-
Hà Nội phân luồng giao thông phục vụ Chương trình nghệ thuật Chào năm mới 2026 -
Tóc Tiên – Hoàng Touliver có chia sẻ gây chú ý ngày cuối năm, lộ dấu hiệu bất ổn -
Cách "ăn 12 trái nho" dưới gầm bàn "linh nghiệm" để có người yêu vào ngày cuối cùng trong năm -
Nghẹt thở khoảnh khắc giải cứu nam thanh niên có ý định dại dột tại chung cư phường Tân Mỹ -
Ông Hoàng Trung Dũng giữ chức Phó trưởng Ban Tổ chức Trung ương -
Cái kết cực đắng cho thiếu nữ sinh năm 2000 ở Bắc Ninh "tung" ảnh nhạy cảm lên mạng xã hội -
Cái kết đắng cho bí thư xã bị "tố" bỏ lớp bồi dưỡng đi đánh giải "Pickleball tình yêu U90+" -
Giá xăng RON 95 xuống dưới 19.000 đồng/lít -
Vụ lật xe chở đoàn từ thiện khiến 9 người chết ở Lào Cai: Những bất thường trong 3km cuối cùng trước thảm kịch -
Cựu thành viên nổi tiếng của "Team châu Phi" gây chú ý với hình ảnh bất ngờ tại Việt Nam
Công nghệ
25/09/2020 17:24Khu công nghệ cao TP.HCM phối hợp với các nhà khoa học Úc xây dựng mạng lưới cảnh báo ngập
Bộ Ngoại giao và Thương mại Australia hỗ trợ 400.000 đô cho các nhà nghiên cứu Đại học Griffith Australia, giúp phát triển mạng lưới cảm biến thông minh cảnh báo về các điểm ngập lụt ở Việt Nam, từ đó chủ động phòng chống và giảm nhẹ hiện trạng này ở các đô thị lớn.
Chương trình được Đại học Griffith hợp tác thực hiện cùng Khu Công nghệ cao TP.HCM, với sự điều phối của Phó Giáo sư Đào Việt Dũng - Trưởng khoa Cơ khí và Thiết kế Công nghiệp Đại học Southern Queensland. Dự án sẽ bao gồm mạng lưới rất nhiều cảm biến vi mô kết nối không dây, được đặt khắp TP.HCM để theo dõi mức độ ngập nước theo thời gian thực.
PGS cho biết thêm: “Các hệ thống từng được áp dụng vào thực tế trước đây còn nhiều điểm chưa tốt, chẳng hạn như camera và cảm biến cùng hệ thống liên lạc thông thường, dẫn tới kém hiệu quả mà lại tốn kém điện năng sử dụng.”
Mạng lưới cảm biến không dây được phát triển bởi các nhà nghiên cứu Đại học Griffith sử dụng các cảm biến nano siêu nhỏ, có thể được sản xuất hàng loạt với chi phí rất thấp, khi đưa vào sử dụng cũng không tốn nhiều điện năng. Hàng trăm cảm biến sẽ kết nối với nhau và gửi dữ liệu về một trung tâm kiểm soát, từ đó biết được tình trạng ngập lụt ở từng nơi khác nhau theo thời gian thực.

“Trong quá trình phát triển, chúng tôi nhận ra cảm biến càng nhỏ lại càng có nhiều đặc tính thú vị, làm được nhiều việc hơn. Chẳng hạn, chúng ngày càng nhạy hơn với môi trường lắp đặt, từ đó trở nên mạnh mẽ và chính xác hơn. Thời tiết nóng ẩm, mưa lớn, ngập sâu,... thường làm các cảm biến thông thường nhanh hư hỏng, nhưng đối với loại cảm biến mới của chúng tôi, chúng có thể chịu đựng được để hoạt động tốt,” PGS Dũng chia sẻ.
Bằng việc kết nối với nhau qua internet, mạng lưới này còn hoạt động như một hệ thống phát hiện và cảnh báo sớm ngập nước, từ đó hỗ trợ phát thông tin để người dân thành phố tiện đường di chuyển, tránh những điểm ngập giúp giảm nhẹ thiệt hại về người và của.
Bên cạnh đó, người dân có thể dùng thêm ứng dụng trên smartphone là UDI Maps của Công ty TNHH MTV Thoát nước đô thị TP HCM sẽ liên tục nhận được các thông báo điểm ngập mới.
Đức Minh (nguoiduatin.vn)
- Hà Nội phân luồng giao thông phục vụ Chương trình nghệ thuật Chào năm mới 2026 (18 phút trước)
- Tóc Tiên – Hoàng Touliver có chia sẻ gây chú ý ngày cuối năm, lộ dấu hiệu bất ổn (21 phút trước)
- Vụ chậm chi trả lương giáo viên nhiều tháng ở Bắc Ninh: Toàn bộ ban giám đốc nhận cái kết ‘đắng’ (51 phút trước)
- Cách "ăn 12 trái nho" dưới gầm bàn "linh nghiệm" để có người yêu vào ngày cuối cùng trong năm (58 phút trước)
- Nghẹt thở khoảnh khắc giải cứu nam thanh niên có ý định dại dột tại chung cư phường Tân Mỹ (1 giờ trước)
- Vụ chồng chém vợ và cháu trai tử vong rồi tự sát: Chuẩn bị hòa giải ly hôn thì xảy ra chuyện (2 giờ trước)
- Vì sao trong một gia đình lại xuất hiện những đứa con “ít biết ơn”? (2 giờ trước)
- Ông Hoàng Trung Dũng giữ chức Phó trưởng Ban Tổ chức Trung ương (2 giờ trước)
- Thân thế đặc biệt của giám đốc công ty tổ chức show "Về đây bốn cánh chim trời" vừa bị bắt giữ (2 giờ trước)
- Cái kết cực đắng cho thiếu nữ sinh năm 2000 ở Bắc Ninh "tung" ảnh nhạy cảm lên mạng xã hội (2 giờ trước)