Chỉ còn một thời gian ngắn nữa giải bóng đá lớn nhất hành tinh sẽ chính thức khai mạc, thế nhưng cơ quan quyền lực cao nhất của bóng đá thế giới – FIFA – lại đang phải đối mặt với một cơn bão pháp lý nghiêm trọng.
FIFA bị điều tra vì giá vé World Cup 2026 quá cao, fan mua vé đắt nhưng nhận chỗ ngồi kém
FIFA bị điều tra vì thao túng giá vé ngay trước thềm World Cup 2026.

Bang Texas mới đây đã chính thức tuyên bố nhập cuộc cùng California, New York và New Jersey trong chiến dịch điều tra quy mô lớn, nhằm bóc trần các hành vi định giá vé có dấu hiệu mập mờ và lừa dối người hâm mộ của tổ chức này.

Dẫn nguồn tin từ hãng thông tấn ESPN, Tổng chưởng lý bang Texas – ông Ken Paxton – đã đặt bút ký quyết định mở một cuộc điều tra độc lập. Động thái này được đưa ra sau khi văn phòng của ông liên tục tiếp nhận hàng loạt đơn khiếu nại gay gắt từ các cổ động viên tại địa phương. Trước đó, bang California đã nổ phát súng đầu tiên cho cuộc chiến pháp lý này vào giữa tháng 5. Ngay sau đó, chính quyền hai bang New York và New Jersey đã đẩy tính chất vụ việc lên một nấc thang nghiêm trọng mới khi gửi văn bản thẳng đến trụ sở của FIFA, yêu cầu tổ chức này phải bàn giao và minh bạch toàn bộ các tài liệu nội bộ liên quan đến chính sách phân phối vé.

Ma trận thuật toán đẩy giá vé lên mức không tưởng 33.000 USD

Mũi dùi của các cơ quan điều tra tại Mỹ hiện đang chĩa thẳng vào thuật toán mang tên "giá vé biến động" mà FIFA áp dụng cho kỳ World Cup này. Đây là một cơ chế tự động hóa, cho phép hệ thống tự động đẩy giá vé tăng vọt lên mức cao ngất ngưỡng dựa vào nhu cầu của thị trường. Cơ chế này đang bị cáo buộc là cố tình tạo ra sự khan hiếm giả tạo trên hệ thống để trục lợi từ túi tiền của người hâm mộ.

Theo các số liệu ghi nhận trên thực tế, một tấm vé gốc cho trận chung kết lịch sử diễn ra trên sân vận động MetLife thuộc bang New Jersey đã bị thổi giá lên tới mức chóng mặt. Người xem phải chi trả từ 380 USD cho một vị trí ghế ngồi hạng phổ thông, và mức giá này leo thang đến con số không tưởng là 33.000 USD nếu muốn đặt chân vào các khu vực dành cho khách VIP. Đáng sợ hơn, tại thị trường chợ đen và thông qua các sàn giao dịch trung gian, giá trị của những tấm vé này đã bị đẩy lên tới hàng trăm nghìn USD.

Không chỉ dừng lại ở câu chuyện thao túng giá cả, liên đoàn bóng đá thế giới còn phải đối mặt với những cáo buộc nghiêm trọng về hành vi lừa dối khách hàng liên quan đến vị trí chỗ ngồi trên khán đài. Rất nhiều cổ động viên đã đồng loạt lên tiếng phản ánh về tình trạng họ phải bỏ ra một khoản tài chính khổng lồ để sở hữu những tấm vé ở phân khúc hạng sang. Thế nhưng, khi nhận vé, họ lại bị FIFA tự ý hạ cấp xuống các khu vực có tầm nhìn hạn chế và kém chất lượng hơn rất nhiều. Lý do mà ban tổ chức đưa ra để bao biện cho sự thay đổi này là do cấu trúc sơ đồ của các sân vận động đã bị điều chỉnh lại sau khi giai đoạn mở bán vé đầu tiên khép lại.

Việc bang Texas – địa phương nắm giữ hai thành phố đăng cai chủ chốt của giải đấu là Dallas và Houston – quyết định ký lệnh tham chiến đã chính thức cấu thành một mặt trận pháp lý liên bang vô cùng mạnh mẽ và đồng thuận. Đây được xem là đòn giáng mạnh chưa từng có của hệ thống tư pháp Mỹ nhắm vào một tổ chức thể thao mang tầm vóc quốc tế.

Sự hợp lực và áp lực khủng khiếp từ các Tổng chưởng lý Mỹ được dự báo có thể sẽ ép FIFA vào thế kẹt. Tổ chức này nhiều khả năng buộc phải đưa ra những bước nhượng bộ và điều chỉnh ngay lập tức trong những ngày tới, nhằm mục đích dập tắt một cuộc khủng hoảng truyền thông lẫn pháp lý toàn diện ngay khi tiếng còi khai cuộc của giải đấu chính thức bắt đầu.

PV (SHTT)