-
Bộ Xây dựng đề xuất giao Hà Nội làm chủ đầu tư hai dự án đường sắt 37.000 tỷ đồng -
Miền Bắc và Trung Bộ đón nắng nóng đỉnh điểm trước khi hứng mưa lớn giải nhiệt -
Hiểm họa khôn lường khi cha mẹ khoe giấy khen của con lên mạng xã hội -
Nguy cơ từ sự cố xô lệch loạt gối cầu trên tuyến Vành đai 3 trên cao ở Hà Nội -
"Vua AI" Jensen Huang ưu tiên gặp Faker trước cả các trùm công nghệ Hàn Quốc -
Hải Phòng chuẩn bị đón siêu nhà máy bán dẫn rộng bằng 45 sân bóng đá -
Đã tìm thấy thi thể 3 nạn nhân đuối nước ở thác Rồng, hé lộ chi tiết ngỡ ngàng liên quan đôi nam nữ -
Hà Nội xem xét đề xuất xây dựng tổ hợp chăn nuôi lợn trong nhà cao tầng -
Từ chối gánh khoản nợ của bố mẹ chồng, người phụ nữ bất ngờ trở thành "người ngoài" trong chính gia đình -
Thực hư thông tin Thanh Hóa sắp giảm từ 166 xuống 58 đơn vị hành chính cấp xã, tìm ra người tung tin
Pháp luật
28/11/2025 22:20Nhóm đối tượng ở Campuchia lập hàng trăm doanh nghiệp "ma", lừa đảo và rửa tiền đến 67.000 tỷ đồng
Qua điều tra, lực lượng chức năng xác định nhóm đối tượng đã lập hàng trăm doanh nghiệp “ma”, sử dụng giấy tờ tùy thân giả, phôi căn cước, con dấu giả để mở hơn 1.000 tài khoản ngân hàng nhằm phục vụ hoạt động rửa tiền và hỗ trợ cho các ổ nhóm lừa đảo, đặc biệt là các băng nhóm tại Campuchia. Nhiều nhân viên ngân hàng bị phát hiện thông đồng, tiếp tay mở tài khoản trái phép cho đường dây này.
Từ hệ thống tài khoản doanh nghiệp và cá nhân không chính chủ, nhóm tội phạm đã nhận – chuyển – rút tiền liên tục nhằm che giấu nguồn gốc bất hợp pháp, gây khó khăn trong công tác truy vết. Công an cũng thu giữ lượng lớn tang vật gồm thiết bị làm giả giấy tờ, máy in, máy khắc dấu, máy tính chứa tài liệu lập doanh nghiệp “ma”, hai thửa đất và khoảng 100 tỷ đồng cùng tiền ngoại tệ liên quan bị phong tỏa.

Theo cơ quan điều tra, số nạn nhân trải rộng trên cả nước, nhiều người bị lừa với số tiền rất lớn, có trường hợp lên đến 12 tỷ đồng. Đường dây được tổ chức chặt chẽ, phân công vai trò cụ thể từ làm giấy tờ giả, mua bán tài khoản, vận chuyển – rút tiền đến kết nối với các tổ chức tội phạm ở nước ngoài.
Hiện vụ án đang tiếp tục được mở rộng, đồng thời công an khuyến cáo người dân cảnh giác trước các hình thức lừa đảo trực tuyến sử dụng tài khoản ngân hàng “ma”, yêu cầu chuyển tiền qua doanh nghiệp lạ hoặc tài khoản cá nhân không rõ danh tính, tránh trở thành nạn nhân của các tổ chức tội phạm công nghệ cao.
- Antiantiart và M-TP Entertainment lên tiếng về tranh chấp bản quyền tác phẩm của nghệ sĩ Lê Giang (05/06/26 23:00)
- Đây là iPhone 5G rẻ nhất Việt Nam, mạnh ngang iPhone 13 Pro Max, chụp ảnh ngang cơ iPhone 17e (05/06/26 22:30)
- Nữ giáo viên bị chồng đánh thương tích 95% ở Quảng Ninh đã không qua khỏi sau 2 tháng điều trị (05/06/26 22:22)
- Nissan X-Trail e-Power tái xuất: SUV hybrid giá dưới 1 tỷ đồng khiến CR-V phải 'dè chừng' (05/06/26 22:10)
- Khi nào miền Bắc có mưa lớn, chấm dứt đợt nắng nóng? (05/06/26 21:50)
- Bàn ăn nghìn tỷ USD: Chủ tịch LG, CEO Nvidia bên bàn thịt nướng ở Hàn Quốc (05/06/26 21:20)
- Loại vaccine đầu tiên do AI tạo ra có gì đặc biệt mà được kỳ vọng ngăn đại dịch tương lai? (05/06/26 21:10)
- Tài xế xe đầu kéo nhớ lại cảnh tượng vô cớ bị người nước ngoài chặn đầu tấn công dù không quen biết (05/06/26 20:56)
- Những loại xe ô tô không phải lắp ghế trẻ em từ ngày 1/7 (05/06/26 20:42)
- Bộ Công Thương công bố các cửa hàng bán xăng E5 RON92 tại Hà Nội, TPHCM và giá bán mới nhất? (05/06/26 20:33)