Mỹ cảnh báo tuyển CHDC Congo cần cách ly trong "bong bóng an toàn" 21 ngày trước khi nhập cảnh tham dự World Cup 2026, do lo ngại dịch bệnh Ebola.
26-1779767121-doi-thu-vong-bang-cua-bo-dao-nha-duoc-yeu-cau-cach-ly-vi-dich-benh-nguy-hiem
CHDC Congo thắng Jamaica ở vòng playoff để giành vé World Cup (Ảnh: Reuters)

CHDC Congo trở lại World Cup lần đầu kể từ 1974, nằm chung bảng với Bồ Đào Nha, Colombia và Uzbekistan. Tuy vậy, dịch bệnh Ebola bùng phát tại quê nhà có khả năng làm ảnh hưởng tới cơ hội thi đấu của đội tuyển ở World Cup 2026, theo truyền thông Mỹ.

Tuần trước, CHDC Congo xác nhận sự bùng phát của viurs Ebola chủng Bundibugyo. Dịch bệnh được cho là đã cướp đi sinh mạng của hơn 130 người và gây ra gần 600 ca nghi nhiễm , buộc Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) phải tuyên bố đây là tình trạng khẩn cấp y tế công cộng gây quan ngại quốc tế. Trước tình hình này, Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Mỹ (CDC) tuần này cũng ra thông báo sẽ cấm nhập cảnh trong vòng 30 ngày đối với toàn bộ công dân nước ngoài từng có mặt tại Congo, Uganda và Nam Sudan trong ba tuần gần nhất.

Ebola là loại virus nguy hiểm gây sốt xuất huyết ở người và các loài linh trưởng. Sau thời gian ủ bệnh từ hai ngày đến ba tuần, người bệnh sẽ xuất hiện các triệu chứng như sốt, đau họng, đau cơ, đau đầu, sau đó chuyển biến nặng thành nôn mửa, tiêu chảy, phát ban, giảm chức năng gan, thận, với tỷ lệ tử vong trung bình lên tới khoảng 50%.  

Đứng trước mối đe dọa từ dịch bệnh, Mỹ có khả năng sẽ yêu cầu đội tuyển này phải duy trì nghiêm ngặt một "bong bóng an toàn" trong vòng 21 ngày tại Bỉ trước khi được phép nhập cảnh vào nước này.

Andrew Giuliani, Giám đốc điều hành lực lượng đặc trách World Cup của Nhà Trắng, người được Tổng thống Mỹ Donald Trump bổ nhiệm vào vị trí này hồi tháng 5/2025, cho biết phía Mỹ đã thông báo rõ ràng yêu cầu này tới cả FIFA lẫn phía CHDC Congo.

Chia sẻ với ESPN, ông Giuliani nhấn mạnh: "Chúng tôi đã nói rất rõ với Congo rằng họ cần duy trì tính toàn vẹn của 'bong bóng an toàn' trong 21 ngày trước khi có thể tới Houston ngày 11/6. Chúng tôi cũng nhấn mạnh với chính phủ Congo rằng nếu không duy trì được mô hình này, họ có nguy cơ không được phép tới Mỹ. Không thể rõ ràng hơn nữa".  

Sở dĩ tuyển CHDC Congo phải thực hiện quy trình cách ly nghiêm ngặt tại Bỉ vì họ đang có chuyến tập huấn tại quốc gia này nhằm chuẩn bị cho hai trận giao hữu trước thềm World Cup. Theo kế hoạch, họ sẽ đá giao hữu với Đan Mạch tại Liege (Bỉ) vào ngày 3/6 và gặp Chile tại miền nam Tây Ban Nha vào ngày 9/6. Do tình hình dịch bệnh căng thẳng, vào ngày 20/5 vừa qua, tuyển CHDC Congo đã phải hủy bỏ đợt tập huấn kéo dài ba ngày tại quê nhà cũng như buổi lễ chia tay người hâm mộ tại Kinshasa.  

Dù toàn bộ cầu thủ CHDC Congo cùng huấn luyện viên trưởng người Pháp Sebastien Desabre hiện đang sống ngoài lãnh thổ Congo và phần lớn đang thi đấu tại Pháp, nhưng mối lo ngại vẫn hiện hữu khi một số thành viên ban huấn luyện và nhân sự làm việc tại Congo mới rời nước này để hội quân trong tuần qua.

Ông Giuliani khẳng định rằng những nhân sự mới gia nhập đội tuyển bắt buộc phải được bố trí trong một "bong bóng" riêng biệt. Mỹ cũng đưa ra điều kiện rằng nếu xuất hiện bất kỳ ca bệnh nào có triệu chứng nghi nhiễm Ebola, toàn bộ đội tuyển CHDC Congo có thể sẽ bị cấm tham dự World Cup.  

Ông Giuliani tuyên bố: "Chúng tôi muốn đảm bảo không có bất kỳ nguy cơ nào tiến vào hoặc tiếp cận biên giới Mỹ trong vấn đề này". Nhằm kiểm soát chặt chẽ tình hình, CDC Mỹ đã huy động nhân sự theo dõi hai bác sĩ Mỹ bị cách ly sau khi tiếp xúc với Ebola, đồng thời cơ quan này cũng cân nhắc khả năng đưa thêm nhân viên tới Bỉ để trực tiếp giám sát quá trình cách ly của tuyển CHDC Congo.

PV (SHTT)