Tehran vừa phát đi thông điệp cứng rắn khi tuyên bố dàn tên lửa và máy bay không người lái đã sẵn sàng khai hỏa vào các mục tiêu Mỹ tại Vịnh Ba Tư.

Trong một tuyên bố đưa ra ngày 9/5, Chuẩn tướng Seyyed Majid Mousavi, Chỉ huy Lực lượng Không quân thuộc Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC), khẳng định các kho khí tài tiên tiến nhất đã hoàn tất việc khóa mục tiêu vào quân đội Mỹ và tàu chiến đối phương. Ông Mousavi nhấn mạnh, toàn lực lượng đang trong trạng thái sẵn sàng chiến đấu cao độ và chỉ còn chờ mệnh lệnh khai hỏa từ cấp cao nhất để thực hiện các đòn tấn công chính xác.

10-1778408595-iran-tuyen-bo-ten-lua-da-khoa-muc-tieu-quan-doi-my-de-doa-phong-toa-eo-bien-hormuz
Iran tuyên bố tên lửa và máy bay không người lái đã khóa mục tiêu vào Mỹ và đang chờ lệnh khai hỏa.

Căng thẳng tại Vùng Vịnh leo thang nghiêm trọng sau các cáo buộc từ phía IRGC cho rằng Washington đã gia tăng các hành động khiêu khích quân sự trên biển, đặc biệt là các cuộc tấn công nhắm vào tàu chở dầu của Iran gần khu vực Jask. Đáp trả các động thái này, Hải quân IRGC tuyên bố đã triển khai các chiến dịch phản công bằng tên lửa đạn đạo chống hạm và máy bay không người lái cảm tử, khẳng định đã gây thiệt hại đáng kể và buộc một số tàu chiến Mỹ phải rút lui, dù phía Lầu Năm Góc chưa đưa ra xác nhận chính thức về thông tin này.

Bên cạnh áp lực quân sự trực tiếp, Tehran tiếp tục sử dụng "vũ khí" địa chính trị là eo biển Hormuz để gây sức ép lên cộng đồng quốc tế. Hải quân IRGC tuyên bố tuyến vận tải năng lượng huyết mạch này hiện nằm dưới sự kiểm soát chặt chẽ của Iran, đồng thời khẳng định chỉ những hành lang hàng hải do Tehran chỉ định mới được coi là an toàn. Mọi hành vi gây hấn nhắm vào đội tàu thương mại của Iran sẽ bị đáp trả bằng các cuộc tấn công trực diện vào các căn cứ trọng điểm của Mỹ trong khu vực.

Đáng chú ý, thông điệp cảnh báo không chỉ dừng lại ở Mỹ. Ngày 10/5, Thiếu tướng Amir Akraminia, người phát ngôn quân đội Iran, đã gửi lời đe dọa trực tiếp đến các đồng minh của Washington. Ông Akraminia khẳng định, bất kỳ quốc gia nào tham gia hoặc ủng hộ các lệnh trừng phạt kinh tế chống lại Tehran — bao gồm cả Liên minh châu Âu, Anh và Úc — sẽ phải đối mặt với "rắc rối lớn" khi lưu thông qua eo biển Hormuz.

TN (SHTT)