Thế giới

Ấn Độ đề xuất hiện đại hóa các chiến hạm săn ngầm cho Việt Nam

Trung tâm phân tích thương mại vũ khí thế giới của Nga cho biết, Ấn Độ đã đề xuất hiện đại hóa 5 tàu hộ vệ săn ngầm dự án 159A/AE cho Hải quân Việt Nam.

Trung tâm phân tích thương mại vũ khí thế giới của Nga cho biết, Ấn Độ đã đề xuất hiện đại hóa 5 tàu hộ vệ săn ngầm dự án 159A/AE cho Hải quân Việt Nam.

 
 

Tàu săn ngầm lớp Petya của Hải quân Việt Nam.


Trả lời phỏng vấn của Tạp chí Janes Navy International, đại diện Tổ chức Nghiên cứu và Chế tạo Quốc phòng của Bộ Quốc phòng Ấn Độ (DRDO) cho biết, hướng hiện đại hóa chính cho các chiến hạm săn ngầm của Hải quân Việt Nam sẽ là nâng cao khả năng chống tàu ngầm, trong đó chú trọng thay thế các trạm thủy âm trên tàu và vũ khí chống ngầm.

Theo nguồn tin trên, hiện nay các chiến hạm của Việt Nam thuộc các dự án trên được trang bị trạm thủy ấm MG-311. Công ty “Bharat Electronics Limited” đề xuất thay thế MG-311 bằng trạm thủy âm tích hợp trên tàu HMS-X2 – phiên bản xuất khẩu của trạm HMS-X.

Trạm thủy âm này thích hợp với các chiến hạm cỡ nhỏ. Trên thực tế, nó đã được lắp đặt trên các tàu hộ tống lớp Aung Zeya của Hải quân Myanmar.

Hệ thống HMS-X2 gồm giao diện điều khiển, khối cung cấp điện, khối khuếch đại công suất, thiết bị ngoại vi, khối xử lý thông tin và anten hình trụ thích ứng với trạm thủy âm của chiến hạm. Hệ thống HMS-X2 bảo đảm khả năng tự động theo dõi một vài mục tiêu ngầm, có khả năng làm việc ở tần số thấp hoặc trung bình.

Trong trường hợp ký hợp đồng thành công, DRDO sẽ tham gia vào các công trình nghiên cứu khoa học tiếp theo cùng với phía Việt Năm nhằm thích ứng trạm thủy âm với các yêu cầu của Hải quân Việt Nam và tích hợp với các hệ thống trên khoang của chiến hạm.
 
 

Hệ thống pháo Ak-726 và cụm 5 ống phóng ngư lôi chống ngầm cỡ 400mm..


Nếu đề xuất này của Ấn Độ được Việt Nam chấp nhận thì đây sẽ là bước ngoặt đánh dấu sự tiếp tục phát triển hợp tác quốc phòng giữa hai nước. Tháng 12/2007, Ấn Độ đã chuyển giao cho Việt Nam lô hàng lớn phụ tùng (5000 đơn vị) dùng cho việc nâng cấp các tàu tuần tiễu dự án 159A/AE của Hải quân Việt Nam.

Các phụ tùng này được tháo rỡ từ các chiến hạm cùng lớp của Hải quân Ấn Độ mà nước này mua của Liên Xô trong giai đoạn cuối những năm 1960 – đầu những năm 1970. Các chiến hạm này phục vụ trong biên chế của Hải quân Ấn Độ đến năm 2003 và sau đó được thay thế bằng các tàu hộ vệ săn ngầm lớp “Kamorta” (dự án 28).

Được biết, vào những năm 1980, Việt Nam đã nhận viện trợ từ Liên Xô 5 tàu hộ vệ săn ngầm dự án 159 (NATO định danh là Petya) có lượng giãn nước trên 1.000 tấn. Trong số này có 3 chiếc mang số hiệu SKR-141, SKR-130, SKR-135 (Việt Nam gọi lại là HQ-13, HQ-15 và HQ-17) thuộc dự án 159A (Petya-II). Và 2 chiếc còn lại mang số hiệu SKR-82, SKR-96 (Việt Nam gọi lại là HQ-9 và HQ-11) thuộc dự án 159AE (Petya-III).

Để thực hiện nhiệm vụ tác chiến mặt nước, tàu được trang bị 2 ụ pháo AK-726 nòng kép 76,2mm ở mũi tàu và đuôi tàu cùng hệ thống điều khiển hỏa lực Fut-B đạt tốc độ bắn 45 phát/phút, tầm bắn tối đa 18,3km. Ak-726 cũng có khả năng tiêu diệt mục tiêu trên không ở độ cao từ 500-6.000m với tốc độ 350-650m/s.
 
 

Ảnh minh họa.


Để tác chiến chống tàu ngầm, Petya được trang bị hệ thống rải bom chìm BB-1 ở đuôi tàu, các cụm phóng rocket chống ngầm RBU-2500 (sử dụng bom chìm RGB-25) và RBU-6000 (sử dụng bom chìm RGB-60) với hệ thống điều khiển Burya.

Trong khi tàu Petya-II được trang bị 2 cụm phóng PTA-40-159 (mỗi cụm 5 ống phóng dùng ngư lôi SET-40UE 400mm), thì tàu Petya-III lại có 1 cụm phóng TTA-53-57 bis với 3 ống phóng ngư lôi SET-53M.

Theo Nguyễn Hoàng (Nguoiduatin.vn)