-
Nghệ An: Bàng hoàng vụ mẹ nghi dùng dao tấn công con gái 2 tuổi lúc rạng sáng -
Cử nhân, Thạc sĩ đua nhau làm bảo vệ: Khi "việc nhẹ lương cao" trở thành trào lưu mới năm 2026 -
Từ 47 lần bị từ chối đến đế chế 80 tỷ USD: Hành trình kỳ diệu của "cô gái" không miệng -
Nam nghệ sĩ từng nổi tiếng một thời: Tuổi ngoài 60 đối mặt đột quỵ, suy thận giai đoạn cuối, phải sống nhờ xe lăn -
Vụ lật xe 18 người thương vong tại Lào Cai: Xót xa nữ nhà báo tử nạn trên hành trình thiện nguyện -
Hiện trường va chạm kinh hoàng ở Quảng Trị khiến 5 người thương vong, trong đó có 1 cháu bé -
Bi kịch hôn nhân của người đàn ông Hà Nội: 8 năm cày cuốc trả nợ 2 tỷ cho nhà vợ, ngày "thoát nợ" lại nhận ngay... "cặp sừng" -
Không khí lạnh tăng cường dịp Tết Dương lịch, miền Bắc mưa rét -
Vụ học sinh lớp 1 tử vong tại hồ bơi: Nhà trường công khai xin lỗi gia đình nạn nhân -
Mưa sao băng năm mới xuất hiện trên bầu trời Việt Nam từ tối nay
Kinh tế
24/05/2016 21:33Thụy Sĩ sắp bỏ phiếu chia 2.500 USD một tháng cho dân
Những người ủng hộ cho rằng nó sẽ giúp người Thụy Sĩ có cuộc sống tươm tất hơn và "tham gia vào đời sống cộng đồng" nhiều hơn. Văn bản về cuộc bỏ phiếu không cho biết cụ thể mỗi người sẽ nhận được bao nhiêu. Nhưng những người ủng hộ gợi ý khoản này nên là 2.500 franc (2.500 USD) cho người lớn và 625 franc cho trẻ em mỗi tháng.
![]() |
| Thụy Sĩ có thể là quốc gia đầu tiên trả thu nhập cơ bản cho người dân. |
Ý tưởng này là của một nhóm học giả. Họ khẳng định mọi người sẽ vẫn muốn đi làm và tìm việc, kể cả khi nhận được khoản tiền này. Tuy nhiên, các đảng phái chính trị tại Thụy Sĩ đều không mấy hào hứng với nó.
Những người phản đối - gồm cả Chính phủ nước này, cho rằng thu nhập cơ bản sẽ làm giảm động lực đi làm và kéo thuế tăng. Họ cũng cho biết việc này sẽ ảnh hưởng đến kinh tế cả nước, do gây thiếu hụt lực lượng lao động tay nghề cao, khiến các doanh nghiệp chuyển hoạt động ra nước ngoài.
Một khảo sát hồi tháng 4 cho thấy chỉ 24% người dân ủng hộ chính sách này. Còn 4% vẫn chưa quyết định được.
Nhiều nơi trên thế giới cũng đang cân nhắc vấn đề trên, do các lãnh đạo lo ngại bất bình đẳng thu nhập và máy móc phát triển sẽ thay thế con người sau này.
Ở Phần Lan, thu nhập cơ bản hằng tháng sẽ vào khoảng 900 USD. Một số thành phố tại Hà Lan dự kiến trả gần 1.000 USD. Dù vậy, cả hai nước này đều chưa bắt đầu thực hiện chi trả.
Bang Ontario (Canada) gần đây cũng thông báo ý định này. Nhưng họ chưa công bố chính xác số tiền hoặc bao nhiêu người sẽ tham gia chương trình thử nghiệm. New Zealand cũng vậy.
Dù vậy, giới phân tích cho rằng Thụy Sĩ là nơi lý tưởng để thử nghiệm chương trình này. Do họ thường xuyên nằm trong nhóm quốc gia có thu nhập bình quân đầu người cao nhất thế giới. Theo Ngân hàng Thế giới (WB), con số này hiện vào khoảng 85.000 USD.
Theo Hà Thu (VietNamNet)
- Giả chết để trục lợi bảo hiểm: có đòi lại được tiền phúng viếng? (08:20)
- Gen Z thổi sức sống mới cho nghệ thuật múa rối nước (08:14)
- Nghệ An: Bàng hoàng vụ mẹ nghi dùng dao tấn công con gái 2 tuổi lúc rạng sáng (08:01)
- Thái Lan: Doanh nhân nhận án phạt kỷ lục hơn 1.200 năm tù vì "vòi bạch tuộc" lừa đảo (31 phút trước)
- Cử nhân, Thạc sĩ đua nhau làm bảo vệ: Khi "việc nhẹ lương cao" trở thành trào lưu mới năm 2026 (41 phút trước)
- Từ 47 lần bị từ chối đến đế chế 80 tỷ USD: Hành trình kỳ diệu của "cô gái" không miệng (59 phút trước)
- Nguy cơ gián đoạn cung ứng xăng dầu trên cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây dịp cuối năm (1 giờ trước)
- Huyền thoại màn bạc Pháp Brigitte Bardot từ trần, hưởng thọ 91 tuổi (1 giờ trước)
- Ban tổ chức “Về đây bốn cánh chim trời” lên tiếng sau sự cố huỷ đêm nhạc sát giờ diễn (1 giờ trước)
- Ronaldo lập cú hat-trick danh hiệu tại Globe Soccer Awards (1 giờ trước)
