Nhiều ngân hàng tăng lãi suất huy động từ đầu tháng 4, một số chương trình ưu đãi đưa mức cao nhất trên thị trường lên khoảng 10%/năm.

Từ đầu tháng 4, nhiều ngân hàng điều chỉnh biểu lãi suất và triển khai chương trình cộng thêm nhằm thu hút tiền gửi, đặc biệt ở các kỳ hạn trung và dài. Mặt bằng lãi suất huy động vì vậy tiếp tục nhích lên sau giai đoạn ổn định trước đó.

Ngân hàng số Cake by VPBank áp dụng lãi suất 7,7%/năm cho kỳ hạn 6-9 tháng và 7,9%/năm với kỳ hạn từ 10 tháng trở lên. Từ ngày 1/4, khách hàng gửi từ 5 triệu đồng, kỳ hạn 6-13 tháng và không tất toán trước hạn được cộng thêm 1 điểm %. Người gửi lần đầu được ưu đãi tối đa 1,3 điểm %, đưa lãi suất cao nhất lên khoảng 9,2%/năm.

 - Ảnh 3.

Ở nhóm ngân hàng thương mại cổ phần, Sacombank đưa lãi suất cao nhất lên 8,8%/năm cho kỳ hạn 36 tháng. Các kỳ hạn 15 tháng và 24 tháng lần lượt có mức 8,2% và 8,6%/năm khi nhận lãi cuối kỳ. Tại VIB, sản phẩm tiền gửi trực tuyến iDepo áp dụng cho khoản từ 50 triệu đồng, kỳ hạn 24-36 tháng, với lãi suất tối đa khoảng 8,3%/năm tùy phân khúc khách hàng.

Nhóm ngân hàng thương mại nhà nước cũng điều chỉnh tăng. Vietcombank, BIDV, VietinBank và Agribank hiện nâng lãi suất cao nhất lên khoảng 6,5%/năm, cao hơn đáng kể so với mức phổ biến khoảng 5,3% trước đó.

Đáng chú ý, PVcomBank áp dụng mức lãi suất đặc biệt tới 10%/năm cho kỳ hạn 12-13 tháng khi gửi tại quầy, với điều kiện duy trì số dư tối thiểu 2.000 tỷ đồng. Đây là một trong những mức cao nhất trên thị trường hiện nay, dù chỉ áp dụng với khoản tiền gửi lớn.

Theo báo cáo cập nhật vĩ mô của MBS, đến cuối tháng 3/2026, lãi suất kỳ hạn dưới 12 tháng cao nhất đạt khoảng 8,7%/năm. 

Với kỳ hạn 12 tháng, mức cao nhất thuộc về Vikki Bank ở mức 8,8%/năm, trong khi lãi suất bình quân thị trường tăng lên khoảng 8,07%/năm.

Trong số 16 ngân hàng được theo dõi, phần lớn điều chỉnh tăng lãi suất tiền gửi, chủ yếu ở các kỳ hạn từ 6 tháng trở lên, với mức tăng 0,1-1,4 điểm %. Xu hướng này xuất hiện ở cả nhóm ngân hàng quy mô lớn và nhóm nhỏ.

Khảo sát thực tế cho thấy lãi suất huy động tại một số ngân hàng cao hơn đáng kể so với mức niêm yết trên website, thậm chí xuất hiện mức khoảng 9%/năm cho kỳ hạn từ 6 tháng trở lên. Diễn biến này phản ánh áp lực huy động vốn gia tăng, đặc biệt vào giai đoạn cuối quý khi các tổ chức tín dụng đẩy mạnh tăng trưởng tín dụng.

Ngân hàng Nhà nước cho biết đến ngày 23/3, dư nợ tín dụng toàn hệ thống ước tăng khoảng 2,02% so với cuối năm trước. Cùng thời điểm, lãi suất trên thị trường liên ngân hàng cũng tăng mạnh, có thời điểm lên tới 12%, thay vì dao động quanh 3-5% như trước.

Theo các công ty chứng khoán, nguyên nhân chủ yếu do nguồn tiền trong hệ thống thiếu hụt, khiến nhu cầu vay mượn giữa các ngân hàng gia tăng. Một số tổ chức tín dụng chịu áp lực thanh khoản khi tốc độ giải ngân tín dụng nhanh hơn huy động vốn.

Cơ quan điều hành đã bơm khoảng 30.000 tỷ đồng qua kênh thị trường mở nhằm hỗ trợ thanh khoản. Dù áp lực vốn xuất hiện tại một số ngân hàng quy mô nhỏ, các chuyên gia nhận định đây chưa phải yếu tố đáng lo ngại đối với nền kinh tế. Diễn biến này cho thấy mặt bằng lãi suất huy động có xu hướng đi lên trong ngắn hạn khi nhu cầu vốn của hệ thống ngân hàng gia tăng.

HL (SHTT)