Theo báo Dân trí đưa tin, nhiều tân sinh viên tại Hà Nội thời gian gần đây phản ánh việc bị các tiệm tóc dụ dỗ bằng lời mời “làm mẫu miễn phí”, nhưng sau khi thực hiện lại bị yêu cầu thanh toán những khoản phí cao ngất ngưởng.

Cụ thể, với trường hợp của nữ sinh L. (sinh viên năm nhất Trường Đại học Kinh tế Kỹ thuật Công nghiệp) là ví dụ điển hình cho chiêu trò này. L. cho biết cô nhìn thấy quảng cáo tuyển mẫu tóc miễn phí trên mạng xã hội và liên hệ ngay với tiệm tóc trên đường Hoàng Mai (Hà Nội). Khi tới nơi, cô bất ngờ vì có tới gần chục thợ vây quanh khiến không khí trở nên căng thẳng. Họ liên tục khẳng định tóc cô yếu, khô xơ và không đủ điều kiện để làm mẫu nếu không sử dụng thêm thuốc dưỡng.

Tiệm đưa ra ba mức giá 200.000 đồng, 300.000 đồng và 500.000 đồng, nhưng nữ sinh không được thông báo rằng đó là giá cho mỗi 1 ml thuốc. Sau khi hoàn thành quá trình làm mẫu, L. được thông báo phải trả tổng cộng 4 triệu đồng tiền dưỡng tóc. Thương lượng một hồi, tiệm giảm số tiền xuống còn 3,7 triệu đồng. Khi L. nói không có đủ tiền, nhân viên còn đòi giữ điện thoại và máy tính của cô để gây sức ép.

Hình ảnh cảnh báo bẫy "mẫu tóc miễn phí" được chia sẻ lên các diễn đàn. 

Nhờ người dân xung quanh hỗ trợ và báo công an phường, chủ tiệm mới chịu “xuống nước” và đồng ý để L. thanh toán 1,5 triệu đồng. Dù vậy, mái tóc được làm với số tiền lớn như vậy chỉ sau một ngày đã trở lại xơ rối như cũ, còn tờ hóa đơn mà tiệm đưa cho L. không hề ghi tên cơ sở.

Không chỉ riêng L., nhiều sinh viên khác cũng rơi vào tình cảnh tương tự. Đoàn Quỳnh Anh (sinh viên Trường Đại học Công Đoàn) cho biết cô được hứa làm tóc miễn phí nhưng trong lúc thực hiện, nhân viên liên tục thuyết phục dùng thêm thuốc dưỡng. Nghĩ rằng chi phí không đáng kể, cô đồng ý và cuối cùng phải trả thêm 700.000 đồng dù mái tóc cũng không đẹp hơn.

Một trường hợp khác là Đinh Đoàn Nhật Anh, sinh viên Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, cũng bị mời làm mẫu miễn phí để chụp ảnh quảng cáo. Tuy nhiên, khi tới nơi, cô bị yêu cầu dùng thêm dung dịch phục hồi. Dù được hứa trả 900.000 đồng tiền làm mẫu, tiệm lại cho rằng tóc cô không đạt chuẩn, chỉ trả 500.000 đồng và trừ vào chi phí dưỡng nên Nhật Anh rời tiệm mà không nhận được đồng nào.

Theo các sinh viên, đây là chiêu trò nhằm vào nhóm tân sinh viên mới lên Hà Nội, còn thiếu kinh nghiệm và dễ tin vào các quảng cáo hấp dẫn. Đại diện một đoàn khoa cho biết tân sinh viên là đối tượng dễ bị lôi kéo nhất vì chưa có kỹ năng phân biệt các dịch vụ thật – giả. Nhiều người khuyến cáo sinh viên nên tìm hiểu kỹ, yêu cầu báo giá rõ ràng từng khoản, kiểm chứng thông tin qua nhà trường hoặc các tổ chức sinh viên, đồng thời nên đi cùng bạn bè để tránh bị gây áp lực.

Ảnh minh họa. 

Về mặt pháp lý, các cơ sở làm đẹp sử dụng chiêu trò mập mờ để lôi kéo khách, không niêm yết giá, ép khách trả tiền hoặc đe dọa giữ tài sản có thể đối diện nhiều mức xử lý khác nhau. Theo Nghị định 98/2020/NĐ-CP, hành vi không công khai, không niêm yết giá, hoặc bán hàng không đúng giá niêm yết có thể bị phạt từ 1 đến 20 triệu đồng tùy mức độ.

Với hành vi ép buộc khách hàng hoặc giữ tài sản trái phép, người vi phạm có thể bị xử phạt hành chính đến 30 triệu đồng hoặc, nếu có dấu hiệu chiếm đoạt tài sản, thậm chí có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự về tội cưỡng đoạt tài sản theo Điều 170 Bộ luật Hình sự, với khung hình phạt từ 1 đến 5 năm tù.

Theo Nguyễn Trang (SHTT)