Xã hội

Bão số 4 chỉ còn cách Thái Bình khoảng 200km, sức gió mạnh nhất gần tâm bão giật cấp 11

Video hướng đi của bão số 4 - Bebinca (tham khảo Windy)

Lúc 8h ngày 16/8, tâm bão số 4 ở khu vực đảo Bạch Long Vĩ với sức gió mạnh cấp 8, giật cấp 11. Hiện bão chỉ còn cách Thái Bình khoảng 200km, cách Vinh hơn 300km.

Bão số 4 chỉ còn cách Thái Bình khoảng 200km, sức gió mạnh nhất gần tâm bão giật cấp 11
Ảnh: Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia.

Tâm bão chỉ còn cách Thái Bình khoảng 200km

Lúc 8h ngày 16/8, theo lãnh đạo Trung tâm Khí tượng Thủy văn Trung ương, tâm bão số 4 đang ở ngay trên khu vực đảo Bạch Long Vĩ và hệ thống quan trắc của Việt Nam đo được gió mạnh cấp 8, giật cấp 11. Bão chỉ còn cách Thái Bình khoảng 200km, cách Vinh hơn 300 km.

Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 9, giật cấp 11. Phạm vi gió mạnh cấp 6, giật cấp 8 khoảng 110km tính từ tâm bão.

Với tốc độ di chuyển như trên, cơ quan khí tượng nhận định, từ đêm nay hoàn lưu trước bão sẽ gây ảnh hưởng trực tiếp đến đất liền các tỉnh ven biển từ Quảng Ninh đến Nghệ An. 

Từ 0h ngày 17/8, gió sẽ mạnh dần lên tại các vùng bị ảnh hưởng và đến 7h, tâm bão sẽ ở trên đất liền các tỉnh Thái Bình, Nam Định, Ninh Bình và Bắc Thanh Hoá.

Trung tâm dự báo lưu ý, vùng ảnh hưởng trực tiếp của bão trải dài trên diện rộng từ Quảng Ninh đến Nghệ An với gió mạnh cấp 6, 7 giật cấp 9.

Tại các tỉnh bão đổ bộ trực tiếp Thái Bình, Nam Định, Ninh Bình và Bắc Thanh Hoá sẽ có gió mạnh cấp 7, 8 giật cấp 10. Phạm vi gió mạnh cấp 6, giật cấp 8 khoảng 100km tính từ tâm bão.

Do ảnh hưởng của bão, ở vịnh Bắc Bộ có mưa bão, gió mạnh cấp 6-7, vùng gần tâm bão đi qua cấp 8-9, giật cấp 11. Ở huyện đảo Bạch Long Vĩ gió mạnh cấp 8-9, giật cấp 11; huyện đảo Cô Tô gió mạnh cấp 7-8, giật cấp 10. Sóng biển trên vịnh Bắc Bộ cao từ 4-6m, biển động rất mạnh.

Bão số 4 chỉ còn cách Thái Bình khoảng 200km, sức gió mạnh nhất gần tâm bão giật cấp 11 - 1
Ảnh: Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia.

Vùng nguy hiểm trên biển trong 24 giờ tới (vùng gió mạnh cấp 6 trở lên): toàn bộ vùng biển Bắc vịnh Bắc Bộ.

Do ảnh hưởng của bão, từ đêm nay trên đất liền khu vực ven biển các tỉnh Quảng Ninh, Hải Phòng, Thái Bình, Nam Định, Ninh Bình, Thanh Hóa, Nghệ An có gió mạnh dần lên cấp 6, từ sáng sớm mai tăng lên cấp 7, giật cấp 9.

Riêng Thái Bình, Nam Định, Ninh Bình, Bắc Thanh Hóa có gió bão mạnh cấp 7-8, giật cấp 10.

Cơ quan dự báo của Việt Nam cũng cho biết, trong bản tin dự báo ngày 15/8, Trung tâm dự báo của Nhật Bản có sự thay đổi đột ngột khi dự báo bão sẽ vòng lên phía Bắc, không đổ bộ vào bờ.

Trung tâm dự báo của Việt Nam nhận định, khả năng bão đổi hướng vòng lên phía Bắc là có, do ảnh hưởng tương tác của bão Lipi đang hoạt động tại Trung Quốc. 

Tuy nhiên trung tâm cho rằng, khoảng cách của bão Lipi đang ở quá xa nên xác suất ảnh hưởng đến bão số 4 không lớn. Tuy nhiên chúng ta cũng cần đề phòng khả năng trên để chủ động ứng phó.

Nguy cơ lũ, ngập úng tại nhiều nơi

Lãnh đạo Trung tâm dự báo, từ hôm nay (16/8) đến ngày 18/8 ở các tỉnh Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có mưa to đến rất to (lượng mưa 250-350mm/đợt).

Trọng tâm mưa rất to tập trung ở khu vực Đông Bắc, đồng bằng và trung du Bắc Bộ, các tỉnh Sơn La, Hòa Bình, Thanh Hóa, Nghệ An; riêng Hòa Bình, Thanh Hóa có khả năng mưa đặc biệt to (400-500mm/đợt). Hà Nội có mưa rất to (lượng mưa phổ biến 200-300mm/đợt).

Từ hôm nay đến ngày 18/8, ở Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ sẽ xuất hiện một đợt lũ, biên độ lũ lên trên hệ thống sông Hồng-Thái Bình, sông Hoàng Long từ 2-4m, các sông ở Thanh Hóa, Nghệ An từ 3-7m.

Trong đợt lũ này, đỉnh lũ trên sông Đà, sông Thao, sông Hoàng Long, sông Bùi và sông Mã có khả năng lên mức BĐ2-BĐ3, riêng sông Bưởi lên mức BĐ3 và trên BĐ3; thượng lưu sông Thái Bình ở mức BĐ1.

Nguy cơ rất cao xảy ra sạt lở đất và lũ quét ở vùng núi Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ đặc biệt tại các tỉnh như: Lai Châu, Sơn La, Hoà Bình, Yên Bái, Phú Thọ, Quảng Ninh, Lạng Sơn, Cao Bằng, Thanh Hóa, Nghệ An. 

Ngập úng tại các vùng trũng, thấp và các đô thị thuộc khu vực đồng bằng Bắc Bộ, Thanh Hóa, Nghệ An.

Theo Ban chỉ đạo Trung ương phòng chống thiên tai, các tỉnh Quảng Ninh sẽ cấm biển từ 6h ngày 16/8, sơ tán dân hoàn thành trước 12h ngày 16/8. Hải Phòng cấm biển từ 12h ngày 16/8, sơ tán dân hoàn thành trước 12h ngày 16/8.

Thái Bình đã cấm biển từ 12h ngày 15/8, sơ tán dân hoàn thành trước 14h ngày 16/8. Nam Định cấm biển từ 5h ngày 16/8, sơ tán dân hoàn thành trước 13h ngày 16/8. Ninh Bình cấm biển từ 16h ngày 16/8, sơ tán dân hoàn thành trước 16h ngày 16/8.

Bộ Quốc phòng cho biết đã yêu cầu các đơn vị đứng chân trên các địa bàn huy động cán bộ chiến sĩ, cùng các phương tiện chuyên dụng sẵn sàng ứng phó.

Cụ thể, Bộ đã yêu cầu các đơn vị huy động lực lượng với 528.367 cán bộ, chiến sĩ (bộ đội 54.732 người; dân quân 362.576 người; lực lượng dự bị động viên 111.059 người).

Ngoài ra, quân đội cũng sẵn sàng 2.728 phương tiện các loại ứng trực ứng phó cơn bão số 4 gồm 35 tàu, 923 xuồng, 1.575 ô tô và 148 xe đặc chủng.

Theo Hoàng Đan (Soha/Trí Thức Trẻ)