-
Tăng mạnh mức phạt đối với hành vi dắt chó không đeo rọ mõm ra đường từ tháng 8 -
Hà Nội: Một xã lên kế hoạch mua 50 xe đạp cho trưởng thôn đi thăm dân -
Nghịch lý thị trường nhà ở xã hội: Nơi tranh giành, chốn bỏ hoang -
Cái kết cho nam thanh niên ở Cao Bằng ghép ảnh mạo danh CSGT để "đi bắt xe" -
Tìm người thân bé trai bị bỏ trước nhà dân ở TPHCM, nội dung bức thư hé lộ uẩn khúc phía sau -
Ông ngỡ cháu ngoại chê quê nên không muốn về nghỉ hè, đến khi nghe lý do mới lặng người vì quá xấu hổ -
Vụ người đàn ông nhảy cầu Bãi Cháy: Thi thể được tìm thấy sau 2 ngày, hé lộ danh tính nạn nhân -
Chiết khấu xăng dầu xuống 200 đồng/lít, nhiều cửa hàng phải bù lỗ khi xăng E10 tăng thị phần -
El Nino chính thức hình thành: Cảnh báo đợt nắng nóng, hạn hán có thể khốc liệt nhất trong 75 năm qua -
TikToker triệu view khai tại tòa: "Không nghĩ tới hậu quả" khi nhiều lần góp tiền mua ma túy
Xã hội
02/07/2025 14:26Thực hư 'bữa cơm bình dân' 400.000 đồng gây tranh cãi ở Hạ Long
"Đi du lịch phải chấp nhận" hay "giá quá chát"?
Theo thông tin trên báo Dân Trí, anh Trương Sinh Trường (quê Bắc Ninh), là người đã đăng tải bài viết gây tranh cãi, chia sẻ về trải nghiệm của mình vào ngày 1/7 tại nhà hàng H.L.X ở Bãi Cháy.
Anh cho biết, bữa ăn của gia đình gồm thịt rang, trứng rán, canh cua và cà muối có giá 400.000 đồng. Tuy nhiên, anh Trường thất vọng vì đĩa thịt rang lèo tèo chưa đến 2 lạng, trứng rán mỏng, cháy và bày biện cẩu thả. Canh cua có mùi không tươi, còn cà muối thì đắng và chưa chín.

Anh Trường thừa nhận chấp nhận giá cao khi đi du lịch, nhưng mức giá 400.000 đồng cho chất lượng như vậy là quá đắt. Anh cũng so sánh với các bữa ăn ngon, giá cả hợp lý hơn tại các nhà hàng ở trung tâm Bãi Cháy trong hai ngày trước đó.
Bài đăng của anh Trường nhanh chóng thu hút nhiều ý kiến trái chiều. Một số người cho rằng mức giá này là phổ biến ở các điểm du lịch và khi ăn tại nhà hàng, khách phải chấp nhận chi phí cao hơn.
Chị Minh Hồng (quê Quảng Ninh) chia sẻ: “Tôi sống ở Hạ Long nên nắm khá rõ giá cả. Một bát canh cù kỳ (tương tự như canh cua) cho 2 vợ chồng và 2 con nhỏ giá khoảng 70.000 đồng. Thịt thế kia khoảng 70.000-80.000 đồng. Nói chung giá này là cao, tuy nhiên bán ở nhà hàng thì khách cũng phải chấp nhận”.
Tuy nhiên, không ít ý kiến lại cho rằng, dù chưa biết chất lượng cụ thể, nhưng nhìn bằng mắt thường thì mức giá này "khá chát". Một người dùng mạng xã hội thắc mắc: "Đĩa thịt rang 180.000 đồng mà nhiều người nói bình thường thì cũng chịu. Nhiều khu du lịch làm gì đắt đến mức này?".

Không chỉ một khách hàng thất vọng: Nhà hàng liên tục nhận "đánh giá chưa tốt"
Theo tìm hiểu của PV Dân trí, nhà hàng nơi anh Trường dùng bữa là Hạ Long Xanh, địa chỉ tại phường Bãi Cháy, Hạ Long. Đây không phải là trường hợp duy nhất có trải nghiệm không hài lòng tại cơ sở này.
Anh Phạm Công Sơn (Tuyên Quang) kể lại bữa ăn ngày 22/6 với đoàn khách 18 người lớn và 8 trẻ nhỏ tại nhà hàng này. Dù hóa đơn gần 3 triệu đồng cho hai mâm không quá đắt, nhưng anh Sơn thất vọng về chất lượng món ăn. Đĩa cá thu sốt 250.000 đồng chỉ có khúc cá bé, thịt chưng mắm tép có mùi ôi, và đĩa thịt lợn không tươi ngon. Anh Sơn ban đầu định đánh giá 1 sao nhưng không tìm thấy quán trên Google Map.
Trên các nền tảng như Google và TripAdvisor, cơ sở khác của nhà hàng Hạ Long Xanh cũng nhận được nhiều đánh giá "chất lượng chưa tốt", chỉ đạt 1,9 trên 5 sao. Nhiều tài khoản phản hồi về giá cả đắt đỏ và phục vụ kém. Cụ thể, anh Nguyễn Văn Giang từng gọi đĩa mực xào 220.000 đồng nhưng chỉ có 6 miếng, cơm rang 150.000 đồng chất lượng kém. Nhiều khách hàng khác cũng bức xúc về đĩa mực chiên 3 con nhỏ giá 180.000 đồng, đĩa cá thu 180.000 đồng, hay đĩa bề bề 6 con giá 300.000 đồng.
Trước những phản ánh này, đại diện phường Bãi Cháy (thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh) cho biết sẽ rà soát thông tin và thông báo cụ thể sau. Vụ việc đang tiếp tục thu hút sự quan tâm của cộng đồng, đặc biệt là những người thường xuyên đi du lịch.
PN (SHTT)
- Tăng mạnh mức phạt đối với hành vi dắt chó không đeo rọ mõm ra đường từ tháng 8 (37 phút trước)
- Hà Nội: Một xã lên kế hoạch mua 50 xe đạp cho trưởng thôn đi thăm dân (53 phút trước)
- Nghịch lý thị trường nhà ở xã hội: Nơi tranh giành, chốn bỏ hoang (1 giờ trước)
- Trung Quốc bắt giữ người đứng đầu tổ chức nghiên cứu của Mỹ với cáo buộc gián điệp (1 giờ trước)
- Cái kết cho nam thanh niên ở Cao Bằng ghép ảnh mạo danh CSGT để "đi bắt xe" (2 giờ trước)
- FIFA cải tổ thị trường chuyển nhượng, mọi hợp đồng cầu thủ bắt buộc có điều khoản giải phóng từ năm 2027 (2 giờ trước)
- Bộ GD&ĐT lên tiếng về câu hỏi “Steve Jobs Việt Nam” trong đề Ngữ văn (2 giờ trước)
- Tìm người thân bé trai bị bỏ trước nhà dân ở TPHCM, nội dung bức thư hé lộ uẩn khúc phía sau (3 giờ trước)
- Nhịn ăn, uống nước kiềm trị ung thư phổi, cụ bà 68 tuổi suýt mất mạng vì tin lời đồn (3 giờ trước)
- Nguồn cơn mâu thuẫn của Hằng Túi và hotgirl đời đầu Mi Vân, hết so kè bằng cấp lại block nhau trên MXH (3 giờ trước)