Thế giới

Ban tổ chức Olympic phát 150.000 bao cao su, nhưng nói VĐV mang về nhà dùng

Ban tổ chức Olympic Tokyo có kế hoạch phát 150.000 bao cao su miễn phí tại sự kiện thể thao này vào tháng sau, tuy vậy đề nghị các VĐV mang về nhà thay vì sử dụng tại làng Olympic, nơi các quy định về giãn cách xã hội và các biện pháp phòng chống Covid-19 được thực hiện nghiêm ngặt.

Ban tổ chức Olympic phát 150.000 bao cao su, nhưng nói VĐV mang về nhà dùng
Ảnh minh họa: Olympics.com

Ban tổ chức các kỳ Olympic kể từ năm 1988 thường phát một lượng lớn bao cao su miễn phí để nâng cao nhận thức về HIV/AIDS. Năm nay, ban tổ chức Olympic Tokyo cho biết Ủy ban Olymic Quốc tế (IOC) đã đề nghị họ tiếp tục phát bao cao su.

Tuy vậy, ban tổ chức Olympic cũng kêu gọi các vận động viên giữ khoảng cách với nhau, thay vì sử dụng bao cao su tại làng Olympic.

"Việc phát bao cao su không phải là để sử dụng tại làng Olympic mà là để họ mang về quê nhà nhằm nâng cao nhận thức" về HIV/AIDS, Reuters dẫn lời ban tổ chức Olympic Tokyo cho hay.

Giới chức đã cấm cổ động viên nước ngoài tham dự Olympic, đồng thời đề nghị những người tham dự sự kiện này bày tỏ sự ủng hộ bằng cách vỗ tay thay vì hò hét hay hát, để giảm thiểu nguy cơ lây nhiễm virus.

Việc tổ chức các bữa ăn cho VĐV cũng là một mối lo lớn mà ban tổ chức chưa thể giải quyết.

Ban đầu, ban tổ chức dự định sẽ tổ chức bữa ăn cho các vận động viên tại các nhà ăn lớn ở làng Olympic, nơi có sức chứa lên tới 4.500 người.

Tuy vậy hiện tại các vận động viên được đề nghị ăn một mình, giữ khoảng cách với người khác và dọn dẹp, lau chùi sạch sẽ các bề mặt sau khi ăn.

"Nếu các biện pháp phòng chống nghiêm túc không được duy trì, chỉ cần một người là đủ khiến virus lây lan, đặc biệt tại những nơi như làng vận động viên," Nobuhiko Okabe, chuyên gia bệnh truyền nhiễm hiện là cố vấn cho Olympic Tokyo về vấn đề phòng chống Covid-19, cho biết.

"Chúng tôi sẽ làm tất cả những gì có thể để đảm bảo không xảy ra bùng phát dịch bệnh. Chúng tôi cần các vận động viên, các đoàn thể thao hợp tác," ông nói thêm.

Đan Anh (Nguoiduatin.vn)