Kinh tế

Hy Lạp tuyên bố “sẽ không vay thêm nợ”

Từ giờ tới cuối tháng Năm, Hy Lạp sẽ không vay thêm nợ, Bộ trưởng tài chính nước này cho biết.

Từ giờ tới cuối tháng Năm, Hy Lạp sẽ không vay thêm nợ, Bộ trưởng tài chính nước này cho biết.
Ngày 1/2, Bộ trưởng tài chính Hy Lạp Yanis Varoufakis cho biết Hy Lạp muốn đạt được một thỏa thuận mới với các chủ nợ quốc tế trước cuối tháng Năm.
 
Trong khoảng thời gian từ giờ tới khi đó, Hy Lạp "sẽ không vay thêm nợ", ông Varoufakis khẳng định trong chuyến công du Paris, Pháp.
 
Đây là điểm đến đầu tiên của Bộ trưởng tài chính Hy Lạp trong công cuộc kêu gọi hỗ trợ để tái thương thảo khoản cứu trợ trị giá 240 tỷ euro (270 tỷ USD) của Liên minh châu Âu (EU) và Quỹ tiền tệ quốc tế (IMF).
 

Bộ trưởng tài chính Hy Lạp Yanis Varoufakis công du Châu Âu tìm hậu thuẫn để giảm nợ. Ảnh: Reuters

 
Châu Âu và đặc biệt là Đức đang theo dõi sát sao các động thái đầu tiên của đảng cánh tả Hy Lạp mới, sau khi đảng phản đối thắt lưng buộc bụng Syriza dành chiến thắng trong cuộc tổng tuyển cử tháng trước. Syriza từng cam kết sẽ giảm một nửa số nợ của Hy Lạp.
 
Đức, nước cung cấp phần lớn nợ cho Hy Lạp, đã từ chối xem xét xóa nợ cho nước này.
 
Bộ trưởng tài chính Hy Lạp Varoufakis cho biết ông muốn "nhanh chóng" tới Berlin và Frankfurt - nơi đặt trụ sở của Ngân hàng Trung ương châu Âu.
 
"Tôi rất nôn nóng muốn tới Berlin, Madrid, Frankfurt. Chúng tôi cần gặp mặt", ông Varoufakis nhắc tới người đồng cấp của Đức - ông Wolfgang Schaeuble.
 
Tuy nhiên, Bộ trưởng tài chính Đức cho biết chưa nhận được yêu cầu chính thức về chuyến công du.
 
Bộ trưởng tài chính Pháp Michel Sapin thì khẳng định EU cần mở cửa trở lại chiến dịch đàm phán nợ Hy Lạp, tuy nhiên vẫn cho rằng Hy Lạp cần thanh toán dứt điểm.
 
"Chúng ta có thể bàn bạc, có thể hoãn nợ, có thể xóa một phần, nhưng không thể xóa hoàn toàn nợ Hy Lạp", ông Sapin trả lời trên kênh truyền hình Canal của Pháp.
 
Theo Thảo Mai (Bizlive.vn)