-
Công an xác minh clip nhóm người giành nhau túi tiền giữa khu đô thị cao cấp ở Hà Nội
-
"Tiểu thư sa ngã" Hwang Ha Na nhận lệnh truy nã đỏ từ Interpol là ai
-
Va chạm với xe bán tải, cụ bà khuyết tật 79 tuổi tử vong thương tâm
-
Đỗ Hà lấy con trai chủ tịch Sơn Hải: Lễ nạp tài là gì? Lễ này khác gì đám hỏi?
-
Xe chở hàng cứu trợ từ Đồng Tháp ra miền Bắc không may gặp tai nạn trên Quốc lộ 1
-
Tổng Bí thư Tô Lâm dự Đại hội Đại biểu Đảng bộ TP Hà Nội lần thứ XVIII
-
Chân dung nữ Tỉnh ủy viên trẻ nhất tỉnh Thanh Hóa nhiệm kỳ 2025-2030
-
Thi thể nam giới dạt vào bờ biển, trên người không giấy tờ tùy thân
-
Hiện trường vụ tai nạn giao thông khiến một người bị đứt lìa chân ở Hà Nội
-
Nữ tài xế ô tô bất ngờ tăng ga, tông xe máy văng lên sạp trái cây
Kinh tế
16/10/2025 10:08Đề xuất cơ chế một giá điện: Bộ Tài chính chỉ ra điểm chưa phù hợp
Bộ Tài chính mới đây đã có văn bản trả lời với kiến nghị của cử tri tỉnh Lâm Đồng, về việc nghiên cứu bỏ thuế giá trị gia tăng đối với giá điện, xây dựng cơ chế một giá điện để đảm bảo công bằng cho người sử dụng, phá bỏ tính độc quyền trong ngành điện.
Trả lời nội dung này, Bộ Tài chính cho biết, theo quy định hiện hành, điện là mặt hàng thuộc đối tượng chịu thuế giá trị gia tăng với thuế suất 10%.
Luật Thuế giá trị gia tăng hiện có 3 mức thuế suất 0%, 5% và 10%, trong đó mức 0% áp dụng cho hàng hóa, dịch vụ xuất khẩu; 5% áp dụng cho hàng hóa, dịch vụ thiết yếu cho đời sống hoặc đầu vào của sản xuất nông nghiệp; và 10% áp dụng đối với các hàng hóa, dịch vụ thông thường khác.
Luật hiện hành không quy định miễn, giảm thuế giá trị gia tăng đối với điện, vì vậy việc đề xuất bỏ thuế giá trị gia tăng cho mặt hàng điện là chưa phù hợp với quy định của pháp luật.

Đối với kiến nghị xây dựng cơ chế “một giá điện”, Bộ Tài chính cho biết đã xin ý kiến Bộ Công Thương - cơ quan quản lý chuyên ngành. Theo đó, điện là mặt hàng đặc biệt, không thể tích trữ và việc sản xuất, tiêu thụ diễn ra đồng thời. Ngành điện phải huy động phát điện theo nguyên tắc ưu tiên các nhà máy có giá rẻ trước, sau đó mới đến các nguồn có chi phí cao hơn để đáp ứng đủ nhu cầu của người tiêu dùng.
Với đặc điểm này, cơ chế giá điện bậc thang hiện nay được cho là phù hợp nhằm khuyến khích sử dụng điện tiết kiệm, hiệu quả.
Nhiều quốc gia phát triển như Nhật Bản, Hàn Quốc hay các nước trong khu vực cũng áp dụng giá điện bậc thang, trong đó giá điện ở các bậc cao hơn sẽ tăng dần so với bậc đầu tiên. Thực tế triển khai tại Việt Nam cho thấy, cách tính này dù có thể gây tranh luận nhưng vẫn đạt được mục tiêu khuyến khích người dân sử dụng điện tiết kiệm, hiệu quả hơn.
Theo quy định tại Luật Điện lực, giá bán lẻ điện được quy định chi tiết cho từng nhóm khách hàng sử dụng điện phù hợp với tình hình kinh tế - xã hội từng thời kỳ và cấp độ thị trường điện cạnh tranh, bao gồm sản xuất, kinh doanh, hành chính sự nghiệp, sinh hoạt.
Với những khách hàng đủ điều kiện, giá điện có thể được tính theo thời gian sử dụng trong ngày - gồm giờ cao điểm, thấp điểm và bình thường. Nhóm khách hàng tiêu dùng điện phục vụ mục đích sinh hoạt hiện áp dụng cơ chế giá bậc thang tăng dần. Các quy định này cũng nhằm mục tiêu thúc đẩy sử dụng điện tiết kiệm, hiệu quả.








- Trải nghiệm kinh hoàng của HLV Park Hang-seo ở Campuchia (13:50)
- "Tiểu thư sa ngã" Hwang Ha Na nhận lệnh truy nã đỏ từ Interpol là ai (13:45)
- Giá iPhone 13, iPhone 14 giảm sâu, bộ đôi iPhone camera chéo giá rẻ nhất không quá lép vế iPhone 17 (13:43)
- Va chạm với xe bán tải, cụ bà khuyết tật 79 tuổi tử vong thương tâm (13:42)
- Không đạt KPI tại khu lừa đảo ở Myanmar, nữ người mẫu 26 tuổi bị bán cho tổ chức buôn nội tạng trái phép (13:39)
- Mỹ nhân đẹp nhất thế giới xin lỗi vì liên tục hát run, vỡ giọng gây tranh cãi (13:37)
- Indonesia sa thải HLV Patrick Kluivert (13:36)
- Đỗ Hà lấy con trai chủ tịch Sơn Hải: Lễ nạp tài là gì? Lễ này khác gì đám hỏi? (2 giờ trước)
- Tom Cruise chia tay tình trẻ kém 26 tuổi (2 giờ trước)
- Tổng thống Mỹ Trump thừa nhận cho phép CIA hoạt động bí mật ở Venezuela (2 giờ trước)




