-
Cảnh báo người mua nhà ở xã hội "chui": Nguy cơ mất trắng tiền tỷ và bị thu hồi nhà rất cao -
Shark Hưng lên tiếng về loạt ồn ào đang khiến dư luận chấn động, có động thái kỳ lạ -
Anh em bầu Thụy đồng loạt rời LPBank ngay trước thềm đại hội cổ đông bất thường -
Chính thức vận hành hệ thống truy xuất nguồn gốc hàng hóa từ hôm nay -
Đừng lờ đi 4 thay đổi "lạ" trên cơ thể: Hồi chuông cảnh báo ung thư đã tiến sang giai đoạn cuối -
Cập nhật giá nhà trong ngõ ở Hà Nội: Có căn ở Đào Tấn giá 444 triệu /m2, nhiều nơi 950 triệu/m2 -
Chợ Xanh ở Hà Nội cháy dữ dội lúc rạng sáng, khói lửa bao trùm khu dân cư -
Lào Cai: Hàng trăm phụ huynh phản đối, giữ con ở nhà vì sắp xếp trường học mới xa 8 km, đại diện lãnh đạo lên tiếng -
Nam sinh chưa tốt nghiệp đã trúng tuyển Viện hàng không Vũ trụ Viettel, bảng điểm nhìn mà choáng -
Shark Hưng bất ngờ gặp biến: Nguyên nhân cổ phiếu CRE lao dốc giữa phiên, nhà đầu tư bán tháo hoảng loạn
Công nghệ
14/11/2024 16:00Một cụm từ tìm kiếm trên Google có thể khiến người dùng bị mất tiền oan
Theo Mirror, một cụm từ tìm kiếm trên Google tưởng chừng vô hại nhưng có thể gây thiệt hại cho người dùng.
Cảnh báo từ các chuyên gia an ninh mạng tại Sophos cho biết, cụm từ "Mèo Bengal có hợp pháp ở Úc không" đã bị tin tặc lợi dụng để phát tán phần mềm độc hại, gây nguy hiểm đến người dùng.
Theo đó, tin tặc đã tạo ra các trang web giả mạo, nếu người dùng nhấp vào, phần mềm độc hại sẽ tự động được tải về máy tính của người dùng. Ngoài thông tin cá nhân, tài khoản ngân hàng, thông tin đăng nhập, phần mềm độc hại thậm chí còn cho phép tin tặc truy cập từ xa vào thiết bị nạn nhân.
Không những thế, các thiết bị bị nhiễm mã độc có thể trở thành công cụ để phát tán mã độc đến những người dùng khác.
Theo các chuyên gia an ninh mạng tại Sophos, tin tặc sử dụng kỹ thuật SEO (tối ưu hóa công cụ tìm kiếm) để các kết quả tìm kiếm được hiển thị ở hàng đầu. Chúng thường nhắm vào các cụm từ tìm kiếm ít cạnh tranh, như cụm từ về mèo Bengal, vì dễ hiển thị ở top đầu và ít bị chú ý. Điều này khiến người dùng dễ dàng bị lừa khi nhấp vào các kết quả đó.
Thực tế, kỹ thuật "đầu độc SEO" dạng này đã xuất hiện từ năm 2020, nhưng gần đây có sự gia tăng đáng kể, đặc biệt là trong các chiến dịch tấn công quy mô lớn, theo Sophos.
“Tin tặc không chỉ nhắm vào các tìm kiếm ít cạnh tranh mà còn muốn thực hiện với cả các tìm kiếm về phần mềm phổ biến như Blender 3D, Photoshop, các công cụ giao dịch tài chính cũng như các phần mềm cho phép truy cập máy tính từ xa”, báo cáo cho biết.
Người dùng được khuyến cáo kiểm tra kỹ địa chỉ trang web trước khi nhấp vào kết quả tìm kiếm, đặc biệt là với những trang yêu cầu tải xuống phần mềm hoặc cung cấp thông tin nhạy cảm.
Luôn cảnh giác với các lỗi chính tả hoặc tên miền lạ, đây thường là dấu hiệu của trang web giả mạo. Đồng thời, cập nhật trình duyệt và hệ điều hành lên phiên bản mới nhất để hạn chế các lỗ hổng mà tin tặc có thể khai thác.
Theo Huỳnh Duy (Nguoiduatin.vn)
- Cảnh báo người mua nhà ở xã hội "chui": Nguy cơ mất trắng tiền tỷ và bị thu hồi nhà rất cao (09:40)
- Hành trình thoát thân ngoạn mục khỏi ổ lừa đảo ở Campuchia của nam thanh niên (09:36)
- Khởi tố người phụ nữ Nhật Bản âm mưu đột nhập nhà riêng Jung Kook (BTS) nhiều lần (09:35)
- Shark Hưng lên tiếng về loạt ồn ào đang khiến dư luận chấn động, có động thái kỳ lạ (09:32)
- Anh em bầu Thụy đồng loạt rời LPBank ngay trước thềm đại hội cổ đông bất thường (09:21)
- Ấn Độ: Huy động đường băng làm điểm thi cho 8.000 thí sinh, dùng flycam giám sát gian lận (09:18)
- Mẹ của "Anh Trai Say Hi" gây tranh cãi khi mua hết vé để giải cứu fanmeeting cho con (09:17)
- Chiêu trò đòi nợ thuê núp bóng công ty mua bán nợ của băng nhóm Được "Đất Bắc" (09:14)
- Chính thức vận hành hệ thống truy xuất nguồn gốc hàng hóa từ hôm nay (09:09)
- Robot hình người Trung Quốc nhào lộn trên sân khấu khiến Elon Musk phải trầm trồ (09:08)