Trong vụ việc 5 cháu bé tại chùa Bầu, tỉnh Phú Thọ, bị đánh gây thương tích, chiếc roi được Nguyễn Thế Duy sử dụng gây chú ý bởi kết cấu khá đặc biệt. Dụng cụ này được làm thủ công từ một cành cây, phần đầu được bện lại tạo thành một đoạn roi dài, dai và mềm.

Đầu giờ chiều 11/8, phóng viên có mặt tại chùa Bầu trong lúc lực lượng công an cùng các cơ quan chức năng đang làm việc. Chiếc roi được cho là đã được Nguyễn Thế Duy sử dụng để đánh các cháu bé cũng được đưa ra phục vụ quá trình xác minh.

Theo ghi nhận của phóng viên Tiền Phong, đây không phải một chiếc roi mua sẵn hay một dụng cụ thông thường được tận dụng. Nó được làm thủ công từ một cành cây, chưa xác định rõ loại cây.

Phần đầu cành được tước vỏ, sau đó phần lõi bên trong bị bẻ gãy. Những phần vỏ được tước ra tiếp tục bện lại với nhau, tương tự cách bện tóc hoặc dây đay, tạo thành đoạn dài có độ dai và mềm. Phần cành còn lại được giữ nguyên để làm cán cầm.

11-1786462314-chiec-roi-duoc-dung-danh-cac-chau-be-tai-chua-bau-duoc-ben-thu-cong-rat-cau-ki
Chiếc roi được làm từ cành cây dùng để đánh các cháu bé tại chùa Bầu, Phú Thọ. Ảnh: Cắt từ video.

Do yêu cầu của cơ quan công an, phóng viên không được chụp hình chiếc roi tại hiện trường.

Trao đổi với phóng viên, Thượng tọa Thích Thanh Lâm, Trụ trì chùa Bầu, cho biết ông không rõ chiếc roi được chuẩn bị từ trước hay mới được làm. Thời điểm xảy ra vụ việc, ông đang đi dự Đại hội Phật giáo tỉnh.

Theo Thượng tọa Thích Thanh Lâm, trước đây nhà chùa chưa từng ghi nhận trường hợp các cháu bị đánh như sự việc lần này. Sau khi biết thông tin, ông bất ngờ và yêu cầu các bên làm rõ.

Theo lời kể của các cháu nhỏ, sáng 10/8, sau khi rửa bát và đi lên cầu thang, các em gặp Nguyễn Thế Duy, người đang chấp pháp tại chùa từ tháng 3/2026. Duy được cho là đã ném một chiếc cặp xuống sàn, sau đó dùng một quyển sách ném vào đầu cháu Pi Năng Xuân Hiệp.

Sau đó, Duy cầm chiếc roi và yêu cầu các cháu đi ra khu vực rửa bát phía sau chùa để nói chuyện. Tại đây, các cháu bị đánh, khóc và van xin.

Một lúc sau, anh L.T.H., người dân sống gần chùa, nghe tiếng động nên đi đến kiểm tra. Anh H. cho biết đã nhìn thấy cảnh người đàn ông đánh các cháu và dùng điện thoại ghi lại. Đoạn video dài hơn 40 giây sau đó được cung cấp cho cơ quan chức năng và lan truyền trên mạng xã hội.

Một số người dân còn cho biết trước đây từng nghe hoặc chứng kiến việc các cháu bị đánh. Tuy nhiên, những thông tin này chưa được cơ quan chức năng xác nhận và vẫn cần tiếp tục làm rõ.

Liên quan đến vụ việc, Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ Trần Duy Đông đã yêu cầu các cơ quan, đơn vị liên quan khẩn trương xác minh và báo cáo kết quả trong ngày 11/8.

Tối cùng ngày, Công an tỉnh Phú Thọ thông báo Cơ quan Cảnh sát điều tra đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh bắt tạm giam Nguyễn Thế Duy để điều tra về tội “Cố ý gây thương tích”, theo Điều 134 Bộ luật Hình sự.

Biên Thùy (SHTT)