-
Khỏi zona hơn một năm, người phụ nữ vẫn bị những cơn đau như điện giật hành hạ -
Phát hiện người đàn ông nguy kịch nằm giữa rừng, hiện trường phát hiện nhiều dấu chân đáng ngờ -
3 thói quen ngủ tưởng bình thường nhưng có thể làm tăng nguy cơ ung thư -
Huấn Hoa Hồng kiếm tiền thế nào từ những buổi livestream có lượng view khủng trên mạng xã hội? -
Hà Tĩnh: Xe tải cẩu lao vào đoàn xe máy đang dừng đèn đỏ, camera ghi lại toàn bộ diễn biến -
Sổ đỏ bắt đầu hiển thị trên VNeID, người dân có thể tự tra cứu -
El Nino 2026 mạnh lên bất thường: Có thể trở thành sự kiện mạnh nhất từng ghi nhận -
Hiệu trưởng, hiệu phó dôi dư sau sắp xếp trường học: Muộn nhất 30/9 phải giải quyết nghỉ việc -
Động đất 7,4 độ ở Colombia khiến ít nhất 111 người chết, chính quyền ban bố tình trạng khẩn cấp -
Vợ không kiếm tiền nhưng liên tục chê chồng bất tài vì chưa mua được nhà
Pháp luật
17/03/2026 23:19Hàng chục người sập bẫy lừa điều trị tóc, mất hơn 2 tỷ đồng tại cơ sở không phép ở TP.HCM
Ngày 17/3, Công an TP.HCM cho biết đã khởi tố bị can đối với Trần Thị Xuân (sinh năm 1994) và Lê Thị Thanh Giang (sinh năm 2001) để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Trong đó, Xuân bị bắt tạm giam, còn Giang được cho tại ngoại do đang nuôi con nhỏ dưới 36 tháng tuổi.

Trước đó, thực hiện chỉ đạo của lãnh đạo công an thành phố, lực lượng chức năng đã vào cuộc xác minh hoạt động của hộ kinh doanh BN Center, đặt tại đường Lê Quang Định, phường Bình Lợi Trung. Cơ sở này do Trần Thị Xuân đứng tên đăng ký, nhưng qua điều tra xác định thực tế do Lê Thị Thanh Giang điều hành.
Theo kết quả điều tra, BN Center đã quảng bá rầm rộ trên mạng xã hội, đặc biệt là Facebook, với nội dung giới thiệu là cơ sở khám chữa bệnh chuyên sâu về tóc và da đầu, có đội ngũ bác sĩ trình độ cao nhằm thu hút khách hàng.
Tuy nhiên, cơ quan chức năng xác định cơ sở này chưa được cấp phép hoạt động khám chữa bệnh từ cơ quan y tế, đồng thời cũng không có xác nhận về nội dung quảng cáo. BN Center thực chất không phải là cơ sở y tế và không có nhân sự được đào tạo chuyên môn trong lĩnh vực này.

Dù vậy, khi khách hàng đến, các đối tượng vẫn tự xưng là bác sĩ, kỹ thuật viên hoặc trợ lý bác sĩ để tiến hành “điều trị” và thu tiền. Tin vào quảng cáo, 50 khách hàng đã sử dụng dịch vụ và thanh toán tổng số tiền hơn 2 tỷ đồng nhưng không đạt kết quả như cam kết, từ đó làm đơn tố cáo gửi cơ quan công an.
Qua quá trình điều tra, lực lượng chức năng xác định hành vi của Trần Thị Xuân và Lê Thị Thanh Giang có dấu hiệu lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Hiện vụ án đang được tiếp tục mở rộng điều tra, đồng thời cơ quan chức năng tiến hành các biện pháp nhằm thu hồi số tiền đã bị chiếm đoạt.
- Chị chồng lấy chồng giàu 7 năm vẫn không bước vào phòng làm việc của chồng, lý do phía sau khiến tôi bất ngờ (1 giờ trước)
- Thủ tướng Thái Lan chỉ trích nghi phạm giết cựu nghị sĩ ngồi hút thuốc, không bị còng tay (1 giờ trước)
- Khỏi zona hơn một năm, người phụ nữ vẫn bị những cơn đau như điện giật hành hạ (1 giờ trước)
- 3.000 tài liệu về những giờ phút cuối đời của Liam Payne và chi tiết khối tài sản 736 tỷ đồng (2 giờ trước)
- Ngân hàng “khát” vốn, nhân viên ráo riết săn tiền gửi (2 giờ trước)
- Phát hiện người đàn ông nguy kịch nằm giữa rừng, hiện trường phát hiện nhiều dấu chân đáng ngờ (2 giờ trước)
- Messi bị đe dọa "ám sát" tại World Cup 2026 như thế nào? Cảnh sát Mỹ hé lộ tình tiết đáng sợ (2 giờ trước)
- Trẻ không chịu thắt dây an toàn, máy bay phải quay đầu rồi hủy chuyến (2 giờ trước)
- 3 thói quen ngủ tưởng bình thường nhưng có thể làm tăng nguy cơ ung thư (2 giờ trước)
- Vụ ChatGPT “nổi loạn” vượt tầm kiểm soát: Sự cố AI được hé lộ nghiêm trọng hơn (2 giờ trước)