-
Doanh nghiệp Nhật Bản gửi thư cảm ơn Công an Hưng Yên sau khi phá vụ án lừa đảo hơn 8,4 tỷ đồng -
328 thí sinh Tuyên Quang thi lại tốt nghiệp THPT: Giám thị bốc thăm, Bộ giám sát cả 3 khâu -
Phát hiện, quy tập 268 bộ hài cốt liệt sĩ tại Công viên Lê Thị Riêng -
Bắc Ninh: 2 vợ chồng 72 tuổi tử vong thương tâm trên quốc lộ, công bố camera ghi lại lỗi sai của xe đầu kéo -
Hội bạn thân 9 năm gây sốt MXH: Thuê hẳn limousine 29 chỗ đưa 28 thành viên đi du lịch Quảng Bình -
Nữ sinh viên trượt chân rơi xuống vực sâu 100m ở bán đảo Sơn Trà khi chụp ảnh -
Động đất 7,4 độ ở Colombia: 254 người chết, hơn 3.800 người vẫn mất tích -
Bộ GD-ĐT lên tiếng về thông tin "Lịch sử là môn tự chọn" ở cấp THPT -
Vụ bạo hành trẻ tại chùa Bầu: 5 cháu được đưa đi kiểm tra thương tích -
Tử vi thứ 4 ngày 12/8/2026 của 12 con giáp: Dần may mắn tiền bạc, Tuất gặp tiểu nhân
Xã hội
28/06/2026 13:59Lùm xùm tượng “Nữ thần Khai phóng” không phép tại Tây Ninh: Chủ đầu tư dừng thi công, khẩn trương tự tháo dỡ
Những ngày qua, dư luận và mạng xã hội không ngừng xôn xao trước hình ảnh một công trình kiến trúc có quy mô lớn, được giới thiệu là tượng “Nữ thần Khai phóng” nằm trong khuôn viên dự án E.City Tân Đức (xã Đức Hòa, tỉnh Tây Ninh).

Sự việc bắt nguồn từ việc người dùng mạng xã hội liên tục chia sẻ những hình ảnh cận cảnh về bức tượng được gọi là "Nữ thần Khai phóng". Công trình nhanh chóng thu hút một lượng tương tác khổng lồ cùng hàng loạt bình luận trái chiều. Đa số ý kiến từ người xem đều nhận định bức tượng này có quá nhiều nét tương đồng, mô phỏng lại hình dáng của biểu tượng Nữ thần Tự do nổi tiếng tại Mỹ. Từ đó, một làn sóng tranh luận gay gắt đã nổ ra xung quanh tính biểu tượng, yếu tố thẩm mỹ cũng như mức độ phù hợp văn hóa của công trình này đối với địa phương.
Trước những diễn biến phức tạp trên không gian mạng, UBND xã Đức Hòa đã nhanh chóng thành lập một tổ công tác đặc trách để tiến hành kiểm tra thực địa công trình nằm trong dự án E.City Tân Đức. Dự án này do Tập đoàn Tân Tạo làm chủ đầu tư và trực tiếp xây dựng.
Ngày 28/6, đại diện UBND xã Đức Hòa chính thức xác nhận với báo Dân trí về kết quả cuộc kiểm tra khẩn cấp. Theo đó, cơ quan quản lý xác định công trình cảnh quan này hoàn toàn chưa được cơ quan có thẩm quyền xét duyệt và cấp giấy phép xây dựng theo đúng các quy định hiện hành. Tổ công tác đã lập biên bản vi phạm hành chính, đồng thời tiến hành đánh giá toàn diện mức độ vi phạm để có hướng xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.
Quy mô công trình và động thái khắc phục sai phạm của Tập đoàn Tân Tạo
Theo hồ sơ kiểm tra, khu vực được chủ đầu tư chọn để xây dựng cụm tượng "Nữ thần Khai phóng" có tổng diện tích mặt bằng lên tới hơn 907 m3, bao gồm 3 hạng mục cấu thành chính. Phần móng ngầm là một hồ chứa nước có thể tích 300 m3; phía trên là khu nhà kỹ thuật được thiết kế quy mô 4 tầng với chiều cao 14m, tổng diện tích sàn xây dựng qua các tầng là hơn 142 m2 và hạng mục trung tâm là phần tượng cảnh quan có kết cấu bằng bê tông cốt thép vững chắc với chiều cao xây dựng đạt 9,1m.
Ngay sau khi buổi kiểm tra kết thúc và biên bản vi phạm được thiết lập, phía Tập đoàn Tân Tạo đã chấp hành yêu cầu, cho tạm dừng toàn bộ hoạt động thi công và bắt tay vào việc tháo dỡ công trình. Đại diện của chủ đầu tư cho biết, công tác hạ giải, phá dỡ bức tượng đã được chính thức triển khai ngay trong ngày 28/6 và dự kiến sẽ hoàn tất trong khoảng từ 4 đến 5 ngày tới. Đơn vị thi công cam kết quá trình tháo dỡ sẽ được thực hiện nghiêm ngặt theo đúng các quy trình kỹ thuật nhằm đảm bảo an toàn lao động tối đa, hạn chế thấp nhất những tác động không mong muốn đến môi trường và khu vực dân cư xung quanh.
Lời giải trình từ doanh nghiệp về vùng đất nhiễm phèn
Trước đó, vào ngày 27/6, song song với quyết định đình chỉ thi công tại hiện trường, Tập đoàn Tân Tạo đã chủ động gửi văn bản báo cáo và giải trình khẩn cấp lên UBND tỉnh Tây Ninh, UBND xã Đức Hòa cùng các cơ quan ban ngành có liên quan.
Trong văn bản giải trình, đại diện doanh nghiệp cho biết hạng mục này thực chất nằm trong hệ thống tưới tiêu sinh thái kết hợp công trình cảnh quan của dự án E.City Tân Đức. Chủ đầu tư trần tình, trước khi dự án được triển khai, khu đất này vốn là vùng đất bị nhiễm phèn rất nặng. Để cải tạo đất, doanh nghiệp đã phải dồn nhiều nguồn lực và áp dụng loạt giải pháp kỹ thuật phức tạp để xử lý lại nền đất. Việc dựng lên một công trình biểu tượng ở trung tâm khuôn viên chỉ nhằm mục đích tạo điểm nhấn mỹ thuật, qua đó thể hiện cho tinh thần vượt khó, cải tạo và hồi sinh lại một vùng đất chết.
Mặc dù vậy, trước những phản hồi mang tính xây dựng của dư luận về hình ảnh, yếu tố văn hóa cũng như mức độ thích hợp của bức tượng, Tập đoàn Tân Tạo khẳng định sẽ phối hợp chặt chẽ với các cơ quan quản lý nhà nước để rà soát, điều chỉnh kỹ lưỡng và hoàn thiện tất cả các nội dung liên quan, đảm bảo dự án được thực hiện theo đúng khung quy định của pháp luật.
Tổng hợp
- Doanh nghiệp Nhật Bản gửi thư cảm ơn Công an Hưng Yên sau khi phá vụ án lừa đảo hơn 8,4 tỷ đồng (22 phút trước)
- 328 thí sinh Tuyên Quang thi lại tốt nghiệp THPT: Giám thị bốc thăm, Bộ giám sát cả 3 khâu (37 phút trước)
- Nữ diễn viên vướng lùm xùm gia thế, kéo theo hai tiền bối bị réo tên (48 phút trước)
- Giá vàng trong nước áp sát 144 triệu đồng, khoảng cách với thế giới thấp nhất nhiều năm (56 phút trước)
- Khởi tố tài xế trả khách ẩu trên cao tốc Tuyên Quang - Phú Thọ khiến một nữ hành khách ngã tử vong (1 giờ trước)
- Sếp lớn Indonesia lo cầu thủ nhập tịch "không còn muốn cống hiến" cho ĐTQG (1 giờ trước)
- Xe điện Honda UC3 khan hàng, tăng giá tại đại lý trong những ngày đầu mở bán (1 giờ trước)
- Phát hiện, quy tập 268 bộ hài cốt liệt sĩ tại Công viên Lê Thị Riêng (1 giờ trước)
- 3 thay đổi ở chân không nên bỏ qua khi thận có dấu hiệu suy yếu (1 giờ trước)
- Sống ngay gần nhà nạn nhân suốt 20 năm, kẻ sát nhân bị lật tẩy vì một chi tiết bất ngờ (1 giờ trước)