Sau khi chứng kiến màn trình diễn xuất sắc của Erling Haaland, cựu trung vệ Dan Eggen, người từng cùng Na Uy đánh bại Brazil tại World Cup 1998, đã không ngần ngại khẳng định chân sút Man City ở đẳng cấp ngang ngửa, thậm chí là vượt trội hơn cả huyền thoại Ronaldo Nazario
10-1783657078-cuu-cau-thu-na-uy-haaland-nhinh-hon-ronaldo-nazario

Khi được truyền thông Tây Ban Nha hỏi liệu Haaland đã chạm đến đẳng cấp của "Người ngoài hành tinh" Ronaldo Nazario hay chưa, Eggen thẳng thắn tuyên bố: "Thậm chí còn hơn".

Cựu danh thủ 56 tuổi phân tích rằng, gạt qua một bên những cảm nhận hay quan điểm cá nhân, chính các số liệu thống kê đã nói lên tất cả. Sự ổn định trong khả năng ghi bàn của ngôi sao đang khoác áo Man City gần như không có đối thủ trên thế giới, biến anh thành ngọn hải đăng vững chắc để toàn đội đặt niềm tin cho những mục tiêu xa hơn.  

 Ronaldo Nazario có một sự nghiệp lẫy lừng với 352 bàn thắng sau 518 trận ở cấp CLB cho hàng loạt ông lớn như Barca, Inter Milan, Real Madrid và AC Milan. Ông từng hai lần giành Quả Bóng Vàng vào các năm 1997, 2002 và ghi 62 bàn sau 98 trận để cùng Brazil lên ngôi vô địch World Cup 1994, 2002.

Giá trị chuyển nhượng của Ronaldo cũng thuộc hàng vô tiền khoáng hậu; bản hợp đồng kỷ lục 31 triệu USD khi ông chuyển từ Barca sang Inter năm 1997 được ước tính tương đương với 471,5 triệu USD ở thời điểm hiện tại nếu tính đến yếu tố lạm phát.

Tuy nhiên, điểm khuyết duy nhất trong sự nghiệp CLB của Ronaldo là việc ông chưa từng một lần lên ngôi tại Champions League.  

Trong khi đó, Erling Haaland dù mới bước sang tuổi 25 nhưng đã sở hữu những thông số ghi bàn đáng kinh ngạc. Anh đã có tổng cộng 317 pha lập công sau 402 trận cấp CLB trong màu áo Bryne, Molde, RB Salzburg, Dortmund và Man City. Ngay trong mùa giải đầu tiên đặt chân đến nước Anh, anh đã lập kỷ lục ghi 36 bàn tại Ngoại hạng Anh, góp công lớn giúp Man City hoàn tất cú ăn ba lịch sử.

Ở cấp độ quốc tế, Haaland đã xô đổ kỷ lục tồn tại từ năm 1937 của huyền thoại Jorgen Juve để trở thành chân sút vĩ đại nhất lịch sử đội tuyển Na Uy với 62 bàn sau 54 trận. Anh cũng chính là nhân tố chủ chốt đưa bóng đá nước nhà trở lại sân chơi World Cup sau gần ba thập kỷ vắng bóng.  

Tại vòng 1/8 World Cup 2026, Haaland một lần nữa tỏa sáng rực rỡ với một cú đúp, giúp Na Uy tạo nên bất ngờ lớn khi đánh bại nhà cựu vô địch Brazil để lần đầu tiên ghi danh vào tứ kết. Hai bàn thắng này nâng tổng số pha lập công của anh tại giải đấu lên 7.

Bản thân Eggen từng là thành viên của thế hệ vàng Na Uy đánh bại Brazil 2-1 tại vòng bảng World Cup 1998, một tập thể Brazil hùng mạnh quy tụ những siêu sao như Ronaldo, Rivaldo, Cafu hay Roberto Carlos.

Dẫu vậy, ông khẳng định chiến thắng tại World Cup 2026 mang một ý nghĩa to lớn hơn rất nhiều. Eggen thừa nhận việc hạ gục Brazil năm xưa là điều vô cùng đặc biệt, nhưng chiến tích của thế hệ hiện tại đã chính thức vượt qua ký ức ấy trong trái tim người hâm mộ, mở ra một chương mới để họ dám mơ những giấc mơ lớn hơn.

Theo đánh giá của cựu trung vệ này, đội hình Na Uy hiện tại mạnh hơn thế hệ của ông năm 1998. Thay vì dựa vào lối chơi phòng ngự chặt chẽ và kỷ luật như quá khứ, tuyển Na Uy ngày nay sở hữu một hàng công chất lượng hơn hẳn, vận hành với triết lý lấy tấn công làm nền tảng và luôn chủ động tìm kiếm chiến thắng trước mọi đối thủ.  

Trước mắt Na Uy sẽ là trận đấu với tuyển Anh tại vòng tứ kết diễn ra vào ngày 11/7. Với sự tự tin đang lên rất cao, Eggen tin tưởng các các cầu thủ Na Uy hiện nay hoàn toàn đủ khả năng tiếp tục tạo nên bất ngờ. 

Ông nhấn mạnh: "Cảm giác của chúng tôi lúc này là không còn đối thủ nào bất khả chiến bại. Chúng tôi hoàn toàn có thể đánh bại tuyển Anh nếu biết cách xử lý tốt những thời điểm quyết định. Xét về chất lượng đội hình, tôi không cho rằng họ vượt trội hơn chúng tôi. Nếu đã thắng được Brazil, chúng tôi cũng có thể thắng tuyển Anh".

PV (SHTT)