Vụ án được đánh giá có tính chất đặc biệt nghiêm trọng khi các đối tượng thực hiện chuỗi hành vi xâm phạm an ninh quốc gia và gây nguy hiểm lớn cho xã hội.

Chiều ngày 14/5, sau một ngày làm việc khẩn trương, Tòa án nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh đã chính thức tuyên án sơ thẩm đối với Đào Minh Quân – kẻ cầm đầu tổ chức khủng bố "Chính phủ quốc gia Việt Nam lâm thời" cùng các đồng phạm. Vụ án được đánh giá có tính chất đặc biệt nghiêm trọng khi các đối tượng thực hiện chuỗi hành vi xâm phạm an ninh quốc gia và gây nguy hiểm lớn cho xã hội.

Chú thích ảnh
Các bị cáo tại phiên tòa. Ảnh: TTXVN

Bản án nghiêm khắc cho những kẻ cầm đầu

Căn cứ vào các chứng cứ và diễn biến tại phiên tòa, Hội đồng xét xử đã tuyên phạt bị cáo Đào Minh Quân mức án tù chung thân cho cả hai tội danh: “Khủng bố nhằm chống chính quyền nhân dân” và “Hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân”. Cùng chung hình phạt cao nhất này, bị cáo Phạm Lisa (Phạm Anh Đào) cũng bị tuyên án tù chung thân về tội “Khủng bố nhằm chống chính quyền nhân dân”. Riêng bị cáo Hà Xuân Nghiêm nhận mức án 13 năm tù cho tội danh tương tự.

Đối với nhóm bị cáo phạm tội “Hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân”, công lý đã được thực thi với những bản án nghiêm minh:

  • Các bị cáo Huỳnh Thị Thắm, Lâm Ái Huệ và Đào Kim Quang cùng lĩnh mức án 20 năm tù.
  • Bị cáo Nguyễn Thị Ngọc Xuyến nhận án 14 năm tù.
  • Nguyễn Quang Đính và Trần Thị Hồng Duyên cùng chịu 12 năm tù, kèm 5 năm quản chế.
  • Hoàng Thông và Hà Trường Xuân lĩnh án 10 năm tù; Nguyễn Văn Trung nhận 7 năm tù, tất cả đều bị áp dụng thêm hình phạt quản chế sau khi mãn hạn tù.

Ngoài ra, hơn 10 bị cáo khác liên quan đến vụ án cũng lần lượt nhận mức án từ 3 đến 7 năm tù, kèm theo hình phạt quản chế từ 2 đến 5 năm tại địa phương sau khi chấp hành xong án phạt.

Những âm mưu phá hoại bị chặn đứng

Theo cáo trạng, tổ chức do Đào Minh Quân cầm đầu đã bị Bộ Công an đưa vào danh sách tổ chức khủng bố. Từ năm 2015 đến 2017, các đối tượng đã thành lập nhiều nhóm phản động như “Phượng Hoàng”, “Mãng Xà”, “Biệt động quân” để thực hiện các hành vi phá hoại tài sản và gây mất an ninh trật tự.

14-1778765890-tphcm-tuyen-an-chung-than-doi-voi-dao-minh-quan-va-dong-bon-ve-toi-khung-bo-chong-pha-chinh-quyen
Bị cáo Đào Minh Quân bị truy nã từ 2017, có vai trò chính trong vụ án.

Những bằng chứng tại tòa đã vạch trần tội ác của các đối tượng, từ việc trực tiếp đốt kho tạm giữ xe tại Đồng Nai gây thiệt hại lớn, đến những âm mưu tàn độc như lên kế hoạch gây cháy nổ tại sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất hay vụ đánh bom vào Cục Thuế tỉnh Bình Dương năm 2019. Tuy nhiên, nhờ sự cảnh giác và tinh nhuệ của lực lượng chức năng, các âm mưu này đều đã bị phát hiện và ngăn chặn kịp thời.

Tại phiên tòa, dù một số bị cáo đang lẩn trốn ở nước ngoài phải xét xử vắng mặt, Hội đồng xét xử đã làm rõ vai trò lôi kéo, tổ chức lực lượng của từng cá nhân. Trong lời nói sau cùng, các bị cáo có mặt đã bày tỏ sự hối cải và mong nhận được sự khoan hồng của pháp luật.

Bộ Công an khẳng định, mọi hành vi tham gia, tài trợ hoặc thực hiện chỉ đạo của tổ chức “Chính phủ quốc gia Việt Nam lâm thời” đều là vi phạm pháp luật và sẽ bị xử lý nghiêm minh. Bản án tù chung thân dành cho Đào Minh Quân và đồng phạm là sự trừng phạt xứng đáng, đồng thời là lời răn đe mạnh mẽ đối với bất kỳ cá nhân hay tổ chức nào có ý đồ chống phá Nhà nước và xâm phạm đến sự bình yên của nhân dân.

PTH (SHTT)