-
8 sao Hoa ngữ lao đao sau khi bị phong sát: Người bị cấm livestream, kẻ lĩnh án tù 13 năm -
Doanh nghiệp liên quan vợ chồng diễn viên Chi Bảo nợ thuế hơn 5 tỷ đồng -
Hong Kong bắt 127 người trong đường dây cho vay nặng lãi nghi do người phụ nữ Việt Nam cầm đầu -
Hà Nội dự kiến xử lý 12 dự án liên quan ông Lê Thanh Thản: Cư dân có thể được chọn phương án di dời -
Miền Bắc nắng kéo dài, ô nhiễm không khí có thể tiếp diễn nhiều ngày -
Mỹ chốt thỏa thuận mua dầu từ Nga, ông Trump thúc giục Ukraine thay thế Tổng thống Zelensky -
Tử vi 12 con giáp Chủ nhật 11/10/2026: Tý đón lộc, Mão cần đề phòng sự cố -
Lật tẩy đường dây đầu tư vàng ảo qua ứng dụng Phantom, chiếm đoạt hơn 26,5 tỷ đồng -
Góa chồng hơn 5 năm muốn đi bước nữa, người phụ nữ kiệt sức vì sự kìm kẹp và theo dõi sát sao của mẹ chồng -
Mua đất hơn 8 tỷ, mất 300 triệu tiền cọc vì một tin nhắn
World Cup 2026
06/06/2026 14:22FIFA áp dụng hệ thống huy hiệu đặc quyền tại World Cup 2026: Vinh danh dàn siêu sao
Liên đoàn Bóng đá thế giới (FIFA) vừa công bố kế hoạch trao tặng các huy hiệu đặc biệt tại kỳ World Cup 2026 nhằm tri ân những đóng góp và thành tựu của các cầu thủ. Đây là bước đi chưa từng có tiền lệ, hứa hẹn mang lại diện mạo mới đầy sức hút cho giải đấu lớn nhất hành tinh.

Tâm điểm của chiến dịch vinh danh này chính là "Huy hiệu Di sản FIFA World Cup", phần thưởng độc quyền dành riêng cho các cầu thủ có từ 5 lần tham dự vòng chung kết trở lên. Những cái tên huyền thoại sẽ được đeo chiếc huy hiệu danh giá này gồm có Lionel Messi (Argentina), Cristiano Ronaldo (Bồ Đào Nha), thủ môn Ochoa (Mexico), Yuto Nagatomo (Nhật Bản), Luka Modric (Croatia) và thủ môn Manuel Neuer (Đức).
Đặc biệt, bộ ba Messi, Ronaldo và Ochoa chuẩn bị thiết lập cột mốc lịch sử với kỳ World Cup thứ 6 liên tiếp trong sự nghiệp sau khi đã góp mặt đầy đủ từ năm 2006 đến 2022 và hiện đã có tên trong danh sách đăng ký cho giải đấu năm nay.
Bên cạnh việc tri ân các công thần, FIFA cũng không quên chào đón thế hệ tương lai bằng huy hiệu "Ra mắt World Cup". Những tài năng trẻ và ngôi sao sáng giá lần đầu tiên hít thở bầu không khí của ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh như Lamine Yamal (Tây Ban Nha), Erling Haaland (Na Uy) và Florian Wirtz (Đức) sẽ được mang biểu tượng tân binh đầy tự hào này.
Đáng chú ý, giải đấu năm nay còn chứng kiến sự xuất hiện của các huy hiệu vàng nhằm tái hiện lại những danh hiệu cá nhân cao quý từ các kỳ World Cup trước. Cụ thể, các cầu thủ từng đoạt giải Vua phá lưới, Cầu thủ xuất sắc nhất và Thủ môn xuất sắc nhất quá khứ mà vẫn tiếp tục thi đấu vào năm nay sẽ được trao các huy hiệu tương ứng là Chiếc giày vàng, Quả bóng vàng và Găng tay vàng.

Sự phân bổ này giúp Lionel Messi trở thành cái tên chiếm trọn hào quang khi anh cùng Luka Modric nhận thêm huy hiệu Quả bóng vàng. Trong khi tiền vệ người Croatia từng là cầu thủ hay nhất năm 2018, thì siêu sao người Argentina đi vào lịch sử với tư cách là người duy nhất hai lần giật giải cầu thủ xuất sắc nhất vào các năm 2014 và 2022.
Ở hạng mục bảo vệ khung gỗ, huy hiệu Găng tay vàng sẽ được trang trọng trao cho Manuel Neuer (thủ môn hay nhất năm 2014), Thibault Courtois (thủ môn hay nhất năm 2018) và Emiliano Martinez (thủ môn hay nhất năm 2022). Trong khi đó, hàng công cũng có sự phân hóa đẳng cấp với huy hiệu Chiếc giày vàng thuộc về James Rodriguez, Harry Kane và Kylian Mbappe – những ông vua dội bom lần lượt tại các kỳ World Cup 2014, 2018 và 2022.
- Vụ nam sinh 18 tuổi mất tích ở sông Hồng: Không có phép màu xảy ra (51 phút trước)
- Bắt đối tượng rút dao đâm CSGT khi bị kiểm tra nồng độ cồn ở TPHCM (1 giờ trước)
- Hoàn cảnh gia đình khó khăn của người đàn ông tử vong khi thử vỏ lãi (1 giờ trước)
- Thị trường MPV tháng 9: Xpander lấy lại "ngôi vương", Honda BR-V tăng tốc (2 giờ trước)
- "Trại buôn người" cán mốc 400 tỷ, diễn viên Steven Nguyễn làm nên lịch sử (2 giờ trước)
- Ba Lan điều tra âm mưu ám sát thủ tướng và bộ trưởng quốc phòng (2 giờ trước)
- U17 nữ Việt Nam giành vé dự VCK U17 nữ châu Á 2026 sau 3 trận toàn thắng (3 giờ trước)
- Tiến Linh ghi bàn may mắn, CA TP.HCM vẫn bị SLNA chia điểm tại chảo lửa Vinh (3 giờ trước)
- TPHCM xử lý dứt điểm 28 điểm kẹt xe đến năm 2030 (3 giờ trước)
- Công an xác minh vụ người đàn ông tự nhận uống rượu, chặn ô tô tát tài xế ở Hà Nội (5 giờ trước)