-
Bà Võ Thị Ánh Xuân tái đắc cử Phó Chủ tịch nước -
Ông Nguyễn Văn Quảng làm Chánh án TAND Tối cao -
Ông Lê Minh Hưng được bầu giữ chức Thủ tướng Chính phủ nhiệm kỳ 2026-2031 -
Người đàn ông bất ngờ đánh đập học sinh tại tiệm tạp hóa ở Huế: Lộ diễn biến khiến nhiều người chú ý -
Nghịch lý tại Bảo Tín Minh Châu: Khách vẫn chen chân giao dịch sau "cơn lốc" khởi tố lãnh đạo -
Mối quan hệ 2 phụ nữ đánh nhân viên gác tàu ở Đà Nẵng, thái độ thiếu hợp tác khi công an làm việc -
Phim giờ vàng gây tranh luận vì lời thoại "mày - tao" giữa hai chị em -
TPHCM: Nam sinh mất liên lạc sau khi rời phòng trọ, phát hiện xe máy và balo gần cầu Phú Mỹ -
Tình trạng sức khoẻ 11 nạn nhân vụ xe khách lao xuống vực ở Lâm Đồng, danh tính 2 trường hợp nguy kịch? -
“Các bà giúp việc bây giờ ngáo giá?”: Đòi 12-15 triệu bao ăn ở, người học đại học lương 8 triệu gây tranh cãi
Pháp luật
14/11/2025 15:31Phơi bày toàn bộ cuộc sống của kẻ lừa đảo trong đường dây tội phạm mạng có mức lương 800 triệu/tháng
Theo bảng doanh thu hằng ngày của một đường dây tội phạm mạng vừa bị triệt phá, số tiền chiếm đoạt trung bình dao động từ 500 triệu đồng đến gần 10 tỷ đồng/ngày. Có đối tượng có ngày lừa được nạn nhân tới 6 tỷ đồng/ngày.

Tính đến thời điểm hiện tại, tổng số tiền thiệt hại do lừa đảo trực tuyến trên không gian mạng đã lên tới hơn 12.000 tỷ đồng. Tội phạm mạng ngày càng nguy hiểm khi triệt để lợi dụng các công nghệ mới để lừa đảo, khiến bất kỳ ai cũng có thể trở thành nạn nhân.
Mất hàng tỷ đồng vì tội phạm giả danh nhân viên giao hàng
Vụ án 8.000 nạn nhân bị lừa hơn 300 tỷ đồng trong đường dây lừa đảo xuyên quốc gia vừa được Cục Cảnh sát hình sự (Bộ Công an) phối hợp Công an tỉnh Lai Châu triệt phá cho thấy tính chất đặc biệt nghiêm trọng của loại tội phạm này.
Thủ đoạn chính của nhóm đối tượng là giả danh nhân viên giao hàng (shipper), gọi điện cho nạn nhân để “xử lý sự cố” đơn hàng và từ đó chiếm đoạt tài sản. Không ít người đã mất tới hàng tỷ đồng chỉ sau vài cú nhấp chuột.


Một người phụ nữ ở Hưng Yên mất gần 1 tỷ đồng, toàn bộ số tiền tiết kiệm của hai vợ chồng dành cho ba con nhỏ và phòng khi ốm đau. Sau cú lừa, chị rơi vào tuyệt vọng, từng nghĩ đến việc tìm đến cái chết.
Nạn nhân ở Hưng Yên chia sẻ: “Em hoảng loạn, em sợ lắm, cả đêm em không ngủ được, nghĩ lại hay là chết đi cho xong. Em trách bản thân em nhiều lắm, do mình dễ tin người nên mới bị thế”.
Điểm chung ở các nạn nhân là tâm lý dễ tin người và mong muốn lấy lại số tiền đã mất. Càng nôn nóng “gỡ” thì lại càng bị cuốn sâu hơn vào cái bẫy của tội phạm.
Tháng 4/2025, ngay sau khi người phụ nữ này chuyển 200.000 đồng thanh toán một đơn hàng cây cảnh, một đối tượng gọi điện xưng là nhân viên “Công ty Giao hàng Tiết kiệm” , thông báo chị đã chuyển khoản nhầm vào số tài khoản hội viên của công ty. Đối tượng yêu cầu chị làm theo hướng dẫn để “hủy thẻ hội viên” và nhận lại tiền đơn hàng, nếu không mỗi tháng sẽ bị trừ 3,5 triệu đồng tiền phí.
Các đối tượng gửi cho chị một trang web giả mạo ứng dụng giao hàng, kèm theo hàng loạt tin nhắn hướng dẫn chi tiết. Trong đó có các mã “xác minh hoàn tiền”, nội dung xác minh, số tài khoản của chị. Chị đã ấn vào các đường link, thực hiện thao tác theo yêu cầu. Đối tượng liên tục nói mã hoàn tiền chị nhập “chưa đúng” , hệ thống “chưa nhận được” , buộc chị phải thao tác đi thao tác lại tổng cộng 6 lần, chỉ trong một buổi chiều. Hệ quả là toàn bộ tiền trong tài khoản tiết kiệm bị rút sạch.
Một nạn nhân khác cũng mất 1,2 tỷ đồng với kịch bản tương tự, dù trước đó từng nghe cảnh báo về thủ đoạn này và nghĩ rằng mình “không bao giờ” có thể trở thành nạn nhân.
Người đàn ông này đặt mua hàng trên mạng, nhờ giao đến nhà khi anh đi vắng, đồng thời chuyển khoản trước cho nhân viên giao hàng. Ngay sau đó, một nhóm đối tượng lần lượt đóng nhiều vai “nhân viên chăm sóc khách hàng”, “phòng kế toán”, “bộ phận hội viên” của công ty giao hàng, thông báo anh đã chuyển nhầm vào tài khoản hội viên và phải làm theo hướng dẫn để hủy. Trên thực tế, các đối tượng đã chiếm quyền kiểm soát và rút toàn bộ tiền trong các sổ tiết kiệm của anh.
Nạn nhân ở huyện Sóc Sơn (TP Hà Nội) kể lại: “Họ có kịch bản mà tôi không lường trước hết được. Họ gửi đường link và tôi cứ làm theo. Chắc thông tin bị lộ lọt hay theo dõi các đơn hàng, nên mình không thể lường trước hết được”.
Một nạn nhân khá là công chứng viên văn phòng đất đai tại Hà Nội cũng mất hơn 5 tỷ đồng chỉ vì “làm theo hướng dẫn” tương tự qua các đường link và mã xác minh do đối tượng gửi.
Đến thời điểm hiện tại, nhiều nạn nhân vẫn chưa vượt qua được cú sốc tâm lý, luôn tự trách bản thân vì đã tin và làm theo chỉ dẫn của tội phạm.
Hơn 12.000 tỷ đồng bị lừa qua mạng
Theo thống kê, từ tháng 12/2019 đến tháng 5/2024, Bộ Công an đã phát hiện gần 20.000 vụ việc với hơn 17.000 đối tượng liên quan đến hoạt động lừa đảo trực tuyến, tổng số thiệt hại hơn 12.000 tỷ đồng.
Riêng trong năm vừa qua, số tiền thiệt hại do lừa đảo qua mạng đã vượt 4.200 tỷ đồng. Hiện nay, khoảng 59% các vụ lừa đảo tại Việt Nam xảy ra trên không gian mạng. Lừa đảo trực tuyến ngày càng chiếm tỷ lệ lớn trong cơ cấu tội phạm hình sự và gây thiệt hại cực kỳ nặng nề về tài sản đối với người dân.
Nhiều vụ án đã được khởi tố về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản ” hoặc “Sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, mạng Internet thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản”. Trong đó có những chuyên án bắt giữ gần 200 đối tượng hoạt động lừa đảo.
Tội phạm triệt để lợi dụng các ứng dụng Internet, mạng xã hội, dịch vụ xuyên biên giới và công nghệ mới như trí tuệ nhân tạo (AI), Deepfake… để tiếp cận người dùng, nguỵ trang danh tính và thực hiện các kịch bản lừa đảo ngày càng tinh vi.
Bóc trần kịch bản bên trong hang ổ tội phạm
Khi lực lượng chức năng nhiều quốc gia, trong đó có Việt Nam, tăng cường đấu tranh với các tập đoàn lừa đảo xuyên quốc gia ở Campuchia, các nhóm tội phạm đã dịch chuyển địa bàn, từ những khu vực trung tâm đông dân cư sang các khu biệt lập từ cuối năm ngoái.

Từ những thông tin ban đầu do nạn nhân cung cấp, các trinh sát hình sự của Công an tỉnh Lai Châu và Cục Cảnh sát hình sự (Bộ Công an) đã nhiều lần xuất cảnh, trinh sát, nắm tình hình, thu thập tài liệu, chứng cứ tại các “ điểm nóng” ở nước bạn.
Một trong những “hang ổ” đó nằm tại Đồi Bokor, thành phố Bokor, tỉnh Kampot (Campuchia), cách cửa khẩu Hà Tiên (tỉnh An Giang) khoảng 90 km. Đây là khu vực biệt lập, không có người dân sinh sống, nằm trên đỉnh núi, được các đối tượng tận dụng làm nơi đặt trụ sở hoạt động lừa đảo.
Theo các trinh sát, tại đây có hơn 70 “công ty ” chuyên tổ chức lừa đảo, với sự tham gia của nhiều đối tượng thuộc nhiều quốc gia, trong đó có không ít người Việt Nam. Đứng sau điều hành nhiều nhóm lừa đảo nhắm vào người Việt là các đối tượng người Trung Quốc.
- Tổng Liên đoàn Lao động lấy ý kiến về phương án hoán đổi, kéo dài kỳ nghỉ lễ tháng 4 (9 phút trước)
- Nghi vấn tân Lãnh đạo tối cao Iran rơi vào tình trạng nguy kịch (26 phút trước)
- Đà Nẵng: Hai nữ nhân viên gác chắn đường sắt bị hành hung lên tiếng, đối tượng có dấu hiệu sử dụng rượu bia (59 phút trước)
- Tuyên án vụ hối lộ tại Bộ NN&PTNT: Cựu Thứ trưởng Hoàng Văn Thắng nhận án phạt nghiêm (1 giờ trước)
- Lý do bất ngờ khiến Mỹ dừng đe dọa quân sự để ngồi vào bàn đàm phán với Iran (1 giờ trước)
- Hà Nội và TP.HCM tiên phong kiểm định khí thải xe máy từ năm 2027 (1 giờ trước)
- Cháy nhà 4 tầng ở TP.HCM, nhiều người tháo chạy thoát thân (1 giờ trước)
- Tạm giữ hình sự đối tượng tông CSGT Phú Thọ gãy chân khi làm nhiệm vụ, tình trạng cán bộ hiện tại ra sao? (1 giờ trước)
- "Cơn lốc" giá bạc: Nhà đầu tư ngậm ngùi nhìn tài sản "chia đôi" sau đỉnh lịch sử (2 giờ trước)
- Cựu tuyển thủ Anh: Arsenal đã có dấu hiệu "hoảng loạn" (2 giờ trước)