Vùng cổ sưng to kèm nuốt vướng tưởng là biểu hiện thông thường, nhưng lại giúp phát hiện ung thư tuyến giáp ở một bé 8 tuổi. Bác sĩ khuyến cáo phụ huynh không nên chủ quan với những dấu hiệu bất thường kéo dài.

Gia đình đưa bệnh nhi đến Bệnh viện Nội tiết Trung ương sau khi nhận thấy cổ của trẻ to bất thường. Qua thăm khám, siêu âm và chọc hút tế bào, các bác sĩ phát hiện khối u tuyến giáp có kích thước gần 4cm, chiếm toàn bộ thùy trái, đồng thời ghi nhận các hạch cổ nghi ngờ đã di căn.

TS.BS Trần Đoàn Kết, Trưởng khoa Phẫu thuật tuyến giáp, Bệnh viện Nội tiết Trung ương cho biết, dựa trên kết quả cận lâm sàng cùng quá trình hội chẩn, ê-kíp điều trị quyết định phẫu thuật cắt bỏ thùy trái tuyến giáp cho bệnh nhi.

Nhờ được can thiệp kịp thời, toàn bộ tổn thương đã được loại bỏ. Sau bốn ngày điều trị, sức khỏe của bệnh nhi ổn định, giọng nói phục hồi bình thường và được xuất viện, đồng thời tiếp tục theo dõi theo lịch hẹn.

21-1784595784-phat-hien-ung-thu-tuyen-giap-o-benh-nhi-8-tuoi-tu-trieu-chung-tuong-chung-vo-hai
Bệnh nhi sau khi được phẫu thuật kịp thời. Ảnh: BVCC

Theo ThS.BS Lê Hữu Thành, Bệnh viện Nội tiết Trung ương, các khối u tuyến giáp ở trẻ em không phải bệnh lý phổ biến. Dù vậy, khi mắc bệnh, trẻ thường có diễn tiến nhanh hơn người trưởng thành.

Theo ước tính của Tổ chức Ung thư toàn cầu (Globocan), ung thư tuyến giáp hiện đứng thứ 6 trong các loại ung thư tại Việt Nam và thường gặp ở nhóm tuổi từ 40 đến 70. Trong khi đó, ở người lớn, tế bào ung thư thường mất từ 6 đến 12 tháng, thậm chí nhiều năm để di căn đến hạch cổ thì ở trẻ em, quá trình này có thể chỉ kéo dài khoảng 6 tháng.

Các chuyên gia cho rằng nếu bệnh không được phát hiện và điều trị kịp thời, tế bào ung thư có thể lan đến hạch thượng đòn, phổi, xương, não..., làm tăng mức độ phức tạp trong điều trị và ảnh hưởng đến tiên lượng. Ngược lại, nếu được chẩn đoán sớm, cơ hội điều trị thành công rất khả quan, kể cả khi đã có di căn hạch cổ.

Theo các bác sĩ, hạch cổ là vị trí di căn thường gặp nhất của ung thư tuyến giáp. Khi khối u lan rộng, vùng cổ có thể xuất hiện thêm các hạch nhỏ, đây là dấu hiệu cần được theo dõi và đánh giá sớm.

Phân tích nguyên nhân khiến các bệnh lý tuyến giáp có xu hướng gia tăng, bác sĩ Lê Hữu Thành cho biết bướu cổ đơn thuần thường liên quan đến tình trạng thiếu i-ốt. Trước đây, việc bổ sung i-ốt vào muối ăn được triển khai hiệu quả, song hiện nay tỷ lệ muối đạt chuẩn i-ốt đã giảm xuống mức thấp, làm tăng nguy cơ thiếu hụt i-ốt trong cộng đồng.

Các khảo sát gần đây cũng ghi nhận tình trạng thiếu i-ốt nghiêm trọng ở phụ nữ mang thai. Đây được xem là một trong những yếu tố góp phần làm gia tăng các bệnh lý như bướu cổ, nhân tuyến giáp và ung thư tuyến giáp.

Bác sĩ Thành cho biết thêm, ung thư tuyến giáp ở trẻ em thường liên quan đến các đột biến tái tổ hợp gene nên trẻ có khả năng hấp thu i-ốt phóng xạ tốt. Vì vậy, sau phẫu thuật, những trường hợp có nguy cơ tái phát cao nếu được điều trị bằng i-ốt phóng xạ theo đúng chỉ định sẽ có tiên lượng phục hồi tích cực.

Qua trường hợp trên, các bác sĩ khuyến cáo phụ huynh không nên xem nhẹ các biểu hiện bất thường ở vùng cổ của trẻ. Nếu trẻ xuất hiện hạch cổ, đau họng, nuốt khó hoặc sốt tái diễn kéo dài từ một đến hai tuần mà không cải thiện, cần đưa trẻ đến cơ sở chuyên khoa tuyến giáp để được thăm khám và điều trị kịp thời, góp phần nâng cao cơ hội hồi phục.

PN (SHTT)