Apple dường như đã vạch ra một lộ trình nâng cấp rõ ràng cho các dòng iPhone trong vài năm tới.

Theo nguồn tin rò rỉ từ Digital Chat Station, Apple đang lên kế hoạch cho những thay đổi đáng chú ý trên các phân khúc sản phẩm của mình, bắt đầu từ dòng máy giá rẻ vào đầu năm 2026.

Cụ thể, mẫu iPhone 17e dự kiến sẽ có một thay đổi quan trọng về thiết kế, chính thức từ bỏ màn hình "tai thỏ" (notch) để chuyển sang sử dụng Dynamic Island. Tuy nhiên, sự nâng cấp này đi kèm với một sự "đánh đổi" quen thuộc ở phân khúc giá rẻ: màn hình sẽ vẫn bị giới hạn ở tần số quét 60Hz. Điều này được cho là hợp lý khi Apple chỉ vừa mới đưa công nghệ ProMotion 120Hz lên dòng iPhone 17 tiêu chuẩn.

30-1761808616-apple-don-luc-cho-iphone-20-voi-camera-ngang-tam-dien-anh.jpg

Đối với tương lai gần hơn của dòng Pro, nguồn tin tiết lộ rằng iPhone 18 Pro sẽ không có thay đổi lớn về ngoại hình so với iPhone 17 Pro. Thiết kế cụm camera sau cơ bản sẽ được giữ nguyên, cho thấy Táo khuyết có thể đã tìm thấy một sắp xếp camera ổn định cho các phiên bản cao cấp.

Tuy nhiên, tâm điểm của sự chú ý đang đổ dồn vào một kế hoạch tham vọng hơn cho phiên bản kỷ niệm 20 năm: iPhone 20. Theo AppleInsider, gã khổng lồ công nghệ đang chuẩn bị một "cuộc cách mạng hóa" chất lượng hình ảnh cho mẫu máy đặc biệt này.

Nâng cấp mang tính đột phá này đến từ công nghệ LOFIC (Lateral Overflow Integration Capacitor) được tích hợp thẳng vào cảm biến CMOS. Công nghệ này cho phép mỗi pixel lưu trữ lại phần điện tích bị tràn khi tiếp nhận quá nhiều ánh sáng, từ đó mở rộng đáng kể dải tương phản động (Dynamic Range). Về cơ bản, nó giúp camera thu thập chi tiết tốt hơn ở cả hai điều kiện ánh sáng khắc nghiệt: quá chói hoặc quá tối.

Cảm biến LOFIC được kỳ vọng có thể mở rộng dải động lên tới 20 stop, một con số ngang ngửa với các máy quay điện ảnh cao cấp. Để so sánh, dòng iPhone 17 hiện tại được cho là chỉ đạt khoảng 13 stop.

Một ưu điểm vượt trội khác của LOFIC là khả năng ghi lại chi tiết HDR chỉ trong một lần phơi sáng duy nhất. Điều này sẽ loại bỏ hoàn toàn các "bóng ma" (artifacts) hay lỗi hình ảnh gây ra bởi chuyển động, một vấn đề cố hữu của công nghệ HDR thông thường vốn phải chụp và ghép nhiều ảnh phơi sáng khác nhau.

TN (SHTT)