Lãi suất tiết kiệm lên 8,8-10% một năm, nhiều ngân hàng tung ưu đãi lớn hút vốn, dòng tiền có dấu hiệu quay lại kênh tiền gửi.

Nhiều ngân hàng thương mại nâng lãi suất huy động lên 8,8-9% một năm, thậm chí chạm 10% với khoản tiền gửi đặc biệt, khiến cuộc đua hút vốn nóng lên từ đầu năm.

Một số nhà băng áp dụng mức 10% một năm cho kỳ hạn 12-13 tháng với khoản tiền gửi quy mô lớn, yêu cầu duy trì số dư lớn. Đây là mức cao nhất trên thị trường hiện nay, chủ yếu hướng đến nhóm khách hàng có nguồn tiền dồi dào.

Ở phân khúc phổ thông, lãi suất cũng tiệm cận 9% một năm. Nhiều ngân hàng niêm yết 8,2-8,8% cho kỳ hạn 15-36 tháng đối với khoản tiền gửi mới. Trong khi đó, các gói tiết kiệm 6-12 tháng được đưa lên 8,7-8,9% tùy theo quy mô tiền gửi.

Một số ngân hàng số cũng tham gia cuộc đua khi áp dụng mức 8,65-8,9% cho khoản tiền từ vài trăm triệu đồng trở lên. Các chương trình ưu đãi thường áp dụng trong thời gian ngắn hoặc giới hạn quy mô nhằm nhanh chóng bổ sung nguồn vốn.

Lãi suất đặc biệt đã lên mức 10%/năm. Ảnh: Dân Trí

Lãi suất huy động tăng cao đang tạo ra sự dịch chuyển dòng tiền. Sau giai đoạn ưu tiên chứng khoán, bất động sản và vàng, nhiều nhà đầu tư quay lại gửi tiết kiệm để tìm kiếm lợi suất ổn định và rủi ro thấp hơn.

Giới chuyên gia cho rằng đà tăng lãi suất xuất phát từ áp lực vĩ mô trong và ngoài nước. Chính sách tiền tệ thắt chặt toàn cầu khiến đồng USD duy trì sức mạnh, trong khi kỳ vọng lạm phát trong nước gia tăng buộc các ngân hàng phải nâng lãi suất để giữ sức hấp dẫn của tiền gửi.

Bên cạnh đó, nhu cầu vốn của nền kinh tế đang phục hồi, đặc biệt trong lĩnh vực sản xuất và đầu tư hạ tầng. Khi cầu tín dụng tăng nhanh, các ngân hàng có xu hướng đẩy mạnh huy động vốn để đảm bảo thanh khoản.

Các tổ chức phân tích dự báo mặt bằng lãi suất huy động có thể tăng thêm 0,3-0,5 điểm phần trăm trong nửa đầu năm và tiếp tục nhích lên vào cuối năm. Với áp lực vốn gia tăng, cuộc đua lãi suất được cho là chưa sớm hạ nhiệt.

HL (SHTT)