-
Chập điện giữa đêm khiến hơn 5.000 con gà chết ngạt, chủ trang trại thiệt hại nặng -
Kinh hoàng khoảnh khắc tàu hỏa nghiền nát đầu xe SUV -
Vì sao người Pháp không được phép ăn trưa ngay tại bàn làm việc? -
Xe khách 24 chỗ chở 40 người trên cao tốc, tài xế và chủ xe bị phạt 120 triệu đồng -
Danh tính thanh niên đánh nữ quản lý quán nhậu ở Nha Trang, công an chính thức vào cuộc -
Tình hình 24 nạn nhân bị thương vụ xe khách lao xuống vực sâu 100m ở Sơn La, đã xác định được nguyên nhân ban đầu -
Nấu cơm một lần ăn cả tuần – Tiện lợi hay "án tử" cho hệ tiêu hóa? -
Giá vàng hôm nay 27/4 lao dốc về 165 triệu đồng/lượng: Người giữ vàng đứng ngồi không yên, chuyên gia nói gì? -
Mai Phương Thúy gây chú ý khi khoe túi hiệu tỷ đồng dù từng than cuộc sống giàu có "ngột ngạt" -
Nghẹt thở giây phút xe rước dâu kẹt sát đường ray khi tàu hỏa đang lao tới
Đời sống
17/10/2025 09:25Người đàn ông 46 tuổi bị tiểu đường đã ăn khoai môn mỗi ngày, trong lần tái khám bác sĩ khen ngợi anh đã làm đúng 4 điều
Anh Lâm (46 tuổi, Tứ Xuyên, Trung Quốc) gần đây được bạn bè và gia đình biết đến như một "hình mẫu về sức khỏe". Vài tháng trước, trong một lần khám sức khỏe, anh bất ngờ phát hiện lượng đường trong máu tăng cao và được chẩn đoán mắc bệnh tiểu đường. Ban đầu, anh cảm thấy chán nản, nhưng sau đó đã sớm điều chỉnh lối sống, đặc biệt là bằng cách cam kết ăn khoai môn mỗi ngày.
Vài tháng sau, lượng đường trong máu của anh giảm đáng kể, bác sĩ không khỏi khen ngợi anh vì đã làm tốt. Nhiều người tò mò: Chỉ ăn khoai môn thôi có thể kiểm soát bệnh tiểu đường không?
Vậy anh Lâm đã làm đúng như thế nào? Chỉ ăn khoai môn có thực sự giúp ích không? Bệnh tiểu đường có thể chữa khỏi hoàn toàn sau khi được chẩn đoán không? Hôm nay, chúng ta hãy cùng thảo luận về vấn đề này, bắt đầu từ trải nghiệm của anh ấy nhé!

Bệnh tiểu đường thực chất là gì?
Nói một cách đơn giản, bệnh tiểu đường là vấn đề về khả năng xử lý đường huyết của cơ thể. Nguyên nhân không phải do tiêu thụ quá nhiều đường, mà là do rối loạn chức năng của hệ thống điều hòa insulin. Có 2 loại bệnh tiểu đường: Loại thứ nhất là cơ thể không còn sản xuất insulin nữa. Loại thứ hai là insulin vẫn còn nhưng hoạt động kém hiệu quả. Anh Lâm thuộc loại thứ hai.
Lượng đường trong máu cao kéo dài có thể ảnh hưởng đến thị lực, thận, hệ thần kinh và các bộ phận khác của cơ thể, thậm chí có thể làm tăng nguy cơ tim mạch và mạch máu não. Do đó, không thể trì hoãn vấn đề này, cũng không thể đánh lừa bằng cách "uống nhiều nước hơn, đi bộ nhiều hơn".
Nhiều người lầm tưởng rằng bệnh tiểu đường có liên quan trực tiếp đến việc "ăn đường". Trên thực tế, bệnh thường liên quan chặt chẽ hơn đến tình trạng kháng insulin, cấu trúc chế độ ăn uống và các vấn đề chuyển hóa.
Bệnh tiểu đường có thể liên quan đến 5 yếu tố
Sau khi được chẩn đoán mắc bệnh tiểu đường, anh Lâm đã suy ngẫm về lối sống của mình. Các bác sĩ đã phân tích tình trạng của ông và chỉ ra 5 yếu tố góp phần sau đây, mà nhiều người cũng mắc phải:

1. Lượng carbohydrate nạp vào không cân bằng
Anh Lâm thích ăn cơm, bánh bao hấp và mì xào. Mỗi bữa ăn ông đều ăn nhiều thực phẩm chính, nhưng hiếm khi ăn ngũ cốc nguyên hạt. Theo thời gian, lượng đường trong máu của ông dao động rất lớn, và huyết áp insulin cũng tăng theo.
2. Ăn quá ít rau
Anh ấy thường ăn chủ yếu là thịt, rau chỉ là phần phụ. Kết quả là lượng chất xơ trong chế độ ăn của anh ấy không đủ, và lượng đường trong máu được hấp thụ nhanh hơn, khiến cơ thể không kịp phản ứng và điều chỉnh.
3. Nhịp ăn uống bị rối loạn
Khi bận rộn với công việc, anh thường bỏ 2 bữa ăn, ăn khi đói và ăn no khi no. Giờ ăn không đều đặn khiến việc ổn định lượng đường trong máu sau bữa ăn trở nên khó khăn hơn.
4. Bỏ qua những "bẫy" đồ uống
Anh Lâm thích uống đủ loại đồ uống, đặc biệt là nước ép và trà sữa, những thứ "có vẻ tốt cho sức khỏe". Tuy nhiên, chúng thường chứa nhiều đường. Bản thân anh cũng không ngờ một ly nước ép có thể chứa nhiều đường hơn cả một bát cơm.
5. Bỏ qua các dấu hiệu ban đầu
Thực tế, vài năm trước, anh thường xuyên cảm thấy khát nước và dễ mệt mỏi, nhưng anh luôn nghĩ rằng đó là do "nóng" hoặc "mệt mỏi" nên không đi khám kịp thời. Anh chỉ tỉnh táo khi lượng đường trong máu tăng vọt lên trên 13mmol/L. Lúc này, việc "chú ý" để giải quyết vấn đề không còn là vấn đề nữa.

4 điều anh Lâm đã làm đúng để tiểu đường tránh xa
Sau khi được chẩn đoán mắc bệnh tiểu đường, anh Lâmkhông chỉ dựa vào thuốc mà còn thay đổi lối sống. Trong lần tái khám, bác sĩ đã khen ngợi anh vì "đã thực hiện đúng một số điều quan trọng", giúp đưa lượng đường trong máu trở lại mức an toàn hơn.
Việc anh kiên trì ăn khoai môn chắc chắn không phải là sản phẩm của trí tưởng tượng, mà là một sự điều chỉnh có chọn lọc trong chế độ ăn uống và lối sống tổng thể. Hãy cùng xem xét 4 điều cụ thể mà anh đã làm:
1. Lương thực chính đã thay đổi vị trí và khoai môn đã trở thành một trong những nhân vật chính
Anh Lâm thay thế cơm trắng và mì trắng bằng khoai môn, yến mạch, gạo lứt..., những thực phẩm này giúp no bụng và làm chậm quá trình tăng đường huyết. Khoai môn giàu chất xơ hòa tan, có thể làm chậm quá trình hấp thụ đường. Khoai môn cũng chứa lượng calo vừa phải. Khi ăn kèm với protein, lượng đường trong máu sẽ ít biến động mạnh hơn.
2. Mỗi bữa ăn đều là về sự "phù hợp"
Trước đây, khi ăn, anh chỉ quan tâm đến việc mình đã no hay chưa. Giờ anh đã học được cách ăn rau trước rồi mới đến thực phẩm chính, và mỗi bữa ăn đều kết hợp protein chất lượng cao + chất béo lành mạnh + carbohydrate chậm.
Ví dụ, ăn trứng + sữa đậu nành + khoai môn vào buổi sáng, rau lá xanh + thịt nạc + gạo lứt vào buổi trưa và thêm một ít đậu phụ, rong biển và bí đỏ vào buổi tối.

3. Một thói quen nhỏ sau bữa ăn nhưng hiệu quả không hề nhỏ
Thay vì ngồi nhìn điện thoại sau bữa ăn, anh ấy đã đặt "lời nhắc đi bộ" 10 phút. Ngay cả việc đi bộ quanh nhà cũng tốt hơn nhiều so với việc nằm nghỉ sau bữa ăn. Hành động nhỏ này đã giúp anh ấy giảm lượng đường trong máu tăng đột biến sau bữa ăn, và hiệu quả thậm chí còn đáng kể hơn anh ấy mong đợi.
4. Ngừng ăn theo cảm giác
Anh Lâm bắt đầu học cách đọc danh sách thành phần, hiểu rõ các chỉ số cơ bản như chỉ số đường huyết (GI), hàm lượng đường và chất xơ. Mỗi khi mua đồ uống hoặc đồ ăn vặt, anh đều kiểm tra trước xem đó có phải là "bẫy sức khỏe" hay không. Dần dần, anh không chỉ ý thức hơn về thực phẩm của mình mà còn trở thành "cảnh sát dinh dưỡng" của gia đình.
Nhiều người hoảng sợ khi nghe đến từ "tiểu đường", nghĩ rằng họ cần phải thay đổi cuộc sống một cách triệt để. Nhưng trường hợp của anh Lâm cho thấy, những thay đổi nhỏ, có mục tiêu rõ ràng là dễ thực hiện nhất. Những gợi ý sau đây tuy đơn giản nhưng thiết thực:
- Đừng để bữa sáng trôi qua tay không; tốt nhất là nên ăn những thực phẩm chính có chứa protein.
- Ăn ít nhất 3 loại rau mỗi ngày, càng nhiều màu sắc càng tốt.
- Lương thực chính không nhất thiết phải là gạo. Khoai môn, khoai mỡ và khoai lang đều có thể thay đổi luân phiên.
- Đừng ăn tối quá muộn. Tốt nhất là ăn trong vòng 3 tiếng trước khi đi ngủ.
- Vận động sau mỗi bữa ăn, ngay cả khi chỉ đi bộ tại chỗ.
- Nước là thức uống tốt nhất. Dù nước ép trái cây có tự nhiên đến đâu, cũng đừng uống nó như nước lọc.
- Đừng bỏ hẳn đồ ăn vặt, nhưng hãy chọn những món ăn vặt nhỏ không thêm đường và có chỉ số GI thấp.
- Hà Nội: Siết chặt quản lý an toàn thực phẩm, xử phạt nhiều thương hiệu lớn như Dookki, Laboong (21:00)
- SUV điện đô thị cỡ A chỉ 323 triệu ra mắt: "Quyết đấu" Kia Sonet nhờ thiết kế cá tính, trang bị dày (1 giờ trước)
- Dự báo thời tiết lễ 30/4 – 1/5 tại Nam Bộ: Xuất hiện nắng nóng gay gắt, nhiệt độ cao nhất bao nhiêu? (1 giờ trước)
- Cô dâu Tây Ninh xác nhận chia tay chồng Campuchia sau đám cưới rầm rộ với của hồi môn 35 tỷ đồng (1 giờ trước)
- Con chở mẹ đi cướp tiền của cụ bà bán vé số tại Vĩnh Long (2 giờ trước)
- Ngôi sao 100 triệu bảng ngủ gục ở quán bar khiến nhiều fan ngán ngẩm (2 giờ trước)
- Đền thiêng Ấn Độ gây tranh cãi khi bắt buộc du khách uống nước tiểu bò (2 giờ trước)
- An Giang: Nổ tàu cá khi đang bơm nhiên liệu, 5 người thương vong (3 giờ trước)
- Gió mùa Đông Bắc sắp về, kết thúc nắng nóng cục bộ (3 giờ trước)
- Điều tra vụ nam công nhân bị nhóm thanh niên dùng nón bảo hiểm đánh hội đồng tại Đồng Nai (3 giờ trước)