Ngày mai (18/8), Tòa án nhân dân TP Hà Nội sẽ mở phiên xét xử sơ thẩm đối với 28 bị cáo trong đại án xảy ra tại Công ty Hoàng Long, Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội cùng các đơn vị liên quan.

Phiên tòa dự kiến kéo dài 9 ngày dưới sự điều hành của Hội đồng xét xử gồm 5 người, do Thẩm phán Lưu Ngọc Cảnh làm chủ tọa, phối hợp cùng 4 Kiểm sát viên thực hành quyền công tố.

Mạng lưới "tạo rào cản" ép doanh nghiệp chung chi hàng chục tỷ đồng

Theo cáo trạng, giai đoạn từ năm 2021 đến 2025, bị cáo Nguyễn Bá Hoan (cựu Thứ trưởng Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội) được phân công phụ trách Cục Quản lý lao động ngoài nước. Dù biết rõ, ông Hoan vẫn "ngó lơ" cho bị cáo Tống Hải Nam (cựu Cục trưởng) chỉ đạo cấp dưới cố tình gây khó khăn trong quá trình thẩm định hồ sơ cấp Giấy phép hoạt động dịch vụ đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài. Nhóm này ép các doanh nghiệp phải chi tiền "bôi trơn" theo định mức từ 100 đến 400 triệu đồng.

17-1786929440-cuu-thu-truong-bo-lao-dong-thuong-binh-va-xa-hoi-hau-toa-vi-nhan-hoi-lo-hon-16-ty-dong-phoi-bay-duong-day-nhan-chim-doanh-nghiep-xuat-khau-lao-dong
Hai bị cáo Nguyễn Bá Hoan và Phạm Viết Hương

Chưa dừng lại ở đó, trong khâu phê duyệt Phiếu trả lời đăng ký hợp đồng cung ứng lao động, ông Hoan còn đồng thuận cho bị cáo Nam xây dựng quy trình thẩm định trái pháp luật nhằm cản trở doanh nghiệp tự cung cấp tài liệu. Hệ quả là các doanh nghiệp buộc phải nộp định mức 500 USD cho mỗi lao động để được tạo điều kiện cấp phiếu. Tổng cộng, cựu Thứ trưởng Hoan, Tống Hải Nam và các cán bộ liên quan đã nhận hối lộ hơn 30,2 tỷ đồng từ 31 công ty, trong đó riêng bị cáo Hoan chiếm hưởng hơn 16,3 tỷ đồng.

Trong vụ án này, bị cáo Nguyễn Bá Hoan cùng các cựu quan chức, cán bộ gồm Lê Thanh Hà, Tống Nam Hải, Nguyễn Gia Liêm, Phạm Viết Hương, Nguyễn Thành Hưng, Phan Thị Thu Trang, Đỗ Vân Hương và Tạ Thị Thanh Thúy bị truy tố về tội "Nhận hối lộ". Bị cáo Nguyễn Lâm Sơn (Giám đốc Công ty Luật TNHH Thành Đô) bị xét xử về tội "Môi giới hối lộ". Ở nhóm doanh nghiệp, bị cáo Nghiêm Quốc Hưng (Chủ tịch HĐQT kiêm TGĐ Công ty Hoàng Long) cùng 12 cấp dưới, bị cáo Nghiêm Văn Định (Giám đốc Công ty Incoop 3) và 4 nhân viên bị đưa ra xét xử về tội "Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng" do lập hai hệ thống sổ sách che giấu 1.241 tỷ đồng doanh thu, gây thiệt hại 244 tỷ đồng tiền thuế của Nhà nước. Cơ quan chức năng đã thu giữ 251 tỷ đồng tiền mặt và kê biên nhiều bất động sản liên quan.

17-1786929440-cuu-thu-truong-bo-lao-dong-thuong-binh-va-xa-hoi-hau-toa-vi-nhan-hoi-lo-hon-16-ty-dong-phoi-bay-duong-day-nhan-chim-doanh-nghiep-xuat-khau-lao-dong
Các bị cáo Tống Hải Nam, Nguyễn Gia Liêm.

Lý do nguyên Thứ trưởng Lê Tấn Dũng và nhiều cán bộ không bị xử lý hình sự

Một chi tiết đáng chú ý trong hồ sơ vụ án là việc một số cá nhân dù trực tiếp ký giấy phép hoặc nhận tiền nhưng lại không bị xử lý trách nhiệm hình sự.

Cụ thể, nguyên Thứ trưởng Lê Tấn Dũng tuy không phụ trách Cục Quản lý lao động ngoài nước nhưng đã ký 7 giấy phép theo ủy quyền và nhận 500 triệu đồng từ Tống Hải Nam. Cơ quan tố tụng xác định ông Dũng không tiếp xúc với doanh nghiệp, không bàn bạc với bị cáo Nam và hoàn toàn không biết việc Cục này gây nhũng nhiễu để ép doanh nghiệp đưa tiền. Do ông Dũng cùng một số cán bộ liên quan đã tự nguyện nộp lại toàn bộ số tiền đã nhận, cơ quan điều tra đã quyết định không xử lý hình sự.

Đối với các đại diện doanh nghiệp gồm Nghiêm Quốc Hưng, Nguyễn Đức Nam, Nghiêm Văn Định và 27 cá nhân từng đưa tiền cho cán bộ, Viện Kiểm sát đánh giá hành vi của họ xuất phát từ việc bị "tạo rào cản", "gây khó khăn". Quá trình điều tra, các đối tượng đã thành khẩn khai báo và chủ động có đơn tố cáo hành vi nhận hối lộ của cán bộ. Vận dụng Nghị quyết 03/2020 của Hội đồng thẩm phán TAND Tối cao và Nghị quyết 68-NQ/TW của Bộ Chính trị, cơ quan chức năng quyết định không xử lý trách nhiệm hình sự đối với nhóm này về tội "Đưa hối lộ".

PV (SHTT)