Một nỗ lực hàn gắn hôn nhân đã kết thúc trong sự ngỡ ngàng khi một cặp đôi đã ly hôn bị cảnh sát tôn giáo Malaysia bắt giữ ngay tại phòng khách sạn. Vụ việc không chỉ gây xôn xao dư luận bởi tình huống trớ trêu của người trong cuộc mà còn làm nổi bật những quy định khắt khe về đạo đức tại quốc gia này.

Theo thông tin từ cơ quan chức năng, sự việc xảy ra vào sáng ngày 18/1 tại thị trấn Kluang, bang Johor. Sau khi nhận được tin báo về một trường hợp nghi ngờ vi phạm đạo đức, các nhân viên thực thi pháp luật từ Cục Tôn giáo Hồi giáo bang Johor (JAINJ) đã tiến hành kiểm tra đột xuất một khách sạn trên địa bàn. Tại đây, lực lượng chức năng đã phải gõ cửa liên tục trong khoảng 6-7 phút trước khi một người đàn ông ra mở cửa trong trang phục chỉnh tề. Phía bên trong phòng, một người phụ nữ trẻ đứng cạnh giường với thái độ lo lắng.

Qua quá trình thẩm vấn, cặp đôi thú nhận họ từng là vợ chồng nhưng đã đường ai nấy đi từ 4 năm trước. Gần đây, sợi dây tình cảm được kết nối lại khiến cả hai nảy sinh ý định tái hôn. Để hiện thực hóa mong muốn này, người đàn ông đã không ngại ngần lái xe vượt quãng đường 150km từ nơi làm việc để đến gặp vợ cũ. Họ thuê phòng khách sạn với mục đích tâm sự và bàn tính chuyện tương lai, nhưng do chưa có giấy chứng nhận kết hôn hợp pháp, cặp đôi đã bị đưa về đồn cảnh sát vì vi phạm tội "khalwat".

Tội "khalwat" là một tội danh vi phạm đạo đức Hồi giáo. Ảnh minh họa: News.

Trong luật Sharia của Malaysia dành cho người Hồi giáo, "khalwat" (được hiểu là sự gần gũi khép kín) là tội danh nghiêm cấm nam và nữ không có quan hệ huyết thống ở cùng nhau tại nơi riêng tư. Quy định này được thiết lập nhằm ngăn chặn các hành vi tình dục trước hoặc ngoài hôn nhân. Nếu bị kết tội, cặp đôi này phải đối mặt với mức phạt tiền lên tới 3.000 RM (tương đương hơn 19 triệu đồng), hoặc án tù tối đa 2 năm, thậm chí là cả hai hình phạt trên.

Thực tế, Malaysia không phải là quốc gia duy nhất áp dụng các quy tắc này. Những cuộc đột kích và giám sát tương tự cũng được thực thi tại Brunei và tỉnh Aceh của Indonesia. Tuy nhiên, các quy định này thường gây ra nhiều tranh luận trái chiều về quyền riêng tư cá nhân.

Không chỉ Malaysia, tại Indonesia cũng áp dụng lệnh cấm quan hệ tình dục ngoài hôn nhân. Ảnh: Travel Weekly Asia.

Tại Indonesia, những đề xuất sửa đổi bộ luật hình sự liên quan đến việc cấm các cặp đôi chưa kết hôn ở chung phòng cũng từng vấp phải sự phản ứng dữ dội từ các nhà hoạt động nhân quyền và ngành du lịch, đặc biệt là tại "thiên đường" Bali. Trước những lo ngại về việc ảnh hưởng đến lượng khách quốc tế, Thống đốc đảo Bali, ông Wayan Koster, đã phải lên tiếng khẳng định các cơ sở lưu trú sẽ không kiểm tra tình trạng hôn nhân của du khách và cam kết khách du lịch sẽ không bị hình sự hóa bởi luật mới.

Dù vậy, tại Malaysia, "khalwat" vẫn là một trong những tội danh phổ biến mà cảnh sát tôn giáo quyết tâm xử lý để duy trì các giá trị đạo đức truyền thống. Câu chuyện của cặp đôi tại Johor là một lời nhắc nhở về sự nghiêm minh của luật pháp sở tại, ngay cả khi mục đích của việc gặp gỡ là để tìm lại hạnh phúc gia đình đã mất.

QT (SHTT)