-
Vụ 2 cô giáo mầm non tát học sinh tại Thanh Hóa: Mẹ cháu bé chấp nhận lời xin lỗi, đồng thời tiếp tục cho con theo học tại lớp do hai cô phụ trách -
Một tuần sau lễ truy điệu, tìm thêm 69 hài cốt liệt sĩ ở công viên Lê Thị Riêng -
Bộ Xây dựng kiến nghị Thủ tướng dừng dự án xi măng gần 1.500 tỷ đồng ở Thanh Hóa -
Em chồng rủ cả nhà nhập bàn, ăn xong để anh chị trả gần 6 triệu đồng: Cuộc gọi từ mẹ chồng khiến nàng dâu sững sờ -
Tạm đình chỉ hai cô giáo mầm non tát học sinh ở Thanh Hóa -
Vụ nam sinh lớp 12 đánh cô giáo ở Hà Nội: Nạn nhân thương tích 12%, nhà trường tiết lộ nguyên nhân -
iPhone Duo khan hàng, giá chợ đen chênh 20 triệu đồng -
Giá xăng dầu hôm nay 22/10: Trong nước chiều nay điều chỉnh -
Ông Putin đồng ý nối lại đàm phán ba bên Nga - Ukraine - Mỹ, hé lộ thời điểm dự kiến -
Ngủ ban ngày quá nhiều: Dấu hiệu cảnh báo sa sút trí tuệ sớm
Công nghệ
29/07/2026 10:28Trung Quốc tự sản xuất máy quang khắc DUV: Bước tiến mới trong nỗ lực tự chủ ngành chip
Theo thông tin từ The Information, dự án sản xuất này là kết quả hợp tác giữa nhiều nhóm phát triển DUV thuộc các doanh nghiệp Trung Quốc, nổi bật trong đó có Shanghai Yuliangsheng Technology — một công ty khởi nghiệp nhận được sự hỗ trợ từ nhà nước. Dòng sản phẩm được tập trung sản xuất là máy DUV kiểu nhúng, với mục tiêu sản lượng đặt ra là 5 máy trong năm nay và khoảng 20 máy vào năm tiếp theo.
Các cỗ máy đầu tiên dự kiến sẽ được chuyển giao cho những nhà sản xuất bán dẫn hàng đầu trong nước như SMIC, Hua Hong Semiconductor và CXMT. Đây đều là những cái tên nằm trong danh sách doanh nghiệp có nguy cơ bị cắt đứt hoàn toàn nguồn cung thiết bị cũng như dịch vụ bảo trì từ tập đoàn ASML của Hà Lan, theo một dự luật đang trong quá trình xem xét.

Nguồn tin riêng cũng cho biết, SMIC đã bắt đầu đưa máy DUV nhúng của Shanghai Yuliangsheng Technology vào thử nghiệm từ tháng 9/2025. Dù phần lớn linh kiện đã được nội địa hóa, một số bộ phận quan trọng vẫn phải phụ thuộc vào nguồn nhập khẩu từ Nhật Bản. Bên cạnh đó, sự tiến độ chậm trễ từ các nhà cung cấp trong nước cũng đang tác động trực tiếp đến kế hoạch sản xuất của năm nay.
Giới hạn kỹ thuật và thách thức thương mại hóa
Máy quang khắc đóng vai trò cốt lõi trong việc chiếu và khắc các mạch điện phức tạp lên các tấm silicon mỏng (wafer). Dẫn nguồn từ Tom's Hardware, công nghệ DUV nhúng có khả năng in các chi tiết kích thước 28 nm chỉ với một lần phơi sáng, đồng thời có thể đạt tới mốc 7 nm nếu áp dụng kỹ thuật in nhiều mẫu (multi-patterning). Tuy nhiên, việc ứng dụng kỹ thuật này phải đối mặt với rào cản về sai số chồng lớp cao hơn và tỷ lệ thành phẩm đạt chuẩn bị giảm xuống.
Tại cuộc họp diễn ra trong tháng này, CEO Christophe Fouquet của ASML chia sẻ rằng xu hướng gia tăng cường độ quang khắc DRAM phản ánh việc các khách hàng đang dần thay thế kỹ thuật in nhiều mẫu phức tạp bằng công nghệ quang khắc siêu cực tím (EUV) phơi sáng một lần nhằm tối ưu hóa chi phí.
Hiện tại, ASML là doanh nghiệp lớn nhất thế giới tính theo vốn hóa trong lĩnh vực thiết bị bán dẫn và là đơn vị duy nhất làm chủ công nghệ EUV. Với mức giá lên tới 250 triệu USD mỗi máy, thiết bị EUV của ASML là công cụ bắt buộc để chế tạo các dòng chip tiên tiến nhất do Nvidia hay AMD thiết kế, và được gia công bởi những tập đoàn sản xuất chip hàng đầu như TSMC, Intel hay Samsung.
Trước các đợt siết chặt kiểm soát từ Mỹ nhắm vào cả máy EUV lẫn DUV, ngành công nghiệp bán dẫn Trung Quốc buộc phải nỗ lực tự lực gánh sinh. Cuối năm ngoái, Reuters từng đưa tin Trung Quốc đã lắp ráp thành công một nguyên mẫu máy EUV có quy mô chiếm gần trọn diện tích một nhà máy. Dù hệ thống này đã tạo ra được ánh sáng siêu cực tím trong quá trình chạy thử, nó vẫn chưa thể sản xuất ra một con chip hoạt động hoàn chỉnh.
Nhìn nhận về triển vọng dài hạn, phân tích độc lập từ tổ chức nghiên cứu AI Futures Project cho rằng Trung Quốc khó có thể thương mại hóa máy DUV nhúng ở quy mô lớn trước năm 2035. Việc kiểm định và tích hợp máy móc mới vào dây chuyền vận hành thực tế thường kéo dài nhiều tháng, trong khi các sản phẩm nội địa của Trung Quốc nhiều khả năng vẫn có khoảng cách về chất lượng so với ASML — tập đoàn hiện nắm giữ tới 98,7% thị phần toàn cầu.
- Vụ 2 cô giáo mầm non tát học sinh tại Thanh Hóa: Mẹ cháu bé chấp nhận lời xin lỗi, đồng thời tiếp tục cho con theo học tại lớp do hai cô phụ trách (10:36)
- Thu Hà Ceri tái xuất ấn tượng trong "Căn nhà không mái che": Thoát bóng vai Pu, khẳng định thực lực (10:33)
- Ten Hag chỉ trích Ronaldo, cho rằng siêu sao Bồ Đào Nha đang kìm hãm đội tuyển quốc gia (10:27)
- Truy bắt khẩn cấp 4 phạm nhân trốn khỏi trại giam, trong đó có phạm nhân thụ án giết người (10:24)
- Siêu bão Champi đổi hướng về phía tây, Đài Loan phát cảnh báo khẩn (10:23)
- Dùng AI Claude tăng tốc TV cũ gấp 10 lần, không cần thay phần cứng (10:14)
- Vụ Xôi Lạc TV: Dàn bình luận viên nhận lương tiền tỷ, góp sức phát lậu hơn 1.500 trận thể thao (10:04)
- Hòa Minzy nhắn gửi Đức Phúc sau phẫu thuật lần 2: "Đẹp rồi, hãy sống thật vui và thành công hơn" (10:04)
- Người phụ nữ đi cấp cứu với dấu hiệu lạ ở cổ (10:03)
- Một tuần sau lễ truy điệu, tìm thêm 69 hài cốt liệt sĩ ở công viên Lê Thị Riêng (10:03)