-
Đề xuất bổ sung 3 trường hợp Nhà nước thu hồi đất -
Sẽ nổ mìn phá tảng đá khổng lồ chắn đèo Khánh Lê -
Cục CSGT lên tiếng về quy định trẻ dưới 10 tuổi đi ô tô phải có ghế chuyên dụng -
Hiện trường ám ảnh vụ vợ chồng trẻ tử vong bất thường trong cửa hàng tạp hóa để lại 2 con nhỏ bơ vơ -
Nhà thóp hậu bất ngờ "lên hạng", từ bị chê kém phong thủy đến thành món hời đầu tư -
Ai sẽ chi trả viện phí cho các nạn nhân vụ sạt lở đèo Khánh Lê, tình hình các nạn nhân giờ ra sao? -
Bộ Y tế yêu cầu lấy mẫu kiểm nghiệm 162 sản phẩm của Mailisa -
Tài xế xe tải bị lũ cuốn trôi, vợ nấc nghẹn: "Chỉ mong tìm được anh, dù thế nào…" -
Hồ sơ mua nhà ở xã hội gồm những giấy tờ nào? Hướng dẫn chi tiết thủ tục mua nhà không phải xếp hàng -
Phía Mailisa vừa âm thầm làm điều gây tranh cãi giữa lúc bị phát hiện nhập mỹ phẩm Trung Quốc về bán
Công nghệ
04/09/2018 15:06Phát hiện smartphone bị nhiễm mã độc đào tiền ảo
Công ty bảo mật Eset phát hiện Bug Swasher - một trò chơi có hàng triệu người tải về trên Google Play Store - chứa mã độc âm thầm cài đặt và khai thác tiền điện tử trên smartphone nhưng người dùng không hề hay biết. Các nhà nghiên cứu cho biết, đây là cách thức tấn công mới, gọi là "cryptojacking".
Trong khi đó, David Emm, nhà nghiên cứu bảo mật của Kaspersky Lab, cho biết ngày càng nhiều ứng dụng chứa trojan âm thầm đào tiền ảo như Bitcoin, Ethereum, Litecoin... xuất hiện trong 12 tháng qua trên hai nền tảng phổ biến nhất là Android và iOS. "Về cơ bản, sức mạnh phần cứng của smartphone không thể bằng máy tính hoặc PC, nhưng kẻ gian có thể tập hợp chúng lại, tạo thành mạng lưới đào tiền ảo khổng lồ", Emm giải thích.
Apple hồi tháng 6 đã cấm toàn bộ các ứng dụng đào tiền ảo trên App Store hay Google mới đây cũng ra thông báo tương tự với Play Store. Tuy nhiên, theo Phonearena, chính Google hay Apple cũng không biết chính xác những phần mềm nào chứa mã độc, hoặc mã độc đó ẩn nấp quá tinh vi không thể phát hiện.
Theo chuyên gia về chống lừa đảo qua mạng Laurent Petroque, không có cách ngăn chặn ứng dụng "cryptojacking" một cách triệt để, nhất là đối với người dùng Android do cơ chế bảo mật và kiểm duyệt của Google không gắt gao như Apple.
Petroque cho biết, người dùng có thể phát hiện máy bị nhiễm mã độc hay không bằng cách quan sát. Nếu có các dấu hiệu như chạy chậm, tốc độ phản hồi ứng dụng lâu hơn bình thường, nhanh hết pin dù không mở nhiều ứng dụng hay máy nóng lên bất thường... thì nên khôi phục cài đặt gốc cho máy. Đây là cách duy nhất để loại bỏ phần mềm độc hại.
Bên cạnh đó, ông Petroque khuyến cáo người dùng cũng cần tự bảo vệ mình bằng cách cập nhật hệ điều hành lên phiên bản mới nhất; chỉ cài ứng dụng từ các nền tảng chính thức (Cửa hàng Google Play hay Apple App Store ); tránh cài đặt ứng dụng từ các nguồn gốc không xác định; đọc kỹ bình luận và xem số lượt tải nhằm đánh giá độ tin cậy của ứng dụng đó; đọc kỹ những quyền ứng dụng đó được truy cập... Nếu cần thiết, nên cài phần mềm diệt virus từ các hãng uy tín.
Theo Bảo Lâm (VnExpress.net)
- Ca sinh 7 đầu tiên trên thế giới cách đây 28 năm giờ ra sao? (18/11/25 23:10)
- Hà Nội: Ô tô bốc cháy ngùn ngụt bất chấp mưa lớn (18/11/25 23:06)
- Giả danh lãnh đạo VOV ép doanh nghiệp đưa 200 triệu (18/11/25 22:56)
- Tình huống gây tranh cãi: Thầy dạy lái xe lùi ngang ra đường bị xe khách húc đuôi, ai đúng ai sai? (18/11/25 22:38)
- Giá Bitcoin rơi tự do, xuyên thủng mốc 90.000 USD (18/11/25 22:28)
- Tin vui: Giải cứu thành công 11 người mắc kẹt 2 ngày vì sạt lở đèo Khánh Lê (18/11/25 22:09)
- Tìm ra tài xế lái ô tô tải làm rơi bùn nhão gây trơn trượt trên phố Hà Nội (18/11/25 21:51)
- Singapore giành vé dự Asian Cup 2027 sau hơn 4 thập kỷ chờ đợi (18/11/25 21:47)
- Trước phiên tòa "Chị Em Rọt": Tranh cãi nảy lửa về đề xuất cho phép hoa hậu Thùy Tiên được tại ngoại (18/11/25 21:33)
- TP.HCM: Ly kỳ nhà vệ sinh công cộng "bốc hơi" rồi đột ngột xuất hiện lại giữa trung tâm thành phố (18/11/25 21:14)