Mưa lớn kéo dài khiến nước sông, suối tại nhiều xã miền núi Thanh Hóa dâng nhanh, gây chia cắt giao thông, cô lập khu dân cư. Lực lượng chức năng khẩn trương rà soát điểm xung yếu, sẵn sàng sơ tán dân trước nguy cơ lũ quét, sạt lở.

Nước lũ chia cắt nhiều khu vực

Ngày 21/8, trao đổi với Nguoiduatin, ông Đinh Văn Phương, Chủ tịch UBND xã Thanh Phong, cho biết mưa lớn đã khiến nhiều đập tràn, khe suối trên địa bàn ngập sâu, ảnh hưởng đến việc đi lại. Đáng chú ý, thôn Khe Bu hiện bị cô lập do nước lũ dâng cao tại các đập tràn.

Thôn Khe Bu có 119 hộ với 447 nhân khẩu. Theo chính quyền địa phương, đến thời điểm này người dân vẫn an toàn và tình hình đang được theo dõi chặt chẽ để chủ động xử lý khi diễn biến mưa lũ thay đổi.

Tại nhiều địa phương khác, nước trên sông, suối tiếp tục lên cao, tràn qua cầu, ngầm và các điểm giao thông thấp, khiến nhiều tuyến đường không thể lưu thông.

21-1787302690-mua-lu-dang-cao-giao-thong-thanh-hoa-bi-chia-cat-nhieu-thon-ban-bi-co-lap
Cảnh ngập lụt tại khu vực hang Bàn Bù, xã Ngọc Lặc

Ở xã Ngọc Trạo, mưa lớn kèm gió mạnh khiến mực nước tại nhiều điểm tràn tăng nhanh. Nước tràn qua mặt đường khiến giao thông bị đình trệ. Lực lượng chức năng đã dựng rào chắn và duy trì ứng trực 24/24h tại các vị trí xung yếu.

Năm điểm tràn được cảnh báo gồm khu vực thôn Eo Bàn, gần chợ Thành Long cũ trên tỉnh lộ 522; tràn Bai Can - Thành Sơn; tuyến tràn từ thôn Ngọc Thanh đi thôn Yên Phú, xã Tống Sơn; tràn thôn Tân Liên và tràn thôn Quỳnh Sinh.

Người dân được khuyến cáo hạn chế di chuyển qua những khu vực nguy hiểm, đồng thời thường xuyên cập nhật cảnh báo từ chính quyền và lực lượng chức năng.

Tại xã Ngọc Liên, nước tại các sông, suối và đập tràn cũng đang dâng cao, dòng chảy mạnh. Sáng 21/8, ngầm tràn qua thôn Minh Xuân ngập sâu, nước lũ đục và chảy xiết.

Công an xã đã triển khai rào chắn, bố trí phao cứu sinh và biển cảnh báo, không cho người dân cùng phương tiện đi qua nhằm hạn chế nguy cơ xảy ra sự cố.

Trong khi đó, tại xã Yên Nhân, nơi từng chịu thiệt hại nặng bởi sạt lở và lũ quét năm 2025, chính quyền đã chuẩn bị phương án di dời người dân nếu mưa tiếp tục diễn biến phức tạp.

Ông Hà Thanh Hắng, Phó Chủ tịch UBND xã, cho biết tình hình hiện vẫn ổn định. Những hộ từng mất nhà do mưa lũ năm trước đang ở tạm tại các khu lán trại, chờ hoàn thiện khu tái định cư và cơ bản vẫn bảo đảm an toàn.

Rà soát từng điểm có nguy cơ sạt lở, lũ quét

Trước nguy cơ lũ quét và sạt lở đất, Công an tỉnh Thanh Hóa đã chỉ đạo công an các địa phương, nhất là khu vực miền núi, phối hợp với chính quyền rà soát những vị trí có nguy cơ cao.

Các khu vực ven sông, suối và những nơi từng xảy ra sụt lún, sạt lở được đặc biệt lưu ý. Cùng với đó, các địa phương xây dựng phương án sơ tán người và tài sản, chuẩn bị lực lượng, phương tiện, lương thực và nhu yếu phẩm để sẵn sàng ứng phó khi có tình huống nguy hiểm.

21-1787302690-mua-lu-dang-cao-giao-thong-thanh-hoa-bi-chia-cat-nhieu-thon-ban-bi-co-lap
Lũ dâng cao qua các điểm cầu tràn, gây chia cắt giao thông.

Tại xã Pù Nhi, địa hình vùng cao biên giới phía Tây tỉnh dốc và chia cắt mạnh, nhiều khe suối, thung lũng hẹp nên nguy cơ lũ quét, sạt lở luôn hiện hữu khi mưa lớn kéo dài.

Xã có 1.259 hộ với hơn 6.000 nhân khẩu tại 11 bản. Qua rà soát, Công an xã xác định 65 hộ với 281 nhân khẩu nằm trong diện có thể phải sơ tán nếu xuất hiện tình huống mất an toàn. Trong đó, 59 hộ với 249 người có nguy cơ sạt lở đất và 6 hộ với 32 người có nguy cơ lũ quét.

Phương án sơ tán được xây dựng theo từng khu vực và sẵn sàng triển khai khi xuất hiện dấu hiệu bất thường. Chính quyền duy trì trực ban 24/24h, liên tục cập nhật tình hình thời tiết và phân công lực lượng bám sát địa bàn.

Theo phương châm “bốn tại chỗ”, xã Pù Nhi huy động 432 người gồm công an, quân sự, dân quân, tổ bảo vệ an ninh trật tự, đoàn viên thanh niên và lực lượng xung kích tại các bản. Vật tư, phương tiện và hậu cần cũng được chuẩn bị để phục vụ phòng chống thiên tai, cứu nạn, cứu hộ.

Tại xã Trung Sơn, lực lượng công an phối hợp chính quyền kiểm tra, rà soát các khu vực có nguy cơ sạt lở, xác định 3 điểm xung yếu tại thôn Bản Tạo, Bản Ta Bán và một số khu vực có hộ dân sinh sống, sản xuất.

Địa phương đặc biệt cảnh giác với nguy cơ mất an toàn quanh lòng hồ thủy điện Trung Sơn và hai bên sông Mã. Người dân được khuyến cáo không đi qua những nơi nước chảy xiết, không tự ý xuống sông, suối vớt củi hoặc đánh bắt thủy sản trong thời điểm mưa lũ.

Thượng tá Hà Xuân Trường, Trưởng Công an xã Trung Sơn, cho biết việc nắm chắc địa bàn, xác định các điểm nguy hiểm và chuẩn bị phương án ứng phó được xác định là nhiệm vụ thường xuyên trong mùa mưa bão.

Chủ động từ sớm để giảm thiểu thiệt hại

Tại xã Cẩm Thạch, lực lượng chức năng đang kiểm tra các công trình thủy lợi, hồ chứa và đập dâng, đồng thời đánh giá khả năng vận hành cũng như mức độ an toàn trước diễn biến mưa lũ.

Các thôn ven suối và khu vực địa hình trũng thấp được bố trí lực lượng theo từng khu dân cư, sẵn sàng tiếp cận và hỗ trợ người dân nếu xảy ra sự cố.

21-1787302689-mua-lu-dang-cao-giao-thong-thanh-hoa-bi-chia-cat-nhieu-thon-ban-bi-co-lap
Đối với các địa bàn miền núi, các đập tràn thường tiềm ẩn nguy hiểm khi lũ dâng.

Thượng tá Bùi Ngọc Chuyên, Trưởng Công an xã Cẩm Thạch, cho biết lực lượng địa phương xác định phải chủ động ngay từ sớm, cả trong công tác phòng chống thiên tai lẫn bảo đảm an ninh trật tự. Công an xã đã chuẩn bị nhân lực, phương tiện, đồng thời tăng cường nắm tình hình và phòng ngừa các hành vi lợi dụng thời điểm mưa bão để vi phạm pháp luật.

Tại xã Trung Thành, các khu vực thuộc các bản Chiềng, Tang, Sạy, Tiến Thắng, Tân Lập và Thành Yên đang được tăng cường theo dõi do có nguy cơ sạt lở tại khu vực đồi núi, ven sông, suối.

Chính quyền địa phương đã xây dựng phương án dự kiến sơ tán 248 hộ với 1.056 nhân khẩu khi xuất hiện tình huống mất an toàn. Lực lượng chức năng cũng chuẩn bị phương tiện và nhân lực để thực hiện cảnh báo, phân luồng giao thông, hỗ trợ sơ tán, cứu hộ, cứu nạn và khắc phục hậu quả nếu xảy ra sự cố.

Trong bối cảnh mưa lớn còn kéo dài, các địa phương miền núi Thanh Hóa tiếp tục bám sát diễn biến thời tiết, tăng cường kiểm tra các điểm tràn, khu vực ven sông suối và những nơi từng xảy ra sạt lở. Việc chủ động cảnh báo, tổ chức ứng trực và sẵn sàng sơ tán được đặt lên hàng đầu nhằm hạn chế tối đa nguy cơ thiệt hại về người và tài sản.

PN (SHTT)