Từ 23h ngày 24/3, giá bán lẻ xăng dầu trong nước được điều chỉnh tăng theo quyết định của Bộ Công Thương và Bộ Tài chính, với mức tăng đáng kể ở hầu hết các mặt hàng.

Cụ thể, xăng RON 95-III – loại được sử dụng phổ biến trên thị trường – tăng thêm 3.150 đồng mỗi lít, lên mức 33.840 đồng. Trong khi đó, xăng E5 RON 92 cũng được điều chỉnh tăng 2.940 đồng, đạt 30.110 đồng/lít.

Không chỉ xăng, các mặt hàng dầu cũng đồng loạt đi lên. Giá dầu diesel và dầu hỏa lần lượt tăng mạnh, lên mức 39.660 đồng và 40.450 đồng mỗi lít. Nhìn chung, các sản phẩm dầu (ngoại trừ mazut) ghi nhận mức tăng dao động từ hơn 2.000 đến trên 6.000 đồng/lít so với kỳ điều hành trước.

24-1774369047-gia-xang-dau-dong-loat-tang-manh-tu-23h-ngay-243
Giá xăng dầu đồng loạt tăng mạnh từ 23h ngày 24/3

Đáng chú ý, trong lần điều chỉnh này, cơ quan điều hành tiếp tục sử dụng Quỹ bình ổn giá xăng dầu để giảm áp lực tăng giá. Mức chi quỹ được áp dụng là 4.000 đồng/lít đối với dầu diesel và 3.000 đồng/lít đối với xăng, dầu hỏa và mazut. Đây cũng là lần thứ bảy liên tiếp quỹ này được sử dụng trong công tác điều hành giá.

Song song với đó, Bộ Tài chính đang đề xuất giảm thuế bảo vệ môi trường đối với nhiều mặt hàng nhiên liệu. Theo phương án này, thuế với xăng (trừ etanol) có thể giảm từ 2.000 xuống 1.000 đồng/lít, trong khi dầu diesel giảm từ 1.000 xuống còn 500 đồng/lít. Nếu được thông qua, mức giảm này có thể giúp giá bán lẻ xăng dầu hạ tương ứng, do thuế môi trường là khoản được tính trực tiếp vào giá bán.

Trong bối cảnh giá nhiên liệu biến động, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã có các động thái ngoại giao nhằm đảm bảo nguồn cung, bao gồm làm việc với lãnh đạo nhiều quốc gia và đề nghị hỗ trợ dầu. Việt Nam cũng đã huy động được nguồn cung khoảng 4 triệu thùng dầu từ các đối tác, đồng thời tìm cách tiếp cận thêm nguồn dự trữ quốc tế.

Bên cạnh đó, cơ quan điều hành tiếp tục triển khai các biện pháp hỗ trợ như sử dụng Quỹ bình ổn và điều chỉnh thuế nhập khẩu ưu đãi về 0% nhằm góp phần kiểm soát giá nhiên liệu trong nước.

Hải Yến (SHTT)