Thomas Tuchel đang khiến bóng đá Anh dậy sóng khi đưa ra hàng loạt quyết định gây tranh cãi trong quá trình chuẩn bị cho World Cup 2026.

Ngay khi danh sách được công bố, làn sóng tranh luận lập tức bùng nổ tại xứ sương mù. Foden và Palmer đều là những cái tên từng được xem như tương lai của bóng đá Anh, nhưng Tuchel lại chọn hướng đi khác. Ông sẵn sàng bỏ qua danh tiếng để ưu tiên những cầu thủ mà mình tin phù hợp nhất cho mục tiêu chinh phục World Cup.

Trong mắt Tuchel, bóng đá không dành chỗ cho những giá trị thuộc về quá khứ hay tiềm năng chưa được hiện thực hóa. Nhà cầm quân người Đức đánh giá Foden đã trải qua mùa giải thiếu ổn định cùng Manchester City, trong khi Palmer cũng không còn duy trì được hình ảnh bùng nổ như trước. Những màn trình diễn gần đây của cả hai chưa đủ để thuyết phục ông.

22-1779439131-tuchel-va-canh-bac-dien-roi-voi-tuyen-anh
Tuchel hiểu rõ cái giá của việc mang tới World Cup những cầu thủ không đạt trạng thái tốt nhất.

Tuchel hiểu rõ tuyển Anh nhiều năm qua luôn mắc kẹt giữa áp lực và kỳ vọng tại các giải đấu lớn. Đội bóng sở hữu nhiều ngôi sao nhưng thường thất bại ở thời điểm quyết định. Chính vì vậy, ông không muốn tiếp tục lặp lại cách làm cũ là giữ lại những cầu thủ nổi tiếng chỉ vì danh tiếng của họ.

Quyết định gây chú ý nhất chắc chắn thuộc về Ivan Toney. Tiền đạo đang chơi tại Saudi Arabia được xem như lựa chọn đầy rủi ro của Tuchel. Dù sở hữu thành tích ghi bàn ấn tượng với 55 pha lập công sau 62 trận, nhiều người vẫn nghi ngờ chất lượng chuyên môn của Saudi Pro League.

Tuy nhiên, Tuchel dường như nhìn thấy ở Toney nhiều hơn những gì dư luận đánh giá. Với ông, trạng thái tâm lý và sự tự tin của một tiền đạo đôi khi quan trọng hơn môi trường thi đấu. Toney đang đạt phong độ ghi bàn ổn định và bước vào World Cup với tinh thần hưng phấn, điều mà Tuchel tin có thể tạo ra khác biệt.

Việc trao cơ hội cho Toney cùng Ollie Watkins cũng cho thấy ý đồ chiến thuật rõ ràng của Tuchel. Ông muốn giảm áp lực cho Harry Kane, người đã phải gánh vác hàng công tuyển Anh suốt nhiều năm qua. Ở tuổi không còn trẻ, Kane được xem đang bước vào kỳ World Cup cuối cùng của sự nghiệp và Tuchel hiểu rằng ông cần bảo vệ thể trạng cũng như duy trì sự sung mãn cho đội trưởng tuyển Anh.

22-1779439131-tuchel-va-canh-bac-dien-roi-voi-tuyen-anh
Foden phải ngồi nhà xem World Cup 2026.

Danh sách lần này phản ánh rõ tư duy thực dụng của Tuchel. Ông xây dựng đội tuyển dựa trên cảm nhận chiến thuật cá nhân thay vì chiều theo sức ép từ dư luận. Điều đó cũng lý giải vì sao nhiều cái tên đáng chú ý khác như Trent Alexander-Arnold hay Adam Wharton không được lựa chọn, trong khi Marcus Rashford và Noni Madueke vẫn có mặt.

Dẫu vậy, mọi quyết định táo bạo đều đi kèm áp lực khổng lồ. Nếu tuyển Anh thành công tại World Cup 2026, Tuchel sẽ được ca ngợi như người phá bỏ giới hạn cũ của “Tam sư”. Nhưng nếu thất bại, việc loại Foden và Palmer chắc chắn sẽ trở thành chủ đề bị nhắc lại trong nhiều năm.

Sau nhiều thập kỷ chờ đợi danh hiệu lớn, người hâm mộ Anh giờ đặt toàn bộ sự chú ý vào Thomas Tuchel và canh bạc mang tên Ivan Toney.

Minh Ngọc (SHTT)