểu sau trận, HLV trưởng Thawatchai Damrong-Ongtrakul nói lời xin lỗi người hâm mộ và các nhà quản lý bóng đá Thái Lan. “Tôi xin lỗi người hâm mộ, xin lỗi các nhà quản lý. Mục tiêu của chúng tôi là chức vô địch nhưng không thể hoàn thành. Tôi cũng xin cảm ơn các CLB đã tạo điều kiện để các cầu thủ lên phục vụ đội tuyển quốc gia ”, ông Thawatchai cho biết.

Hlv-thai-lan-chot-cau-xanh-ron-khi-doi-nha-thua-nguoc-u22-viet-nam-o-chung-ket-sea-games-33-3

Nhà cầm quân người Thái Lan nhấn mạnh ông là người chịu trách nhiệm cao nhất về thất bại, đồng thời thừa nhận vấn đề cốt lõi nằm ở yếu tố chiến thuật. “Không có lý do gì khác. Khi đội bóng thất bại, người phải chịu trách nhiệm là tôi. Đó là vấn đề chiến thuật và tôi buộc phải chấp nhận rằng hôm nay, chúng tôi không thể chạm tới mục tiêu vô địch SEA Games ngay trên sân nhà”, ông nói.

Theo HLV Thawatchai, bước ngoặt trận đấu đến từ các tổn thất về nhân sự, cùng việc thể lực bị ảnh hưởng trong giai đoạn then chốt. “Đó là vấn đề về thời điểm. Chúng tôi mất Chanaphat ngay trong hiệp 1, sang hiệp 2 lại thủng lưới sớm. Toàn đội đã cố gắng hết sức, nỗ lực cầm cự, nhưng có quá nhiều yếu tố bất lợi”, ông đánh giá.

Khi được hỏi về tương lai, HLV Thawatchai cho biết quyết định thuộc về Liên đoàn bóng đá Thái Lan. Ông cũng tiết lộ hợp đồng hiện tại chỉ còn hiệu lực đến sau giải U23 châu Á 2026 vào tháng 1.

“Điều đó phụ thuộc vào Liên đoàn. Nếu tôi không thể giúp U22 Thái Lan giành chức vô địch SEA Games và không đạt mục tiêu đề ra, thì Liên đoàn sẽ là bên quyết định tương lai của tôi. Hợp đồng của tôi chỉ còn đến sau giải U23 châu Á 2026 vào tháng 1, sau đó thì tôi cũng chưa rõ”, ông nói.

Hlv-thai-lan-chot-cau-xanh-ron-khi-doi-nha-thua-nguoc-u22-viet-nam-o-chung-ket-sea-games-33-6

HLV Thawatchai tiếp tục đề cập vấn đề thể lực khi U22 Thái Lan phải thi đấu với mật độ dày, vừa phục vụ CLB vừa lên tuyển, dẫn đến sự bào mòn đáng kể.

“Chúng tôi đã cố gắng xoay tua đội hình tối đa để các cầu thủ có thể trạng tốt nhất trước trận chung kết. Tinh thần thi đấu của các cầu thủ là rất đáng khen, họ đã chiến đấu hết mình. Tuy nhiên, thể lực bị bào mòn rất nhiều vì phải thi đấu liên tục cho CLB rồi lại lên tuyển. Trong khi đó, các cầu thủ Việt Nam có nền tảng thể lực tốt hơn ”, ông nhận định.

Hlv-thai-lan-chot-cau-xanh-ron-khi-doi-nha-thua-nguoc-u22-viet-nam-o-chung-ket-sea-games-33-2
Hlv-thai-lan-chot-cau-xanh-ron-khi-doi-nha-thua-nguoc-u22-viet-nam-o-chung-ket-sea-games-33-4

Ngoài ra, ông cho rằng U22 Thái Lan sẽ gặp không ít khó khăn tại giải U23 châu Á sắp tới do lực lượng bị ảnh hưởng bởi lịch thi đấu cấp CLB.

“Ở giải U23 châu Á, nhiều trụ cột sẽ không thể góp mặt vì bận thi đấu cho CLB. Những cầu thủ được triệu tập phần lớn sẽ đến từ các đội U21 của giải quốc nội. Một số trụ cột sẽ phải trở lại phục vụ CLB ”, HLV Thawatchai cho hay.

Theo Dương Nhã (SHTT)