Thị trường chứng khoán năm 2026 đang đứng trước một bước ngoặt quan trọng khi kỷ nguyên vốn rẻ dần khép lại và rủi ro lãi suất bắt đầu lộ diện. Trong bối cảnh đó, các báo cáo phân tích từ những định chế tài chính lớn như MB, VPBankS hay DNSE đã đồng loạt "lọc" ra những nhóm ngành sở hữu nội lực tăng trưởng thực chất.

Thay vì kỳ vọng vào những khoản lợi nhuận bất thường, giới chuyên gia nhận định đây là thời điểm nhà đầu tư cần hướng tới những doanh nghiệp có khả năng chống chịu và bứt phá dựa trên các động lực kinh tế nền tảng.

02-1767324837-chien-luoc-san-tim-loi-nhuan-nam-2026-4-diem-cham-vang-cho-nha-dau-tu-chung-khoan.jpg
Ảnh minh họa.

Đầu tư công: "Đòn bẩy" từ hạ tầng giao thông và năng lượng

Đầu tư công được xác định là lĩnh vực mà Chính phủ có thể triển khai quyết liệt và ngay lập tức. Theo dự báo, giai đoạn 2026-2030 sẽ mở ra một chu kỳ đẩy mạnh giải ngân chưa từng có cho các dự án hạ tầng giao thông trọng điểm và năng lượng. Sức nóng từ dòng vốn này không chỉ sưởi ấm cho các nhà thầu xây dựng, đơn vị cung ứng vật liệu hay hạ tầng giao thông mà còn tạo hiệu ứng lan tỏa mạnh mẽ sang ngành dầu khí, năng lượng và logistics. Việc trở thành "mắt xích" trong các dự án quốc gia sẽ giúp các doanh nghiệp phụ trợ hưởng lợi trực tiếp từ chuỗi giá trị cung ứng nguyên vật liệu bền vững.

Ngân hàng: Cuộc đua mở rộng và sự phân hóa mạnh mẽ

Ngành ngân hàng được kỳ vọng sẽ bước vào giai đoạn mở rộng thần tốc với mục tiêu tăng trưởng tín dụng dự báo đạt mức 18-20%. Động lực chính đến từ nhu cầu vốn khổng lồ của mảng doanh nghiệp và sự phục hồi của thị trường bất động sản. Tuy nhiên, giới phân tích cảnh báo về sự phân hóa sâu sắc. Những ngân hàng sở hữu cấu trúc vốn bền vững, hệ số an toàn vốn (CAR) mạnh và hiện diện sâu trong các chuỗi giá trị doanh nghiệp sẽ nắm giữ lợi thế tuyệt đối. Đặc biệt, trong bối cảnh thanh khoản có xu hướng thắt chặt, các nhà băng có tỷ lệ tiền gửi không kỳ hạn (CASA) cao và hệ sinh thái số hiện đại sẽ có khả năng tối ưu hóa chi phí vốn tốt hơn khi biên lợi nhuận (NIM) toàn ngành vẫn đang chịu áp lực lớn từ đà tăng của lãi suất huy động.

Chứng khoán: Cú hích nâng hạng và triển vọng VN-Index

Năm 2026 đánh dấu một cột mốc lịch sử khi thị trường chứng khoán Việt Nam đón nhận thông tin chính thức về việc nâng hạng. Sự vận hành của Trung tâm Tài chính quốc tế được kỳ vọng sẽ trở thành "phễu" hút dòng vốn ngoại chảy mạnh vào thị trường. Theo các chuyên gia, VN-Index có khả năng chinh phục mốc 2.087 điểm vào cuối năm 2026, với mức tăng trưởng EPS toàn thị trường ước tính đạt 14,4%. Dù triển vọng chung là tích cực, nhưng sự phân hóa về lợi nhuận giữa các công ty chứng khoán sẽ ngày càng rõ rệt, đòi hỏi nhà đầu tư phải có sự chọn lọc kỹ lưỡng dựa trên năng lực quản trị và quy mô hoạt động của từng đơn vị.

Tiêu dùng: Niềm tin hồi sinh trên thị trường 7,8 triệu tỷ đồng

Ngành tiêu dùng được dự báo sẽ tiếp tục đà phục hồi ấn tượng nhờ sự gia tăng thu nhập khả dụng và các chính sách kích cầu từ Chính phủ. Con số tổng mức bán lẻ dự kiến đạt tới 7,8 triệu tỷ đồng vào năm 2026 (tăng 11% so với năm trước), đóng góp tới 55% vào GDP cả nước. Tuy nhiên, dòng tiền tiêu dùng sẽ tập trung chủ yếu vào nhóm hàng thiết yếu. Đây là "vùng xanh" an toàn cho nhà đầu tư khi niềm tin tiêu dùng đang trở lại mạnh mẽ hơn bao giờ hết.

Dù sở hữu nhiều gam màu sáng, thị trường năm 2026 vẫn tiềm ẩn những cơn gió ngược từ quốc tế. Việc Ngân hàng Trung ương Nhật Bản nâng lãi suất lên mức cao nhất trong ba thập kỷ phát đi tín hiệu thời kỳ "tiền rẻ" tại châu Á đang dần kết thúc. Do đó, tăng trưởng của các doanh nghiệp niêm yết trong giai đoạn 2026-2027 được dự báo sẽ ổn định ở mức 15-17%. Trong kỷ nguyên mới này, chìa khóa thành công không còn nằm ở những con số ảo, mà nằm ở sức mạnh tăng trưởng thực chất của doanh nghiệp.

QT (SHTT)