Xã hội
16/05/2025 13:57Mức xử phạt tài xế Mazda tông xe Lexus, lao vào nhà dân rồi bỏ trốn có thể phải đối diện?
Theo báo Dân Trí đưa tin, vào khuy ngày 14/5, ô tô hiệu Mazda do tài xế Đ. (39 tuổi, quê Vĩnh Phúc) điều khiển đã tông vào xe Lexus của anh C. (44 tuổi, ở Lào Cai) đang đỗ phía trước cùng chiều tại khu vực đường Lê Quý Đôn thuộc phường Cốc Lếu, TP Lào Cai (tỉnh Lào Cai) rồi bỏ chạy.

Đến 23h30 cùng ngày, tài xế Đ. lái xe lao lên vỉa hè, tông vào cửa một nhà dân ven đường. Hậu quả, cửa gỗ căn nhà bị hỏng, mái tôn bị sập. Dẫu vậy, sau khi gây tai nạn, anh Đ. vẫn bỏ xe lại và nhanh chóng rời khỏi hiện trường.

Được biết, vụ tai nạn không làm ai bị thương nhưng khiến 2 ô tô bị hư hỏng, thiệt hại khoảng 50 triệu đồng. Riêng căn nhà a Đ. lao vào gây thiệt hại cửa nhà, mái tôn khoảng 7 triệu đồng.
Vào sáng ngày 15/5, tài xế Đ. đã đến cơ quan công an trình diện. Sau đó, anh được đưa đi lấy mẫu máu xét nghiệm nồng độ cồn, ma túy. Hiện tại, vụ tai nạn vẫn đang được cơ quan chức năng giải quyết theo quy định pháp luật.
Trước diễn biến sự việc và thiệt hại ban đầu, Luật sư Trần Minh Hùng (Trưởng Văn phòng luật sư Gia Đình, Đoàn Luật sư TPHCM) cho biết, theo Điều 2 Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ 2024, tai nạn giao thông đường bộ được hiểu là va chạm liên quan đến người, phương tiện khi tham gia giao thông, xảy ra ngoài ý muốn của người tham gia giao thông, gây thiệt hại đến tính mạng, sức khỏe, tài sản của cá nhân hoặc tài sản của cơ quan, tổ chức.
Dựa theo Điều 80 Luật này, đối chiếu với trường hợp trên, có thể thấy việc tài xế Đ. vừa tông vào xe Lexus, vừa húc đổ cổng nhà dân rồi bỏ chạy, rời khỏi hiện trường là hành vi vi phạm quy định pháp luật.
Đối chiếu quy định tại Khoản 8, Điều 6 Nghị định số 168/2024/NĐ-CP của Chính phủ, người không dừng ngay phương tiện, không giữ nguyên hiện trường, không trợ giúp người bị nạn, không ở lại hiện trường hoặc không đến trình báo ngay với cơ quan công an, UBND gần nhất sau khi gây tai nạn giao thông có thể đối diện mức phạt 16-18 triệu đồng.
Không chỉ thế, trường hợp nếu kết quả xét nghiệm máu của cơ quan công an cho thấy tài xế có nồng độ cồn khi điều khiển phương tiện giao thông, tùy thuộc mức độ vi phạm, người này có thể bị xử lý về hành vi điều khiển phương tiện giao thông đường bộ trong tình trạng trong máu hoặc hơi thở có nồng độ cồn.
Còn đối với trách nhiệm hình sự, đây là hành vi có dấu hiệu Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ. Tuy nhiên, do mức độ thiệt hại hiện tại dưới 100 triệu đồng (2 phương tiện tổng thiệt hại 50 triệu đồng, nhà dân thiệt hại 7 triệu đồng), chưa đủ căn cứ để cơ quan chức năng khởi tố vụ án hình sự theo quy định tại Điều 260 Bộ luật Hình sự 2015.
Theo Dương Nhã (SHTT)
Tin cùng chuyên mục








-
Tuần mới (14-20/7) đón lộc Thần Tài, 4 con giáp gặp vô vàn may mắn, công việc hanh thông, tiền bạc dồi dào! (12/07)
-
Bắt khẩn cấp 31 người bán 253 tỷ đồng "bóng cười" cho các tụ điểm ăn chơi (12/07)
-
Bộ y tế yêu cầu báo cáo vụ "cò mồi" giả danh bảo vệ bệnh viện, đưa bệnh nhân vào phòng khám (12/07)
-
Chồng coi tôi là đồ bỏ đi, khi tôi ly hôn thật thì anh trở nên trượt dốc, 3 năm sau gặp lại, bộ dạng của anh khiến tôi thất kinh (12/07)
-
Nóng: HLV Kim Sang-sik gạch tên chân sút Việt kiều ngay trước thềm khai mạc giải Đông Nam Á (12/07)
-
Tài xế uống rượu từ tối, sáng hôm sau vẫn chở 45 khách đi du lịch (12/07)
-
Tôi đã bắt đầu lại cuộc sống thứ hai sau tuổi 50: 3 cách buông bỏ để sống nhẹ nhàng và ý nghĩa hơn (12/07)
-
Lamine Yamal mở tiệc sinh nhật "bí ẩn", thuê dàn chân dài bốc lửa (12/07)
-
30 máy bay sẽ bay chào mừng trong lễ kỷ niệm 80 năm Quốc khánh (12/07)
-
"Đón sóng" nâng hạng, vốn ngoại giải ngân nghìn tỷ khi chứng khoán lập đỉnh (12/07)
Bài đọc nhiều




